Hoãn xử cựu cán bộ cảnh sát giao thông Đồng Nai dùng súng bắn chết người

MINH CHÂU |

Do thường lái xe cho thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nên Phước làm giấy đề nghị cấp 1 khẩu súng ngắn mục đích là bảo vệ thiếu tướng Khánh và được phê duyệt. Sau tướng Khánh đã về hưu nhưng Phước không giao nộp khẩu súng mà tiếp tục giữ rồi sau đó bắn chết anh H.

Sáng 29.10, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tấn Phước (41 tuổi, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai). Phước bị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố về các tội “giết người” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Sáng 29.10, nhiều cán bộ công an liên quan được triệu tập có mặt tại tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai. Nhưng sau đó đều được thông báo hoãn xét xử phiên tòa. Lý do hoãn được đưa ra là do luật sư bảo vệ cho bị hại có đơn xin hoãn xử.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc_Ảnh: CTV
Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Tấn Phước là cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, có quan hệ tình cảm với bà Tr (44 tuổi, ngụ TP Biên Hòa).

Con gái bà Tr tên là Nh (20 tuổi) có quan hệ tình cảm với anh B.V.H (31 tuổi, quê Hải Phòng). Do Nh thường bỏ nhà đi theo H nên bà Tr nhờ Phước đi tìm H nếu gặp Nh thì khuyên về nhà. Thông qua mối quan hệ bạn bè, Phước biết H đang thuê ở khu vực Cổng 1 của sân bay Biên Hòa.

Vào khoảng 18h ngày 6.1.2018, sau khi uống rượu cùng bạn bè, Phước mang theo khẩu súng Rulo (khẩu súng Phước được cấp vào năm 2010) chạy thẳng xe đến khu nhà trọ nơi H đang ở.

Tới nơi, Phước dựng xe trước cửa khu phòng trọ lấy khẩu súng ra rồi đi bộ tới phòng của H. Thấy anh H đang đứng giữa phòng và một người bạn của anh H đang nằm bấm điện thoại, Phước lên tiếng hỏi: “Mày có phải thằng H không?”. H trả lời: “Đúng, mày là ai?”. Phước hỏi tiếp: “Con Nh đâu?”. H trả lời: “Tao không biết”.

Khi nghe H trả lời vậy, Phước rút súng cầm trên tay phải bắn một phát trúng vào đầu anh H khiến nạn nhân ngã đập đầu vào tường nhà vệ sinh. Sau khi bắn anh H, Phước đã đi ra ngoài bỏ súng vào cốp xe máy rồi phóng xe bỏ chạy. Nạn nhân H được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo cáo trạng, này 9.3.2010, do Phước thường lái xe cho thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh (thời điểm đó, tướng Khánh là Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai) nên Phước làm giấy đề nghị Ban lãnh đạo Phòng Hậu cần cấp 1 khẩu súng ngắn mục đích là bảo vệ thiếu tướng Khánh và được phê duyệt.

Sau đó, Phước được điều động đến công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai.

Mặc dù, thiếu tướng Khánh đã về hưu nhưng Phước không giao nộp khẩu súng trên cho đơn vị quản lý mà tiếp tục giữ để rồi sau đó bắn chết anh H.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Sông suối ô nhiễm đe dọa cuộc sống người dân

HÀ ANH CHIẾN |

Cuối tháng 9.2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã công bố kết quả quan trắc chất lượng nguồn nước mới nhất tại tỉnh Đồng Nai, cho thấy, hàng loạt sông, suối trên địa bàn tỉnh đang bị ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp tới mưu sinh của những người dân sinh sống bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt cá trên sông, đe dọa cả nguồn nước mặt dùng trong sinh hoạt.

Tổ hợp 23.000m2 xây dựng không phép trên đất công

HÀ ANH CHIẾN |

Một tổ hợp công trình “khủng” nằm ngay mặt tiền trung tâm thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xây dựng sai mục đích sử dụng đất, nhưng gần đây mới bị phanh phui. Dư luận đặt câu hỏi, nếu dự án trên thực hiện trót lọt trở thành khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp mà không cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì lợi ích thuộc về ai?

Cần giám sát chất lượng nước từ đầu nguồn

Minh Quân |

94% nguồn nước thô TP.Hồ Chí Minh đang khai thác là từ hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai. Tuy nhiên, chất lượng nước mặt sông Đồng Nai, đặc biệt là sông Sài Gòn đang bị ô nhiễm nặng, đặt TP.Hồ Chí Minh trước nhiều thách thức. Theo TCty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), để đề phòng các sự cố, ngoài việc lấy mẫu nước định kỳ hằng tháng, Sawaco còn trang bị thêm hệ thống giám sát chất lượng nước online từ đầu nguồn đến nước vào nhà máy xử lý và hệ thống đường ống cung cấp cho người dân.

Mới giải ngân hơn 1% vốn

HÀ ANH CHIẾN |

Thời gian đếm ngược chỉ còn 1 năm nữa là đến thời hạn tỉnh Đồng Nai phải bàn giao mặt bằng Dự án sân bay Long Thành cho chủ đầu tư để khởi công dự án. Nhưng đến nay, tỉnh Đồng Nai mới giải ngân được hơn 1% vốn được bố trí.

Bà Đặng Thị Hàn Ni bị tạm đình chỉ tư cách hành nghề luật sư

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 26.3, thành viên Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa qua tổ chức này đã họp và quyết định tạm đình chỉ tư cách hành nghề luật sư đối với bà Đặng Thị Hàn Ni (sinh năm 1977, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh).

Ông Huỳnh Văn Sơn làm Phó Chủ tịch tỉnh Long An

PHẠM ĐÔNG |

Ông Huỳnh Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021-2026.

Bị hại trong vụ án bà Phương Hằng gửi đơn đến công an tố cáo 1 Youtuber

Anh Tú |

TPHCM - Bà Định Thị Lan (sinh năm 1976, ngụ quận Gò Vấp) được xác định là bị hại trong vụ án của Nguyễn Phương Hằng vừa có đơn gửi đến Bộ Công an để tố cáo một Youtuber về hành vi kêu gọi cộng đồng mạng tấn công, làm nhục bà.

Sông suối ô nhiễm đe dọa cuộc sống người dân

HÀ ANH CHIẾN |

Cuối tháng 9.2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã công bố kết quả quan trắc chất lượng nguồn nước mới nhất tại tỉnh Đồng Nai, cho thấy, hàng loạt sông, suối trên địa bàn tỉnh đang bị ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp tới mưu sinh của những người dân sinh sống bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt cá trên sông, đe dọa cả nguồn nước mặt dùng trong sinh hoạt.

Tổ hợp 23.000m2 xây dựng không phép trên đất công

HÀ ANH CHIẾN |

Một tổ hợp công trình “khủng” nằm ngay mặt tiền trung tâm thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xây dựng sai mục đích sử dụng đất, nhưng gần đây mới bị phanh phui. Dư luận đặt câu hỏi, nếu dự án trên thực hiện trót lọt trở thành khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp mà không cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì lợi ích thuộc về ai?

Cần giám sát chất lượng nước từ đầu nguồn

Minh Quân |

94% nguồn nước thô TP.Hồ Chí Minh đang khai thác là từ hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai. Tuy nhiên, chất lượng nước mặt sông Đồng Nai, đặc biệt là sông Sài Gòn đang bị ô nhiễm nặng, đặt TP.Hồ Chí Minh trước nhiều thách thức. Theo TCty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), để đề phòng các sự cố, ngoài việc lấy mẫu nước định kỳ hằng tháng, Sawaco còn trang bị thêm hệ thống giám sát chất lượng nước online từ đầu nguồn đến nước vào nhà máy xử lý và hệ thống đường ống cung cấp cho người dân.

Mới giải ngân hơn 1% vốn

HÀ ANH CHIẾN |

Thời gian đếm ngược chỉ còn 1 năm nữa là đến thời hạn tỉnh Đồng Nai phải bàn giao mặt bằng Dự án sân bay Long Thành cho chủ đầu tư để khởi công dự án. Nhưng đến nay, tỉnh Đồng Nai mới giải ngân được hơn 1% vốn được bố trí.