Hoàn tất điều tra liên quan đến cựu Chủ tịch TP HN Nguyễn Đức Chung

L.A |

Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội liên quan đến cựu Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Ngày 20.11.2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra bản kết luận điều tra vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để truy tố về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật hình sự, đối với 04 bị can

1. Nguyễn Đức Chung, sinh ngày 03.8.1967, nguyên Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội.

2. Phạm Quang Dũng, sinh ngày 16.7.1983, nguyên cán bộ Công an.

3. Nguyễn Hoàng Trung, sinh ngày 28.7.1983, Chuyên viên Phòng thư ký biên tập, tổ giúp việc UBND TP Hà Nội.

4. Nguyễn Anh Ngọc, sinh ngày 20.5.1974, nguyên Phó trưởng phòng Thư ký biên tập, tổ giúp việc UBND TP Hà Nội.

Kết luận điều tra trên đã được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tống đạt đến các bị can và chuyển Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để truy tố theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 28.8.2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (04 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Liên quan tới hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”, vào tối ngày 13.7.2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 đối tượng gồm Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung, Phạm Quang Dũng về hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" theo Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo Bộ Công an, 3 cá nhân trên bị bắt, khởi tố với cáo buộc "chiếm đoạt tài liệu mật" trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

L.A
TIN LIÊN QUAN

Chưa áp dụng biện pháp tại ngoại cho ông Nguyễn Đức Chung

Vương Trần - Phạm Đông |

"Sức khoẻ ông Nguyễn Đức Chung bình thường" - Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết và thông tin chưa áp dụng biện pháp tại ngoại cho ông Chung.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Đức Chung bị bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Phạm Đông |

Trong phiên họp HĐND TP Hà Nội sáng nay, các đại biểu tiến hành các bước bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, sau đó bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch TP.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Chưa áp dụng biện pháp tại ngoại cho ông Nguyễn Đức Chung

Vương Trần - Phạm Đông |

"Sức khoẻ ông Nguyễn Đức Chung bình thường" - Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết và thông tin chưa áp dụng biện pháp tại ngoại cho ông Chung.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Đức Chung bị bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Phạm Đông |

Trong phiên họp HĐND TP Hà Nội sáng nay, các đại biểu tiến hành các bước bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, sau đó bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch TP.