“Hôi hoa” trên đường Kim Mã sẽ bị xử phạt như thế nào?

ANH THƯ |

Sau clip gây xôn xao về việc người dân vơ vét hoa trang trí  trước cửa khách sạn JW Marriott, cộng đồng lại được phen "dậy sóng" khi chứng kiến cảnh người đang đi đường dừng lại nhặt chậu hoa trên dải phân cách Kim Mã (Hà Nội).

Trao đổi với PV, Luật sư Đặng Thị Vân Thịnh – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: “Nếu không được sự đồng ý của đơn vị được giao quản lý, hành vi người dân lấy hoa trang trí ở trước cổng khách sạn và trên dải phân cách đường Kim Mã sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 53 Nghị định 139/2017/NĐ-CP”.

Theo luật sự, Khoản 4, Điều 53 của Nghị định này nêu rõ: “Vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tự ý chặt hạ, di dời, đốt gốc, đào gốc cây xanh đô thị hoặc ngăn cản việc trồng cây xanh theo quy định”.

Theo quy định tại Mục III thông tư 20/2005/TT - BXD ngày 20/12/2005, cây hoa trang trí tại cổng khách sạn hoặc dải phân cách trên đường Kim Mã được quy định là cây xanh đô thị.

Cây xanh đô thị là cây xanh sử dụng công cộng là tất cả các loại cây xanh được trồng trên đường phố và ở khu vực sở hữu công cộng (công viên, vườn thú, vườn hoa, vườn dạo, thảm cỏ tại dải phân làn, các đài tưởng niệm, quảng trường).

Luật sư cho biết, việc người dân tự ý di dời là đã vi phạm mục  V của thông tư 20 về một trong các hành vi xâm hại cây xanh bị cấm: Tự ý chặt hạ, đánh chuyển di dời, ngắt hoa, bẻ cành, chặt rễ....

Như Lao Động phản ánh, vào tối 28.2, nhiều người dân đã kéo tới khách sạn JW Marriott để vơ vét cây, hoa trang trí xung quanh tòa nhà mang về. Đáng nói, không chỉ người dân sống ở gần khu vực khách sạn mà người đi đường cũng tranh thủ dừng xe xuống nhặt nhạnh.

Người dân vơ vét hoa trang trí  trước cửa khách sạn JW Marriott. Ảnh cắt từ clip.
Người dân vơ vét hoa trang trí trước cửa khách sạn JW Marriott. Ảnh cắt từ clip.

Sau đó, sáng 6.3, tại ngã ba Kim Mã - Ngọc Khánh (Hà Nội), hàng chục người dân đang lưu thông trên tuyến phố Kim Mã bất ngờ dừng lại, đi vào dải phân cách thi nhau lấy những chậu hoa trang trí.

Một số người dân cho rằng nếu không lấy số hoa này sẽ bị gom mang đi bỏ. Vì vậy, họ lấy về trồng, thậm chí có người mang ôtô đến lấy về bán.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, đã nắm được thông tin về sự việc người dân tranh nhau nhặt các khóm hoa trang trí trên đường Kim Mã.

Trước hiện tượng nhiều người dân “nhặt nhạnh” lại hoa trang trí, vị này cho rằng: “Chắc chắn cơ quan chức năng của thành phố sẽ có ý kiến về việc này và sẽ phải trích xuất camera để làm rõ xem ai là người đã lấy hoa, cây cảnh trang trí ở đây”.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Tin tức Hà Nội 24h: Người dân ồ ạt “hôi hoa” trên đường Kim Mã

PV |

Sau ghi âm, ghi hình, Hà Nội cấm livestream buổi tiếp công dân; Lý giải vì sao cần gần 700 người cho 13km đường sắt Cát Linh - Hà Đông; Ồ ạt “hôi hoa” trên đường Kim Mã: Hình ảnh xấu xí..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.

Ồ ạt “hôi hoa” trên đường Kim Mã: Hình ảnh xấu xí

ANH THƯ |

Tại dải phân cách đường Kim Mã (Hà Nội), người dân đi đường lại tranh thủ dừng lại nhặt về những chậu hoa trang trí.

Sẽ kiểm tra việc vơ vét hoa trang trí sau hội nghị thượng đỉnh

ANH THƯ |

Sau clip gây xôn xao về việc người dân vơ vét hoa trang trí trước cửa khách sạn JW Marriott sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều kết thúc, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra lại sự việc trên.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Tin tức Hà Nội 24h: Người dân ồ ạt “hôi hoa” trên đường Kim Mã

PV |

Sau ghi âm, ghi hình, Hà Nội cấm livestream buổi tiếp công dân; Lý giải vì sao cần gần 700 người cho 13km đường sắt Cát Linh - Hà Đông; Ồ ạt “hôi hoa” trên đường Kim Mã: Hình ảnh xấu xí..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.

Ồ ạt “hôi hoa” trên đường Kim Mã: Hình ảnh xấu xí

ANH THƯ |

Tại dải phân cách đường Kim Mã (Hà Nội), người dân đi đường lại tranh thủ dừng lại nhặt về những chậu hoa trang trí.

Sẽ kiểm tra việc vơ vét hoa trang trí sau hội nghị thượng đỉnh

ANH THƯ |

Sau clip gây xôn xao về việc người dân vơ vét hoa trang trí trước cửa khách sạn JW Marriott sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều kết thúc, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra lại sự việc trên.