Huế: Phạt "nguội" vi phạm giao thông qua đô thị thông mình từ 1.11

PHÚC ĐẠT |

Từ 1.11.2019, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ ra quân xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

Ngày 18.10, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tỉnh này vừa ban hành Quyết định số 2498/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp sử dụng thông tin, dữ liệu thu được từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (ĐTTM) tỉnh để xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, những hình ảnh vi phạm được ghi nhận từ hệ thống giám sát hình ảnh của Trung tâm Giám sát, điều hành ĐTTM; hệ thống ghi nhận hình ảnh của các tổ chức, cá nhân được đấu nối vào ĐTTM; cũng như hình ảnh mà các tổ chức, cá nhân phản ánh qua kênh “Phản ánh hiện trường” sẽ bị xử lý và xử phạt theo quy định của pháp luật.

Thừa Thiên - Huế chính thức phạt nguội hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh kể từ ngày 1.11.
Thừa Thiên - Huế chính thức phạt nguội hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh kể từ ngày 1.11.

Các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông sẽ bị xử phạt “nguội” như: xe dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng quy định; xe chạy vào đường cấm, vào thời gian cấm; xe không được phép, không có tuyến vào thành phố; xe chạy sai luồng, sai tuyến, xe vượt đèn đỏ, xe quá khổ, xe quá tải; lấn chiếm lòng, lề đường trái phép, thi công công trình trên đường bộ không đảm bảo an toàn giao thông.

Trong thời gian không quá một giờ kể từ khi ghi nhận có hình ảnh vi phạm, Trung tâm Giám sát, điều hành ĐTTM sẽ thông tin đến UBND và công an thành phố, thị xã, huyện nơi xảy ra hành vi vi phạm để tiếp nhận, xác minh, xử lý.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giao công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về nội dung quyết định từ nay đến hết 30.10; triển khai phối hợp, ra quân xử phạt vi phạm đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh kể từ ngày 1.11. 2019.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang nghẹn ngào nói lời sau cùng

Việt Dũng |

Ông Phạm Văn Khuông (cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT) tự trách mình thiếu kiến thức pháp luật, thiếu sự thận trọng, cảnh giác để phải nhận cái kết cay đắng.

Vụ nước sạch sông Đà: Tạm giữ khẩn cấp 2 đối tượng nghi đổ trộm dầu thải

Nhóm PV |

Công an tỉnh Hòa Bình đã giữ người trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng liên quan đến việc đổ dầu gây ô nhiễm nguồn nước cấp đến nhà máy nước sạch sông Đà khiến hàng vạn người dân Hà Nội bị ảnh hưởng.

Nữ cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang bị đề nghị tù giam

Việt Dũng |

Bà Triệu Thị Chính (cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang) bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang đề nghị mức phạt 2-2 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang nghẹn ngào nói lời sau cùng

Việt Dũng |

Ông Phạm Văn Khuông (cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT) tự trách mình thiếu kiến thức pháp luật, thiếu sự thận trọng, cảnh giác để phải nhận cái kết cay đắng.

Vụ nước sạch sông Đà: Tạm giữ khẩn cấp 2 đối tượng nghi đổ trộm dầu thải

Nhóm PV |

Công an tỉnh Hòa Bình đã giữ người trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng liên quan đến việc đổ dầu gây ô nhiễm nguồn nước cấp đến nhà máy nước sạch sông Đà khiến hàng vạn người dân Hà Nội bị ảnh hưởng.

Nữ cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang bị đề nghị tù giam

Việt Dũng |

Bà Triệu Thị Chính (cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang) bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang đề nghị mức phạt 2-2 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.