Huế xử phạt hàng chục trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Ngày 11.8, Công an TP.Huế cho biết, sau một thời gian tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở, đơn vị này đã cùng với các cơ quan trên địa bàn phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp vi phạm các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công điện yêu cầu mọi người dân khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, tạm ngừng các hoạt động kinh doanh bar, vũ trường, karaoke, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử.

Đối với các khánh sạn, trung tâm tổ chức sự kiện không tổ chức các hoạt động tiệc cưới, liên hoan, vui mừng... Các nhà hàng, quán ăn, quán càphê, quán nước giải khát thực hiện biện pháp giãn cách xã hội, mỗi bàn tối đa không quá 4 người, bàn cách bàn 2m, bố trí nước rửa tay sát khuẩn.

Công an thành phố Huế tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch tại một quán cà phê. Ảnh: CA cung cấp.
Công an thành phố Huế tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch tại một quán cà phê. Ảnh: CA cung cấp.

Thực hiện theo công điện này, những ngày qua Công an TP.Huế đã thành lập nhiều tổ công tác, tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở, nhằm phát hiện, xử lý sai phạm.

Với các cơ sở kinh doanh, người dân không chấp hành công tác phòng chống dịch, các Tổ công tác của Công an TP.Huế đã kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Chỉ tính riêng từ ngày 30.7 đến nay, Công an TP.Huế cùng các đơn vị chức năng trên địa bàn đã phát hiện, lập biên bản, xử lý 35 trường hợp, qua đó phạt tiền gần 30 triệu đồng.

Ngoài ra, lực lượng công an đã tuyên truyền nhắc nhở hàng trăm cơ sở kinh doanh, yêu cầu ký cam kết đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Chuyến xe "0 đồng" đưa người nghèo về nhà an toàn

Hữu Long - Thùy Trang |

Sáng 11.8, hàng trăm chuyến xe có giá "0 đồng" đã đưa người nhà, bệnh nhân vừa dỡ bỏ lệnh cách ly tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, về nhiều địa phương trên cả nước.

Quảng Trị rà soát lịch trình của 2 ca mới nhiễm SARS-CoV-2

HƯNG THƠ |

Sau khi Bộ Y tế công bố thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đang gấp rút rà soát lịch trình của 2 bệnh nhân.

Ngày 11.8, thêm 16 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Trị

Lệ Hà |

Chiều 11.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 16 ca mới mắc COVID-19, trong đó 10 ca ở Đà Nẵng, 4 ca ở Quảng Nam và 2 ca ở Quảng Trị.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Chuyến xe "0 đồng" đưa người nghèo về nhà an toàn

Hữu Long - Thùy Trang |

Sáng 11.8, hàng trăm chuyến xe có giá "0 đồng" đã đưa người nhà, bệnh nhân vừa dỡ bỏ lệnh cách ly tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, về nhiều địa phương trên cả nước.

Quảng Trị rà soát lịch trình của 2 ca mới nhiễm SARS-CoV-2

HƯNG THƠ |

Sau khi Bộ Y tế công bố thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đang gấp rút rà soát lịch trình của 2 bệnh nhân.

Ngày 11.8, thêm 16 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Trị

Lệ Hà |

Chiều 11.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 16 ca mới mắc COVID-19, trong đó 10 ca ở Đà Nẵng, 4 ca ở Quảng Nam và 2 ca ở Quảng Trị.