Hỗn chiến trong đêm ở Sóc Trăng, 2 thanh niên tử vong

Thành Nhân |

Ngày 14.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong xảy ra tại khu vực chợ rau củ (phường 4, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

Trưa 14.5, trao đổi với PV Báo Lao Động qua điện thoại, đại tá Nguyễn Minh Ngọc - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng - cho biết: Khoảng 2h30' rạng sáng 14.5, trên địa bàn TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra một vụ hỗn chiến khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 14.5, người dân nhìn thấy hai thanh niên rượt đuổi nhau. Khi đến khu vực chợ rau củ (thuộc phường 4, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), cả hai người này ngã ra đường bất tỉnh, trên người có nhiều vết thương.

Các nạn nhân được đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Bước đầu xác định, hai thanh niên nói trên là N.V.T và T.A.D cùng ngụ ở tỉnh Sóc Trăng.

Hiện trường vụ án xảy ra tại khu vực chợ rau củ (thuộc phường 4, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Ảnh: BT
Hiện trường vụ án xảy ra tại khu vực chợ rau củ (thuộc phường 4, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Ảnh: BT

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng - cũng thông tin, theo nắm thông tin ban đầu, 2 người này có mâu thuẫn với nhau. Công an tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng: Học sinh rời khỏi tỉnh dịp lễ phải cách ly tại nhà

Thành Nhân |

Nhiều học sinh ở tỉnh Sóc Trăng khai báo có đi khỏi tỉnh trong dịp Lễ 30.4, 1.5 bị giáo viên mời về để cách ly tại nhà khi đang học.

Sóc Trăng: Dừng các sự kiện đông người, xử lý nghiêm không đeo khẩu trang

Thành Nhân |

Ngày 30.4, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã ký công văn hoả tốc về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Sóc Trăng: Hoả tốc chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, vật tư y tế

Thành Nhân |

Ngày 28.4, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã ký ban hành công văn hoả tốc số 690/UBND-VX về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Sóc Trăng: Học sinh rời khỏi tỉnh dịp lễ phải cách ly tại nhà

Thành Nhân |

Nhiều học sinh ở tỉnh Sóc Trăng khai báo có đi khỏi tỉnh trong dịp Lễ 30.4, 1.5 bị giáo viên mời về để cách ly tại nhà khi đang học.

Sóc Trăng: Dừng các sự kiện đông người, xử lý nghiêm không đeo khẩu trang

Thành Nhân |

Ngày 30.4, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã ký công văn hoả tốc về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Sóc Trăng: Hoả tốc chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, vật tư y tế

Thành Nhân |

Ngày 28.4, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã ký ban hành công văn hoả tốc số 690/UBND-VX về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.