Hơn 10 tấn bánh kẹo, trà sữa không nguồn gốc tuồn vào Hà Nội

Việt Dũng |

Toàn bộ số bánh kẹo, trà sữa được vận chuyển từ Lào Cai về Hà Nội tiêu thụ dịp trung thu, song cảnh sát xác định không có giấy tờ chứng minh xuất xứ.

Ngày 26.8, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an Hà Nội cho biết, sáng cùng ngày đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, bắt giữ hơn 10 tấn bánh kẹo, trà sữa phục vụ thị trường mùa trung thu năm nay.

Mỗi dịp trung thu, cảnh sát phát hiện, bắt giữ hàng chục tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc. Ảnh: Việt Chiến.
Mỗi dịp trung thu, cảnh sát phát hiện, bắt giữ hàng chục tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc. Ảnh: Việt Chiến.

Theo lãnh đạo Phòng này, vụ bắt giữ nằm trong kế hoạch cao điểm kiểm tra, ngăn chặn tình hình vi phạm về an toàn thực phẩm.

Vào thời điểm phát hiện, lái xe khai nhận, vận chuyển từ Lào Cai về Hà Nội tiêu thụ cho các cửa hàng trên địa bàn. Tổng số hàng bị bắt giữ lên đến khoảng hơn 10 tấn....

Toàn bộ số hàng vi phạm gồm bánh trung thu, kẹo các loại và trà sữa pha sẵn phục vụ thị trường dịp Tết trung thu sắp đến.

Theo cơ quan chức năng, số bánh kẹo này không hề có bất cứ giấy tờ của cơ quan quản lý chuyên ngành nào chứng minh đủ điều kiện về an toàn thực phẩm. Vì vậy, có an toàn với sức khoẻ người sử dụng hay không thì không thể khẳng định được.

Trong khi đó, hiện chủ hàng vẫn chưa xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến số bánh kẹo kể trên.

Trong nửa tháng gần đây, lực lượng chức năng cũng đã thu giữ nhiều tấn bánh, kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ 50 tấn bánh kẹo, đồ chơi trung thu nhập lậu từ Trung Quốc

Vương Trần |

Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm môi trường (C05) cùng lực lượng chức năng vừa tiến hành bắt giữ 3 xe ôtô tải cỡ lớn chất hàng hóa là bánh kẹo, đồ chơi phục vụ tết trung thu tại cửa ngõ Hà Nội.

Tiêu hủy bánh kẹo, đồ chơi Trung thu giả

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 11.9, Cục quản lý thị trường Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường, Thanh tra Sở KHCN, Sở Y tế, Sở Tài Chính Ninh Bình tổ chức tiêu hủy hàng hóa vi phạm hành chính trị giá gần 2 tỉ đồng.

Phát hiện 2 kho hàng bánh kẹo Tết Trung thu không rõ nguồn gốc

T.N.D |

Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 11.9 cho biết, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hạ Long đã liên tiếp phát hiện, kiểm tra 2 kho hàng thực phẩm, bánh kẹo các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị bán ra thị trường vào dịp Tết Trung thu.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Bắt giữ 50 tấn bánh kẹo, đồ chơi trung thu nhập lậu từ Trung Quốc

Vương Trần |

Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm môi trường (C05) cùng lực lượng chức năng vừa tiến hành bắt giữ 3 xe ôtô tải cỡ lớn chất hàng hóa là bánh kẹo, đồ chơi phục vụ tết trung thu tại cửa ngõ Hà Nội.

Tiêu hủy bánh kẹo, đồ chơi Trung thu giả

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 11.9, Cục quản lý thị trường Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường, Thanh tra Sở KHCN, Sở Y tế, Sở Tài Chính Ninh Bình tổ chức tiêu hủy hàng hóa vi phạm hành chính trị giá gần 2 tỉ đồng.

Phát hiện 2 kho hàng bánh kẹo Tết Trung thu không rõ nguồn gốc

T.N.D |

Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 11.9 cho biết, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hạ Long đã liên tiếp phát hiện, kiểm tra 2 kho hàng thực phẩm, bánh kẹo các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị bán ra thị trường vào dịp Tết Trung thu.