Hợp đồng công chứng: Dương Thị Bạch Diệp có thế chấp tài sản 57 Cao Thắng

Huy Tú |

Tại phiên tòa ngày 24.3, Phòng công chứng số 1 đã cung cấp cho HĐXX bản sao hợp đồng công chứng và toàn bộ các giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc công chứng hợp đồng thế chấp tài sản nhà đất 57 Cao Thắng giữa bên thế chấp là công ty của bị cáo Dương Thị Bạch Diệp và bên nhận thế chấp là Agribank TPHCM.

Ngày 24.3, TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử vụ án sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (quận 3) gây thiệt hại 186 tỉ đồng.

Bị cáo Dương Bạch Diệp tại phiên tòa sáng 24.3. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Dương Bạch Diệp tại phiên tòa sáng 24.3. Ảnh: Anh Tú

Trong vụ án này, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc công ty Diệp Bạch Dương) bị đề nghị mức án tù chung thân vì tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong khi đó, cùng với tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, bị cáo Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM) bị đề nghị mức án từ 5-6 năm tù. Ngoài ra, 8 bị cáo liên quan cũng bị đề nghị mức án từ 3-6 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 24.3. Ảnh: Anh Tú
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 24.3. Ảnh: Anh Tú

Tại phiên tòa sáng 24.3, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã yêu cầu Phòng Công chứng số 1 xác minh hợp đồng thế chấp 31.12.2008, số công chứng 045316, quyển số 12 do công chứng viên Nguyễn Văn Thắng - công chứng viên Phòng Công chứng số 1 chứng nhận.

Sau khi kiểm tra hồ sơ lưu trữ, xem xét nội dung yêu cầu theo quy định của pháp luật, Phòng Công chứng số 1 cho biết: có chứng nhận hợp đồng công chứng nói trên với tài sản là quyền sử dụng đất, sử dụng nhà là tài sản số 57 Cao Thắng, phường 3, quận 3 giữa bên thế chấp là Công ty TNHH BĐS Diệp Bạch Dương (do bị cáo Dương Thị Bạch Diệp làm đại diện), bên nhận thế chấp là Ngân hàng Nông thôn Việt Nam– Chi nhánh TPHCM (Agribank TPHCM) do ông Đặng Việt Cường làm đại diện. Hợp đồng công chứng do công chứng viên Nguyễn Văn Thắng chứng nhận.

Phòng công chứng số 1 cũng cung cấp cho HĐXX bản sao hợp đồng công chứng và toàn bộ các giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc công chứng hợp đồng thế chấp nói trên. Văn bản trả lời của Phòng Công chứng số 1 cũng lý giải lý do vì sao bị cáo Dương Thị Bạch Diệp nói không có hợp đồng công chứng này, hồ sơ không được lưu trữ tại Phòng công chứng số 1 cũng như trên hệ thống văn bản công chứng của Sở Tư pháp TPHCM.

Ngoài ra, Phòng công chứng số 1 khẳng định đã lưu đầy đủ hồ sơ tại kho lưu trữ của phòng công chứng. Bên cạnh lưu trữ hồ sơ bằng giấy tại kho lưu trữ còn lưu trữ trên hệ thống thông qua chương trình được Bộ Tư pháp thiết lập. Tại thời điểm công chứng, tại TPHCM chưa có phần mềm công chứng lịch sử giao dịch dùng chung cho tất cả các tổ chức hành nghề công chứng tại TPHCM nên bà Diệp không tìm thấy.

Trước đó, tại các ngày xét xử trước, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp luôn cho rằng bà không hề thế chấp tài sản 57 Cao Thắng để vay 8.700 lượng vàng. Ngoài ra, bị cáo Diệp còn cho rằng hợp đồng công chứng là giả?!

CLIP: Luật sư Lê Hồng Nguyên bảo vệ quyền lợi cho Ngân hàng Agribank chi nhánh TPHCM công khai bản chính của hợp đồng thế chấp nhà đất trên để chứng minh có mối quan hệ thế chấp giữa Công ty Diệp Bạch Dương và ngân hàng.

Tại phiên xét xử chiều qua (23.3), luật sư của Agribank TPHCM đã trưng ra hợp đồng công chứng nói trên cho HĐXX. Sau khi xem xét, HĐXX đã yêu cầu Phòng Công chứng số 1 xác nhận hợp động công chứng nói trên.

Huy Tú
TIN LIÊN QUAN

Luật sư khẳng định bà Dương Thị Bạch Diệp đã thế chấp nhà đất 57 Cao Thắng

Anh Tú |

Chiều ngày 23.3, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Ngân hàng Agribank chi nhánh TPHCM đã đưa ra các chứng cứ khẳng định tài sản 57 Cao Thắng đang thế chấp ngân hàng. Trước đó, trong phần tự bào chữa bị cáo Dương Thị Bạch Diệp khẳng định là không thế chấp, không có hợp đồng thế chấp được công chứng.

Nóng nhất 24h: Mức án VKS đề nghị đối với nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Thông tin nóng nhất 24h qua: Mức án VKS đề nghị đối với nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp; Hơn 40 cột điện "mọc" giữa đường đã được di dời sau phản ánh của Lao Động;...

Đề nghị mức án chung thân đối với nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp

HỮU HUY - ANH TÚ |

Ngày 22.3, đại diện VKSND TPHCM đã công bố quan điểm bản luận tội bị cáo Dương Thị Bạch Diệp cùng các bị cáo liên quan đến vụ án sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (quận 3) gây thiệt hại 186 tỉ đồng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Luật sư khẳng định bà Dương Thị Bạch Diệp đã thế chấp nhà đất 57 Cao Thắng

Anh Tú |

Chiều ngày 23.3, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Ngân hàng Agribank chi nhánh TPHCM đã đưa ra các chứng cứ khẳng định tài sản 57 Cao Thắng đang thế chấp ngân hàng. Trước đó, trong phần tự bào chữa bị cáo Dương Thị Bạch Diệp khẳng định là không thế chấp, không có hợp đồng thế chấp được công chứng.

Nóng nhất 24h: Mức án VKS đề nghị đối với nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Thông tin nóng nhất 24h qua: Mức án VKS đề nghị đối với nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp; Hơn 40 cột điện "mọc" giữa đường đã được di dời sau phản ánh của Lao Động;...

Đề nghị mức án chung thân đối với nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp

HỮU HUY - ANH TÚ |

Ngày 22.3, đại diện VKSND TPHCM đã công bố quan điểm bản luận tội bị cáo Dương Thị Bạch Diệp cùng các bị cáo liên quan đến vụ án sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (quận 3) gây thiệt hại 186 tỉ đồng.