Hoãn xử vụ tranh chấp tác quyền liên quan tới Đàm Vĩnh Hưng

Hồ Dương |

Chiều 29.11, Toà án Nhân dân quận 10 (TPHCM) đã quyết định hoãn phiên toà xét xử tranh chấp tác quyền giữa ông Nguyễn Trường Nhân (nhạc sĩ) và ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng).

Nguyên nhân hoãn là bởi sự vắng mặt nhạc sĩ Trương Tuấn Huy - người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ kiện này.

Phiên toà chiều 29.11 chỉ có mặt của nguyên đơn là nhạc sĩ Trường Nhân và luật sư đại diện. Phía bị đơn, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vắng mặt và uỷ quyền cho luật sư tới dự phiên toà.

Nhạc sĩ Trường Nhân và luật sư đại diện có mặt tại toà.
Nhạc sĩ Trường Nhân và luật sư có mặt tại toà. Phía bị đơn, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vắng mặt, chỉ có luật sự đại diện tham dự

Trao đổi với PV, nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân cho biết khá hụt hẫng khi phiên toà bị hoãn. "Vụ kiện kéo dài nhiều năm làm ảnh hưởng công việc, thời gian, tinh thần của tôi. Hơn nữa, áp lực của tôi rất lớn khi người tôi kiện là ca sĩ nổi tiếng.

Nhiều năm qua, anh Đàm Vĩnh Hưng có nói là mua bản quyền ca khúc của tôi từ một người khác nhưng thực sự tôi không biết vụ việc đó như thế nào, đúng sự thật hay không. Nguyện vọng lớn nhất của tôi là người xâm phạm quyền tác giả phải nhận thức được lỗi của họ".

Nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân
Nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân

Trong khi đó, luật sư Lê Quang Vi - đại diện quyền lợi của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết: "Đơn vị làm CD Góc khuất có chứa ca khúc "Chút tình phai" là công ty Tiếng hát Việt, không liên quan gì đến Đàm Vĩnh Hưng hết. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hoàn toàn chưa bao giờ biểu diễn ca khúc này, chỉ là người thu âm thôi".

Ông Vi cũng cho biết thêm, trước đây, khi đến làm việc với công ty Tiếng Hát Việt, nhạc sĩ Trương Tuấn Huy (người nhận là tác giả - PV) đã cam kết là chủ sở hữu ca khúc "Chút tình phai" và đã bán bài hát đó cho công ty với giá 3 triệu đồng.

"Sau khi xác minh lại, trên đĩa phát hành ra, công ty Tiếng Hát Việt đã khắc phục đổi lại tên tác giả, đăng báo cải chính rồi" - luật sư Vi nói.

Phiên toà xử vụ tranh chấp tác quyền giữa nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dự kiến mở lại vào ngày 27.12.

Trong đơn khởi kiện nộp cho toà từ năm 2013, ông Nguyễn Trường Nhân cho biết là tác giả bài hát “Chút Tình” đã được Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả vào năm 2006.

Tuy nhiên, theo ông Nhân phát hiện, ca khúc "Chút tình phai" nằm trong album Góc khuất, ra mắt vào năm 2012 của Đàm Vĩnh Hưng giống hệt ca khúc "Chút tình" của anh.

Ông Trường Nhân cho rằng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã sử dụng bài hát “Chút tình” trong tác phẩm “Vị ngọt” để công bố, biểu diễn, phân phối trên thị trường mà không được sự đồng ý hay cho phép của chủ sở hữu, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, nhạc sĩ Trường Nhân yêu cầu Đàm Vĩnh Hưng bồi thường 150 triệu đồng, đồng thời phải đăng cải chính công khai với nội dung xin lỗi tác giả về việc sử dụng bài hát khi chưa được cho phép.

Trong khi đó, phía luật sư đại diện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết “CD Góc khuất” do công ty Tiếng hát Việt sản xuất và công ty này đã mua độc quyền ca khúc "Chút tình phai" từ nhạc sĩ Trương Tuấn Huy.

Trong quá trình giải quyết, toà đã tiến hành hòa giải giữa các bên 5-6 lần nhưng đều không thành.

Hồ Dương
TIN LIÊN QUAN

Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ xuất hiện tại phố đi bộ cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Nhóm PV |

Tối 19.11, trước thềm diễn ra trận đấu giữa Việt Nam vs Thái Lan, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ xuất hiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Pháp luật 24h: Diễn biến mới nhất vụ Đàm Vĩnh Hưng xúi giục đánh người

T.H |

Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng xin lỗi vụ xúi giục đánh người; Trung úy Công an đỗ xe sai quy định bị phạt tiền và phải viết kiểm điểm; Hải Phòng: Xế hộp Range Rover bị mất trộm khi gửi trong bãi xe... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng xin lỗi vụ xúi giục đánh người

Tâm An |

Sau sự việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xúi giục đánh người bị dư luận chỉ trích, nam ca sĩ đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận thiếu kiến thức về pháp luật.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ xuất hiện tại phố đi bộ cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Nhóm PV |

Tối 19.11, trước thềm diễn ra trận đấu giữa Việt Nam vs Thái Lan, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ xuất hiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Pháp luật 24h: Diễn biến mới nhất vụ Đàm Vĩnh Hưng xúi giục đánh người

T.H |

Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng xin lỗi vụ xúi giục đánh người; Trung úy Công an đỗ xe sai quy định bị phạt tiền và phải viết kiểm điểm; Hải Phòng: Xế hộp Range Rover bị mất trộm khi gửi trong bãi xe... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng xin lỗi vụ xúi giục đánh người

Tâm An |

Sau sự việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xúi giục đánh người bị dư luận chỉ trích, nam ca sĩ đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận thiếu kiến thức về pháp luật.