Huế: Khởi tố thêm 1 chuyên viên và 12 người dân vụ kê khống mộ giả

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Vụ kê khống mộ giả để trục lợi, cơ quan chức năng đã khởi tố thêm 1 chuyên viên và 12 người dân.

Ngày 9.8, theo nguồn tin riêng Báo Lao Động, liên quan đến vụ án kê khống mộ giả xảy ra tạị dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ (phường Hương Sơ, TP.Huế), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố bị can thêm 1 đối tượng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" được quy định tại Khoản 1, Điều 356 Bộ luật Hình sự và 12 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại khoản 1, 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" là Đặng Minh Tuấn (SN 1982, trú ở phường Phú Nhuận, TP.Huế).

Theo đó, thời điểm Tuấn đang là chuyên viên Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Huế khi tham gia giám sát việc cất bốc di dời mồ mả tại dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ, đã có hành vi lợi dụng quyền hạn trong nhiệm vụ được giao một cách trái phép.

Cụ thể, vì vụ lợi nên khi tham gia kiểm tra tại thực địa, Tuấn đã lập và ký xác nhận 39 mộ giả, không chôn cất ai. Hành vi này đã làm thiệt hại tài sản của Nhà nước số tiền 68.250.000 đồng.

12 đối tượng bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm: Nguyễn Văn Lợi (trú ở phường Tây Lộc, TP.Huế); Nguyễn Văn Đông (trú ở phường Hương Vinh); Nguyễn Thi, Võ Văn Ao (cùng trú phường An Hoà, TP.Huế); Hoàng Văn Mật, Hoàng Văn Hiền, Võ Cuộc, Võ Đán, Võ Hữu Ngoạn, Võ Tài, Hồ Văn Được, Phan Văn Lộc (cùng trú phường Hương Sơ, TP.Huế).

Theo hồ sơ, 12 đối tượng này đã có hành vi thông đồng cùng nhóm cán bộ kê khống tổng cộng 148 mộ giả để nhận tiền đền bù, hỗ trợ nhằm chiếm đoạt tiền của Nhà nước, gây thiệt hại với số tiền 243.250.000 đồng.

Như đã đưa tin, theo hồ sơ vụ án, trong các năm 2019 và 2020, Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực TP.Huế - đơn vị chủ Đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ ký hợp đồng kinh tế theo từng khu vực với Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.Huế về việc giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất tái định cư để bàn giao lại cho chủ đầu tư.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số đối tượng đã “móc nối” với nhiều cán cũng như nhiều người dân để kê khống mộ giả nhằm nhận tiền đền bù phi pháp.

Hiện, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố tổng cộng 71 bị can liên quan đến vụ án.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố thêm 13 người trong vụ kê khống mộ giả

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Liên quan đến vụ kê khống mộ giả ở Huế, cơ quan chức năng vừa ra quyết định khởi tố thêm bị can 13 đối tượng, trong đó có 2 bị can nguyên là cán bộ công an.

Vụ mộ giả ở Vĩnh Phúc: Yêu cầu xử lý cán bộ 3 nhiệm kỳ, dân vẫn bức xúc!

Lê Thảo Anh |

Vĩnh Phúc - UBND huyện Lập Thạch vừa có kết luận về vụ hàng ngàn ngôi mộ giả ở nghĩa trang Núi Ngang (thị trấn Lập Thạch) mà Lao Động đã phản ánh trước đó.

Nghĩa trang có cả ngàn ngôi mộ giả tại Vĩnh Phúc

Lê Anh |

Vĩnh Phúc - Hàng loạt ô đất trống tại nghĩa trang Núi Ngang (thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) được ngang nhiên rao bán trái phép trong suốt gần chục năm qua.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khởi tố thêm 13 người trong vụ kê khống mộ giả

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Liên quan đến vụ kê khống mộ giả ở Huế, cơ quan chức năng vừa ra quyết định khởi tố thêm bị can 13 đối tượng, trong đó có 2 bị can nguyên là cán bộ công an.

Vụ mộ giả ở Vĩnh Phúc: Yêu cầu xử lý cán bộ 3 nhiệm kỳ, dân vẫn bức xúc!

Lê Thảo Anh |

Vĩnh Phúc - UBND huyện Lập Thạch vừa có kết luận về vụ hàng ngàn ngôi mộ giả ở nghĩa trang Núi Ngang (thị trấn Lập Thạch) mà Lao Động đã phản ánh trước đó.

Nghĩa trang có cả ngàn ngôi mộ giả tại Vĩnh Phúc

Lê Anh |

Vĩnh Phúc - Hàng loạt ô đất trống tại nghĩa trang Núi Ngang (thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) được ngang nhiên rao bán trái phép trong suốt gần chục năm qua.