Hoãn xử vụ kế toán tham ô tiền lương, tiền thai sản ở Phan Thiết

Nguyên Dũng |

Vì lời khai của bị cáo Nguyễn Duy Hiển, nguyên kế toán trưởng Trung tâm y tế TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) trong vụ chiếm đoạt 5,4 tỉ đồng tiền ngân sách nhà nước có nhiều tình tiết mới nên Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên hoãn phiên tòa để cơ quan chức năng liên quan điều tra bổ sung.

Ngày 15.7, TAND tỉnh Bình Thuận đã xét xử sơ thẩm ngày thứ 2 vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm y tế TP.Phan Thiết. Bị cáo bị Viện KSND tỉnh Bình Thuận cáo buộc tham ô 5,4 tỉ đồng tiền ngân sách nhà nước bằng thủ đoạn nâng khống chứng từ thanh toán tiền lương và tiền ốm đau, thai sản là Nguyễn Duy Hiển (35 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Trung tâm y tế TP.Phan Thiết).

Đứng trước vành móng ngựa, trả lời những câu hỏi của HĐXX, bị cáo Nguyễn Duy Hiển cho biết không chỉ nâng khống hệ số phụ cấp ưu đãi nghề và tiền ốm đau, thai sản mà còn nâng khống tiền lương, trong đó có cả lương tăng thêm, để bòn rút tiền nhà nước.

Nguyễn Duy Hiển, nguyên kế toán trưởng Trung tâm y tế TP.Phan Thiết. Ảnh: Quế An
Nguyễn Duy Hiển, nguyên kế toán trưởng Trung tâm y tế TP.Phan Thiết. Ảnh: Quế An

Cụ thể tháng 8.2017, Hiển chuyển vào tài khoản riêng của mình là 86 triệu đồng; tháng 4.2018 chuyển vào tài khoản riêng của mình là hơn 100 triệu đồng. Hiển cho rằng đây là tiền lương tăng thêm mà Hiển nâng khống để chiếm đoạt từ nguồn tiền nhà nước.

Sau khi đối chất với những người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, HĐXX Tòa án xét thấy đây là tình tiết mới cần phải làm sáng tỏ thêm nên đã quyết định hoãn phiên tòa, chuyển hồ sơ cho các cơ quan chức năng liên quan điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, tháng 5.2016, Nguyễn Duy Hiển được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính-Kế toán của Trung tâm y tế TP.Phan Thiết. Nhiệm vụ của Hiển là quản lý thanh toán tiền lương cho cán bộ, công viên chức của cơ quan và quản lý các khoản thu khác tại đây.

Từ tháng 12.2013 đến 6.2018, lợi dụng vào chức vụ, quyền hạn được giao, Hiển đã thực hiện việc nâng khống 47 bộ chứng từ thanh toán tiền lương để chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng tiền từ ngân sách nhà nước. Ngoài ra, cũng trong thời gian này và với thủ đoạn tương tự, Hiển đã lập 13 bộ chứng từ kê khống số người được hưởng chế độ ốm đau, thai sản để chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng.

Hôm nay 15.7, ở ngày xét xử thứ 2 vì lời khai của bị cáo Hiển có nhiều tình tiết mới nên TAND tỉnh Bình Thuận đã hoãn xét xử để điều tra bổ sung. Ảnh: Nguyên Dũng
Hôm nay 15.7, ở ngày xét xử thứ 2 vì lời khai của bị cáo Hiển có nhiều tình tiết mới nên TAND tỉnh Bình Thuận đã hoãn xét xử để điều tra bổ sung. Ảnh: Nguyên Dũng

Tháng 5.2019, Hiển bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố, bắt giam. Tại cơ quan điều tra, Hiển khai nhận đã thực hiện hành vi phạm tội là từ sự chỉ đạo của lãnh đạo Trung tâm y tế TP.Phan Thiết.

Tổng số tiền chiếm đoạt 5,4 tỉ đồng nêu trên đã được Hiển sử dụng một phần vào chi tiếp khách, bỏ phong bì cho các đoàn thanh tra, chi tặng quà... Tuy nhiên, Hiển không cung cấp được giấy tờ, chứng cứ chứng minh được lời khai này nên không được cơ quan chức năng chấp nhận.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm y tế TP.Phan Thiết để điều tra. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã xác định có hành vi thiếu trách nhiệm của một số lãnh đạo công tác tại Trung tâm y tế TP.Phan Thiết và Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận (trong thời điểm Hiển thực hiện hành vi phạm tội). Trong quá trình công an điều tra, nhiều cá nhân liên quan này đã tự nguyện cùng nhau khắc phục hậu quả sai phạm.

Tháng 6.2020 vừa qua,  Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã công bố các quyết định thi hành kỷ luật cách chức một số cá nhân nguyên là lãnh đạo Trung tâm y tế TP.Phan Thiết có sai phạm.

Nguyên Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nâng khống tiền lương, tiền ốm đau, thai sản chiếm đoạt 5,4 tỉ đồng

Nguyên Dũng |

Bằng thủ đoạn nâng khống chứng từ thanh toán tiền lương và tiền ốm đau, thai sản, Nguyễn Duy Hiển, nguyên kế toán trưởng Trung tâm y tế TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã chiếm đoạt 5,4 tỉ đồng tiền ngân sách nhà nước.

Hoãn xử vụ nguyên Chủ tịch TP.Phan Thiết và 5 thuộc cấp sai phạm

Nguyên Dũng |

Vì có đến 39/88 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt và luật sư có đơn xin tạm hoãn phiên tòa nên lúc 10 giờ ngày 9.7, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ nguyên Chủ tịch TP.Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp  cùng 5 đồng phạm “vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Sáng nay, nguyên Chủ tịch TP.Phan Thiết và 5 thuộc cấp hầu toà

Nguyên Dũng |

Sáng nay 9.7, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ nguyên Chủ tịch TP.Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp  cùng 5 đồng phạm vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Ngày 9.7, nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch TP.Phan Thiết hầu tòa

Nguyên Dũng |

Chiều 7.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Dương Xuân Sơn, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết đơn vị này đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cùng 4 đồng phạm vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Nâng khống tiền lương, tiền ốm đau, thai sản chiếm đoạt 5,4 tỉ đồng

Nguyên Dũng |

Bằng thủ đoạn nâng khống chứng từ thanh toán tiền lương và tiền ốm đau, thai sản, Nguyễn Duy Hiển, nguyên kế toán trưởng Trung tâm y tế TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã chiếm đoạt 5,4 tỉ đồng tiền ngân sách nhà nước.

Hoãn xử vụ nguyên Chủ tịch TP.Phan Thiết và 5 thuộc cấp sai phạm

Nguyên Dũng |

Vì có đến 39/88 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt và luật sư có đơn xin tạm hoãn phiên tòa nên lúc 10 giờ ngày 9.7, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ nguyên Chủ tịch TP.Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp  cùng 5 đồng phạm “vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Sáng nay, nguyên Chủ tịch TP.Phan Thiết và 5 thuộc cấp hầu toà

Nguyên Dũng |

Sáng nay 9.7, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ nguyên Chủ tịch TP.Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp  cùng 5 đồng phạm vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Ngày 9.7, nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch TP.Phan Thiết hầu tòa

Nguyên Dũng |

Chiều 7.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Dương Xuân Sơn, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết đơn vị này đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cùng 4 đồng phạm vi phạm các quy định về quản lý đất đai.