Hôm nay bỏ sổ hộ khẩu, 4 loại giấy tờ cần phải có

Việt Dũng |

Công dân cần có căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh điện tử, giấy xác nhận định danh để giao dịch thay sổ hộ khẩu - bắt đầu "khai tử" từ hôm nay.

Theo đó, tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020 quy định từ ngày 1.1.2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng trong các thủ tục hành chính.

Thay vào đó, cơ quan chức năng quản lý thông tin về cư trú của công dân trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Với hình thức quản lý mới thay vì thủ công bằng sổ giấy như trước đây, từ năm 2023, mọi giao dịch hành chính cần sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ chuyển sang phần mềm công nghệ thông tin hiện đại, hiệu quả hơn.

Người dân vẫn cần làm các thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú. Tuy nhiên, cơ quan công an không còn cấp sổ giấy, mà sẽ cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu về dân cư. Khi cần giao dịch các thủ tục liên quan đến sổ hộ khẩu, cơ quan chức năng khai thác thông tin trên hệ thống do Bộ Công an quản lý.

Tại họp báo quý IV chiều 26.12.2022, đại diện Bộ Tư pháp khẳng định cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với hơn 58 triệu dữ liệu hộ tịch các loại đang được khai thác, sử dụng hiệu quả.

Hệ thống cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý đã sẵn sàng chia sẻ, kết nối.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp đã ban hành quyết định bãi bỏ 37 thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân phải xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy để giao dịch.

Thay vào đó, tổ chức và cá nhân thực hiện một trong 7 phương thức do Bộ Công an hướng dẫn để sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Để người dân thuận tiện trong việc thực hiện một số thủ tục quan trọng khi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, Chính phủ đã ban hành Nghị định 104/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Nghị định 104 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.1.2023.

Như vậy, từ ngày 1.1.2023, công dân cần phải có một trong 4 loại giấy tờ để thực hiện các giao dịch hành chính hay dân sự, gồm: Căn cước công dân gắn chip; tài khoản định danh điện tử; giấy xác nhận thông tin về cư trú; thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với người chưa được cấp căn cước công dân.

Nghị định 104 cũng nêu, những trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân theo các phương thức trên thì cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, …có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú.

Bộ Công an đề nghị mọi người dân đến độ tuổi (từ đủ 14 tuổi trở lên) khẩn trương đến cơ quan công an nơi gần nhất để làm căn cước công dân gắn chip, đăng ký tài khoản định danh điện tử để được đảm bảo thực hiện quyền lợi của mình khi sổ hộ khẩu bị bãi bỏ.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bỏ sổ hộ khẩu, tăng tuổi nghỉ hưu, phụ cấp nghề y có hiệu lực từ 1.2023

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều chính sách mới liên quan đến đời sống dân sinh sẽ có hiệu lực từ tháng 1.2023 như: Bỏ quy định nộp, xuất trình sổ hộ khẩu; Tăng độ tuổi nghỉ hưu của người lao động; Tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở...

Thay đổi chủ hộ trên sổ hộ khẩu thế nào khi chủ hộ đã mất?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email lilamxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, khi chủ hộ trong sổ hộ khẩu mất thì việc thay đổi chủ hộ thế nào?

7 cách sử dụng thông tin của công dân thay cho sổ hộ khẩu từ 1.1.2023

Vương Trần |

Chỉ còn vài ngày nữa là tới mốc thời gian 1.1.2023, sổ hộ khẩu giấy sẽ chính thức được bãi bỏ trong các giao dịch của người dân. Người dân có 7 cách sử dụng thông tin để thay thế cho sổ hộ khẩu.

Báo nước ngoài gợi ý 10 điểm du lịch tuyệt nhất Việt Nam ngoài Hà Nội

Mộc Anh |

"Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thủ đô Hà Nội để khách du lịch tò mò, trải nghiệm những điều bất ngờ của phương Đông" - Chuyên trang du lịch The Travel chia sẻ.

Hà Nội: Nguyên nhân đường trăm tỉ thông xe nhưng vẫn tối om

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Hệ thống chiếu sáng ở đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài khi trời tối chỉ được bật rải rác khiến người dân di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Đại tá Trần Văn Toản làm Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an

DUY TUẤN |

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

Công an làm việc với một bị hại liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.3, Công an TP Hồ Chí Minh đã mời bà Đinh Thị Lan (sinh năm 1976, ngụ quận Gò Vấp) liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương).

Hòa Bình: Tai nạn lao động tại mỏ đá, 1 công nhân tử vong

Minh Chuyên |

Một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại mỏ đá trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, khiến 1 công nhân tử vong.

Bỏ sổ hộ khẩu, tăng tuổi nghỉ hưu, phụ cấp nghề y có hiệu lực từ 1.2023

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều chính sách mới liên quan đến đời sống dân sinh sẽ có hiệu lực từ tháng 1.2023 như: Bỏ quy định nộp, xuất trình sổ hộ khẩu; Tăng độ tuổi nghỉ hưu của người lao động; Tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở...

Thay đổi chủ hộ trên sổ hộ khẩu thế nào khi chủ hộ đã mất?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email lilamxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, khi chủ hộ trong sổ hộ khẩu mất thì việc thay đổi chủ hộ thế nào?

7 cách sử dụng thông tin của công dân thay cho sổ hộ khẩu từ 1.1.2023

Vương Trần |

Chỉ còn vài ngày nữa là tới mốc thời gian 1.1.2023, sổ hộ khẩu giấy sẽ chính thức được bãi bỏ trong các giao dịch của người dân. Người dân có 7 cách sử dụng thông tin để thay thế cho sổ hộ khẩu.