Hoãn xét xử phúc thẩm vụ bé trai tử vong trên xe đưa đón của trường Gateway

Phạm Đông |

Ngày 18.5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ học sinh tử vong trên xe đưa đón của trường Gateway. Tuy nhiên, sau khi thư ký phiên tòa thông báo vắng nhiều thành phần tham gia tố tụng, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa.

Theo đó, 8h30 sáng 18.5, Toà án Nhân dân Hà Nội mở phiên toà phúc thẩm vụ học sinh lớp 1 trường Tiểu học Gateway tử vong trên xe đưa đón, ông Doãn Quý Phiến, bà Nguyễn Bích Quy, bà Nguyễn Thị Thuỷ có mặt tại phiên toà phúc thẩm. Hiện, 3 bị cáo đều đang tại ngoại.

Tuy nhiên, do thiếu gia đình bị hại, luật sư bào chữa cho gia đình bị hại, người đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty vận tải Ngân Hà cùng luật sư bào chữa cho bà Quy cùng nhiều người làm chứng, người giám định đều vắng mặt. Vì vậy, HĐXX tuyên bố hoãn phiên toà phúc thẩm. Thời gian mở lại phiên toà sẽ được thông báo sau.

Quang cảnh phiên xử sơ thẩm sáng 18.5. Ảnh: Phạm Đông
Quang cảnh phiên xử sơ thẩm sáng 18.5. Ảnh: Phạm Đông

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Bích Quy (người đưa đón), Doãn Quý Phiến (lái xe) và Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm).

Trước phiên toà phúc thẩm, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bích Quy (nhân viên đưa đón trẻ) đã làm đơn gửi TAND TP Hà Nội xin hoãn phiên tòa. Đồng thời luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bích Quy cũng đề nghị triệu tập đương sự, trích xuất vật chứng đến phiên tòa phúc thẩm.

Cụ thể: người làm chứng Lê Thế Quân (sinh năm 1985) và người làm chứng Nghiêm Thị Trang (sinh năm 2000). Lý do cần triệu tập hai người làm chứng này, văn bản luật sư của bị cáo Nguyễn Bích Quy gửi Tòa nêu, tại Bản tường trình của anh Lê Thế Quân - Giảng viên môn Giáo dục thể chất tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền có trình bày: Trong khoảng thời gian 8h15 đến 8h20 anh Quân và một sinh viên ra xe ô tô lấy tiền có để ý thấy ô tô 16 chỗ màu bạc nhưng không phát hiện hay nghe thấy tiếng động hay có dấu hiệu bất thường gì.

Bị cáo Doãn Quý Phiến (tài xế lái xe đưa đón học sinh trường Gateway) tới dự phiên xét xử từ sớm. Ảnh: Phạm Đông
Bị cáo Doãn Quý Phiến (tài xế lái xe đưa đón học sinh trường Gateway) tới dự phiên xét xử từ sớm. Ảnh: Phạm Đông

Trong Bản tường trình của chị Nghiêm Thị Trang, tại bút lục 1353 có nêu, khoảng 9h10, Trang có di chuyển đến chiếc xe của trường Gateway và có soi gương vào kính của chiếc xe này nhưng không thấy trong xe có gì bất thường, không thấy tiếng động, không có ai di chuyển, không có ai cào cửa.

Do vậy, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bích Quy cho rằng: “Những người làm chứng này là những người có chứng kiến sự việc nhưng hoàn toàn không được Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy tập trung làm rõ và đánh giá chứng cứ. Đặc biệt, thời điểm những người này chứng kiến là thời điểm quan trọng xác định tình tiết của vụ án. Do đó rất cần thiết phải có sự tham gia của những người này để họ trình bày làm rõ tình tiết của vụ án”.

Bị cáo Nguyễn Bích Quy (bên trái). Ảnh: Phạm Đông
Bị cáo Nguyễn Bích Quy (bên trái). Ảnh: Phạm Đông

Ngoài ra, phía luật sư của bị cáo Nguyễn Bích Quy cũng đề nghị: “Cần thiết phải triệu tập những người làm chứng ngồi trên xe bus do bị cáo Doãn Quý Phiến điều khiển ngày 6.8.2019”.

Trước đó vào ngày 15.1, TAND quận Cầu Giấy đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bích Quy 24 tháng tù, Doãn Quý Phiến 15 tháng tù cùng về tội "Vô ý làm chết người". Bị cáo Nguyễn Thị Thủy bị tuyên phạt 12 tháng tù và cấm hành nghề 1 năm về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Doãn Quý Phiến đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh và hình phạt cho mình.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Xét xử phúc thẩm vụ bé trai trường Gateway tử vong trên ôtô

Việt Dũng |

Hôm nay (18.5), theo dự kiến, tòa mở phiên phúc thẩm xét đơn kêu oan của bị cáo Nguyễn Bích Quy, hai bị cáo Doãn Quý Phiến, Nguyễn Thị Thủy mong được giảm hình phạt.

Sắp xét xử phúc thẩm vụ bé trai trường Gateway tử vong trên ôtô

Việt Dũng |

Trong khi bị cáo Nguyễn Bích Quy nêu 10 lý do cho rằng không phạm tội như quy kết, hai bị cáo Doãn Quý Phiến, Nguyễn Thị Thủy mong được giảm hình phạt.

Bản tin 1 phút ngày 23.1: Vụ Gateway, ông Doãn Quý Phiến kháng cáo

NHÓM PV |

Tài xế vụ bé trai trường Gateway tử vong có đơn kháng cáo; Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang bị kỷ luật... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin 1 phút của báo Lao Động ngày 23.1.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xét xử phúc thẩm vụ bé trai trường Gateway tử vong trên ôtô

Việt Dũng |

Hôm nay (18.5), theo dự kiến, tòa mở phiên phúc thẩm xét đơn kêu oan của bị cáo Nguyễn Bích Quy, hai bị cáo Doãn Quý Phiến, Nguyễn Thị Thủy mong được giảm hình phạt.

Sắp xét xử phúc thẩm vụ bé trai trường Gateway tử vong trên ôtô

Việt Dũng |

Trong khi bị cáo Nguyễn Bích Quy nêu 10 lý do cho rằng không phạm tội như quy kết, hai bị cáo Doãn Quý Phiến, Nguyễn Thị Thủy mong được giảm hình phạt.

Bản tin 1 phút ngày 23.1: Vụ Gateway, ông Doãn Quý Phiến kháng cáo

NHÓM PV |

Tài xế vụ bé trai trường Gateway tử vong có đơn kháng cáo; Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang bị kỷ luật... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin 1 phút của báo Lao Động ngày 23.1.