"Hôi tiền" đánh rơi của cô gái, có thể bị xử lý hình sự

Việt Dũng |

Các luật sư cho rằng, hành vi nhóm người ùa ra nhặt tiền của cô gái đi đường (ở TPHCM) bị đánh rơi có thể bị xử lý hình sự hoặc hành chính.

Trước đó, trình báo với cảnh sát, chị T (24 tuổi, quê Long An) cho biết vừa rút tiền tại ngân hàng ở quận 1 (TPHCM). Trên đường chạy qua quận 7 để trả nợ thì cọc tiền trong túi áo khoác rơi ra.

Khi được người đi đường báo, chị quay lại tìm nhưng không thấy. Biết nhiều người đã lấy số tiền này, chị năn nỉ thì được người bán hàng rong trả lại một ít.

Việc cô gái đánh rơi tiền rồi một nhóm người chạy ra đường "hôi của" đã được camera của người dân ghi lại hành vi đó.

Clip sau khi được lan truyền trên mạng xã hội đã gây xôn xao. Nhiều người tỏ thái độ bất bình trước hành động "hôi của" này.

Trao đổi với Lao Động, một số luật sư cho rằng, hành vi trên của những người "hôi của" có thể bị xử lý hành chính, hoặc xử lý hình sự.

Luật sư Nguyễn Thị Hường (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, trong trường hợp giá trị tài sản chiếm đoạt dưới 2 triệu đồng thì người thực hiện hành vi trên sẽ bị xử lý hành chính theo Điểm b Khoản 1 Điều 15 Nghị định 167/2013 về vi phạm quy định về gây thiệt hại đến tài sản của người khác.

Theo quy định này, người có hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác thì bị xử phạt tiền từ 1-2 triệu đồng.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Văn Tiến (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, có thể bị xử phạt theo Điều 176 Bộ luật Hình sự về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản".

Ông Tiến cho hay, nếu số tiền cô gái làm rơi là 30 triệu đồng như trình báo, Công an quận 7 sẽ tùy thuộc vào lượng tiền từng người nhặt (tối thiểu là 10 triệu đồng) để có hướng xử lý.

Cụ thể, người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10 triệu đến dưới 200 triệu đồng do mình tìm được, bắt được có thể xem xét xử lý. Theo đó, người vi phạm có thể bị phạt 10-50 triệu đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Ngoài ra, qua camera ghi lại hình ảnh, thể hiện người phụ nữ chở đứa trẻ đến chỗ tiền rơi, cho em này xuống nhặt, được cho là hành vi "xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội". Luật sư Tiến cho rằng, đây là một trong những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (điểm o khoản 1 Điều 52 BLHS).

Ông Nguyễn Minh Long (Đoàn Luật sư Hà Nội) nói rằng, hành vi "hôi của" trên thể hiện văn hoá "xấu xí" của những người này. Đây là số tiền theo như chị T nói dùng để trả nợ. Như vậy, việc "hôi của" có thể khiến chị T rơi vào hoàn cảnh túng quẫn.

"Đã không giúp được người ta trong lúc gặp nạn cũng không nên hôi của như vậy" - luật sư Long nói.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị xử lý hình sự đối tượng đánh nữ sinh sau tai nạn ở Tây Ninh

TÂY GIANG-ĐÌNH TRỌNG |

Gia đình của nữ sinh bị đánh sau tai nạn giao thông ở Tây Ninh đề nghị giám định thương tích và xử lý hình sự đối tượng gây ra vụ việc.

Có thể xử lý hình sự dù chỉ 1-2% thương tổn vụ đánh trẻ mầm non

Việt Dũng |

Luật sư cho rằng, hành vi đánh trẻ mầm non là côn đồ, có thể xử lý hình sự.

Không trả nợ ngân hàng kịp thời, có bị xử lý hình sự?

nam dương |

Bạn đọc có email tuanhaxxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi có sử dụng thẻ tín dụng của một ngân hàng (hạn mức 10 triệu đồng) và vài tháng trở lại đây tôi đã thanh toán chậm (nhưng không nợ tháng nào). Hôm qua ngân hàng đòi tôi phải trả hết một lần chứ không thanh toán từng tháng. Nếu hết tháng 7 mà tôi không thanh toán hết hơn 9 triệu trong thẻ tín dụng thì ngân hàng sẽ chuyển hồ sơ của tôi cho cơ quan công an để khởi tố. Ngân hàng làm như vậy có đúng không?

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đề nghị xử lý hình sự đối tượng đánh nữ sinh sau tai nạn ở Tây Ninh

TÂY GIANG-ĐÌNH TRỌNG |

Gia đình của nữ sinh bị đánh sau tai nạn giao thông ở Tây Ninh đề nghị giám định thương tích và xử lý hình sự đối tượng gây ra vụ việc.

Có thể xử lý hình sự dù chỉ 1-2% thương tổn vụ đánh trẻ mầm non

Việt Dũng |

Luật sư cho rằng, hành vi đánh trẻ mầm non là côn đồ, có thể xử lý hình sự.

Không trả nợ ngân hàng kịp thời, có bị xử lý hình sự?

nam dương |

Bạn đọc có email tuanhaxxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi có sử dụng thẻ tín dụng của một ngân hàng (hạn mức 10 triệu đồng) và vài tháng trở lại đây tôi đã thanh toán chậm (nhưng không nợ tháng nào). Hôm qua ngân hàng đòi tôi phải trả hết một lần chứ không thanh toán từng tháng. Nếu hết tháng 7 mà tôi không thanh toán hết hơn 9 triệu trong thẻ tín dụng thì ngân hàng sẽ chuyển hồ sơ của tôi cho cơ quan công an để khởi tố. Ngân hàng làm như vậy có đúng không?