“Hot girl” lừa góp vốn ôm 160 tỷ bỏ trốn khiến công an thông báo truy tìm

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 17.9, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo truy tìm cô gái được cho là đã kêu gọi số vốn "khủng" lên đến trên 160 tỷ đồng sau đó ôm tiền bán nhà bỏ trốn.

Người phụ nữ đang bị công an truy tìm là Trương Thị Cao Thảo (33 tuổi, quê Quảng Ngãi). Thảo cư trú tại một căn biệt thư ở khu dân cư sang trọng bậc nhất Bình Dương trên địa bàn phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một.

Trong quá trình sinh sống tại thành phố Thủ Dầu Một, Thảo đã thuyết phục nhiều người góp vốn kinh doanh vải các loại.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, có hàng chục người đã góp vốn để cùng Thảo kinh doanh. Hiện công an đã xác định có 12 người là nạn nhân tham gia góp vốn. Số tiền Thảo chiếm đoạt là trên 160 tỷ đồng. Hiện vẫn còn nhiều người chưa đến công an trình báo.

Sau khi huy động được 160 tỷ Thảo đã bán căn biệt thự ở phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một rồi bỏ trốn.

Công an xác định Thảo bỏ trốn ngày 28.8 cùng con gái và một người bạn tên V.T.D (35 tuổi) trên chiếc ô tô mang biển số 61A - 492.21.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến các cơ quan, tổ chức, người dân biết nếu phát hiện đối tượng và chiếc xe 61A - 492.21 thì đến cơ quan Công an nơi gần nhất trình báo hoặc liên hệ với điều tra viên Phạm Thành Thông số điện thoại: 0902.675.584.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt giam một cựu cán bộ công an vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cường Ngô |

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Trung Kiên – cán bộ trại tạm giam công an tỉnh này để điều tra về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Chiêu thức lừa đảo giả giao dịch mua bán để chiếm đoạt tài sản

H.Nguyên |

Khi người bị hại đồng ý, đối tượng sử dụng điện thoại giả mạo tin nhắn chuyển khoản thành công. Sau đó, đối tượng tắt điện thoại di động, trốn tránh sự truy tìm của người bị hại và lực lượng chức năng.

Cựu Chủ tịch Liên Kết Việt bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mai Hường |

Lê Xuân Giang chỉ đạo cấp dưới quảng cáo, giới thiệu nộp tiền vào công ty Liên Kết Việt được hưởng lợi lớn, du lịch nước ngoài... nên thu hút 68.000 nhà đầu tư rồi chiếm đoạt hơn 1.100 tỉ đồng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bắt giam một cựu cán bộ công an vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cường Ngô |

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Trung Kiên – cán bộ trại tạm giam công an tỉnh này để điều tra về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Chiêu thức lừa đảo giả giao dịch mua bán để chiếm đoạt tài sản

H.Nguyên |

Khi người bị hại đồng ý, đối tượng sử dụng điện thoại giả mạo tin nhắn chuyển khoản thành công. Sau đó, đối tượng tắt điện thoại di động, trốn tránh sự truy tìm của người bị hại và lực lượng chức năng.

Cựu Chủ tịch Liên Kết Việt bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mai Hường |

Lê Xuân Giang chỉ đạo cấp dưới quảng cáo, giới thiệu nộp tiền vào công ty Liên Kết Việt được hưởng lợi lớn, du lịch nước ngoài... nên thu hút 68.000 nhà đầu tư rồi chiếm đoạt hơn 1.100 tỉ đồng.