"Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ" hoạt động ở Huế

Nguyễn Đắc Thành |

Ngày 11.5, đại tá Hoàng Long-Trưởng Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết,  đơn vị vừa làm rõ một số đối tượng có hành vi tuyên truyền, lôi kéo nhiều người dân ở trên địa bàn tham gia vào “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ”.

Theo thông tin từ Công an TP-Huế, đầu năm 2018, trên địa bàn TP Huế nổi lên một số nhóm đối tượng hoạt động tự xưng là “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” nhằm truyền đạo trái phép, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. 

Qua một thời gian nắm tình hình, Công an TP. Huế phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Thị Hường (SN 1968, trú tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) và Trần Thị Hường (1995, trú tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) có hành vi tuyên truyền đạo trái pháp luật tại phòng P.401 chung cư Hương Sơ, phường Hương Sơ, TP-Huế.

 
Phương tiện phục vụ cho việc tuyên truyền đạo của các đối tượng. Ảnh: C.A cung cấp 

Qua làm việc với Cơ quan chức năng, 2 đối tượng này khai nhận, từ tháng 5.2017 đã vào TP Huế kiếm việc làm và sinh hoạt theo “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ”. Để phục vụ cho việc hoạt động, bà Hường thuê phòng P.401 tại chung cư Hương Sơ để ở từ đó đến nay, nhằm lôi kéo một số người tập trung sinh hoạt và truyền đạo trái phép. 

Qua việc mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện và làm rõ thêm 4 điểm nhóm với gần 40 người hoạt động trên địa bàn phường An Đông, An Tây, Vĩnh Ninh, Phú Hậu thuộc TP-Huế, do 3 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Đình Hoàng (SN 1990, trú tổ 3, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy); Lê Nghĩa Sự (SN 1981, trú tại chung cư Xuân Phú, TP Huế); Mai Thị Quỳnh (SN 1994, trú số 6 Nguyễn Thiện Kế, phường Vĩnh Ninh, TP Huế). Qua đó thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ cho việc tuyên truyền đạo của các đối tượng.

 
Đối tượng Nguyễn Thị Hường. Ảnh: C.A cung cấp.

Trung tá Trần Hồng Việt, Đội trưởng đội An ninh, Công an TP Huế cho biết, thủ đoạn hoạt động của những người này là tìm đến các địa phương thuê nhà trọ, nhà nghỉ bình dân và núp dưới các hình thức như tìm kiếm việc làm, bán hàng online, làm từ thiện để tiến hành hoạt động tuyên truyền, thuyết phục những người nhẹ dạ cả tin như phụ nữ, sinh viên.

Để duy trì hoạt động, người tham gia vào “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” phải đóng góp số tiền bằng 1/10 thu nhập cá nhân.

“Có nhiều trường hợp vì cuồng tin dẫn đến bỏ bê gia đình, công việc, học tập, đây là điều mà mọi người cần cảnh giác để tránh bị lôi kéo vào các hoạt động tôn giáo trái pháp luật quy định” - trung tá Việt cho hay.

Hiện Công an TP. Huế đang tiếp tục làm rõ các đối tượng cầm đầu  nhóm hoạt động trái phép trên địa bàn để có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Đắc Thành
TIN LIÊN QUAN

Thành viên Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ "tắt điện" khi nghe tiếng công an

HẢI ĐĂNG |

Phát hiện hai vợ chồng anh chị (trú thị xã Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh) sắp tham gia Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ, người nhà đã nhanh chóng liên hệ với thành viên của tổ chức nói trên và dọa sẽ báo công an. Lập tức thành viên "hội thánh" tắt điện thoại, “bỏ của chạy lấy người”.

Quê nghèo hoang mang vì Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ẩn dưới “lớp vỏ” là họa sĩ, người làm từ thiện hoặc buôn bán kinh doanh, các thành viên Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã xâm nhập vào địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch Hải Dương chỉ đạo xử lý hành vi truyền đạo trái phép của "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"

Tiến Nguyễn |

Liên quan đến các thành viên "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" có hành vi truyền đạo trái phép, gây mất ANTT, thu tiền bất chính..., mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành văn bản khẩn cấp yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi truyền đạo trái phép.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thành viên Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ "tắt điện" khi nghe tiếng công an

HẢI ĐĂNG |

Phát hiện hai vợ chồng anh chị (trú thị xã Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh) sắp tham gia Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ, người nhà đã nhanh chóng liên hệ với thành viên của tổ chức nói trên và dọa sẽ báo công an. Lập tức thành viên "hội thánh" tắt điện thoại, “bỏ của chạy lấy người”.

Quê nghèo hoang mang vì Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ẩn dưới “lớp vỏ” là họa sĩ, người làm từ thiện hoặc buôn bán kinh doanh, các thành viên Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã xâm nhập vào địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch Hải Dương chỉ đạo xử lý hành vi truyền đạo trái phép của "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"

Tiến Nguyễn |

Liên quan đến các thành viên "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" có hành vi truyền đạo trái phép, gây mất ANTT, thu tiền bất chính..., mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành văn bản khẩn cấp yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi truyền đạo trái phép.