Hoãn phiên xử phúc thẩm vụ giết người đổ bê tông ở Bình Dương

Vũ Linh |

Sáng 15.3, TAND Cấp cao TPHCM xét xử phúc thẩm nhóm giết người giấu xác trong bê tông gây rúng động Bình Dương năm 2018. Tuy nhiên, phiên toà phúc thẩm bị hoãn do bị cáo Phạm Thị Thiên Hà gặp vấn đề về sức khoẻ.

Sáng 15.3, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm Phạm Thị Thiên Hà (33 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (68 tuổi), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi) về tội giết người, che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.

Trước đó, vào tháng 7.2020, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên xử sơ thẩm và tuyên Hà án tử hình về tội giết người; Huyên lĩnh 18 năm tù tội giết người, 1 năm tù tội không tố giác tội phạm, tổng hợp 19 năm; bị cáo Hoa nhận 12 năm tù tội giết người, 1 năm tù tội không tố giác tội phạm, tổng hợp 13 năm tù; Lê Ngọc Phương Thảo lĩnh án 20 năm tù tội giết người, 2 năm tù tội không tố giác tội phạm, tổng hợp hình phạt là 22 năm (đây là bị cáo duy nhất không kháng cáo).

Lực lượng an ninh siết chặt tại phiên tòa phúc thẩm. Phóng viên xem phiên toà qua màn hình tivi tại phòng riêng.

Ghi nhận sáng 15.3, lực lượng an ninh kiểm soát chặt chẽ những người đến tham dự phiên tòa.

Trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm, luật sư bảo vệ cho bị cáo Phạm Thị Thiên Hà cho biết, bị cáo kháng cáo bản án, cho rằng mình không thực hiện giết Trần Đức Linh, chỉ nhận phần trách nhiệm gây ra cái chết cho Trần Trí Thành.

Tuy nhiên, trong lúc diễn ra phiên toà phúc thẩm, bị cáo Phạm Thị Thiên Hà có vấn đề về sức khỏe được y bác sĩ hỗ trợ đưa ra ngoài phòng xử án, phiên tòa tạm gián đoạn.

Sau khi bị cáo Thiên Hà trở lại phòng xử án, vì lý do sức khỏe yếu, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) hoãn phiên tòa. Qua quá trình hội ý, HĐXX chấp nhận yêu cầu, hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử Phạm Thị Thiên Hà cùng các đồng phạm. Thời gian mở phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Ngày 3.7.2020, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra phán quyết đối với các bị cáo trong vụ án Giết người, đổ bê tông xảy ra tại huyện Bàu Bàng với mức án cao nhất là tử hình dành cho nữ chủ mưu Phạm Thị Thiên Hà.

Theo cáo trạng, nhóm các bị cáo trên và cả hai nạn nhân cùng luyện tập tu luyện nhịn ăn, nhịn uống... do Hà làm trưởng nhóm tại nhiều địa điểm.

Trong quá trình cùng "luyện tập" từ cuối năm 2018 đến tháng 3.2019, 2 nạn nhân đuối sức muốn bỏ trốn, có nhiều biểu hiện phản kháng.

Tháng 12.2018, Hà chở cả nhóm đến thuê một căn biệt thự ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu). Trong thời gian này, do tập luyện đuối sức, không chịu được nữa nên Linh bỏ trốn. Hà và Thành đuổi theo bắt Linh và đánh anh này khiến nạn nhân tử vong sau đó.

3 ngày sau, Hà đưa cả nhóm cùng xác của Linh từ huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) về lại căn nhà ở huyện Bàu Bàng, Bình Dương. Tại đây, cả nhóm bỏ xác của Linh ngoài phòng khách và tiếp tục tu luyện.

Thời gian sau, nhóm của Hà phát hiện Thành có nhiều biểu hiện bất thường, phản kháng như la hét, đập phá. Hà bàn bạc với các thành viên khác tìm cách giết chết Thành. Chiều 15.3.2019, khi trời đang mưa lớn, Hà chỉ đạo cả nhóm ra tay giết chết anh Thành bằng cách chích điện và siết cổ. 3 ngày sau, cả nhóm cho xác nạn nhân Thành vào bồn nhựa loại 1.000 lít rồi trộn bê tông đổ đầy lên trên để trong phòng khách.

Sau đó, sự việc được phát hiện khi căn nhà trước đó nhóm Hà thuê và bỏ xác nạn nhân lại được rao bán.

Đêm ngày 18.5.2019, phát hiện công an phát lệnh truy tìm, Hà cùng cả nhóm thu dọn đồ đạc rời khỏi khách sạn. Tuy nhiên, nhân viên khách sạn phát hiện báo cho công an bắt giữ được cả nhóm 4 người.

Vũ Linh
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết mức án cho 4 bị cáo trong vụ giết người đổ bê tông ở Bình Dương

Văn Thắng - Nhật huy |

Ngày 3.7, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra phán quyết đối với 4 bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi) và Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi) trong vụ giết người đổ bê tông gây rúng động dư luận ở Bình Dương. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Hà là đặc biệt nghiêm trọng khi lên kế hoạch phạm tội, giết 2 người nên cần thiết loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội vĩnh viễn.

Vụ giết người đổ bê tông: Các bị cáo thất thần khi nghe tuyên án

Anh Tú - Đình Trọng |

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Bình Dương tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thiên Hà - chủ mưu vụ giết người đổ bê tông mức án tử hình, tuyên phạt bị cáo Thảo 22 năm tù, Huyên từ 19 năm tù và tuyên phạt  bị cáo Hoa (mẹ bị cáo Hà) 13 năm tù.

Chủ mưu vụ giết 2 người đổ bê tông ở Bình Dương bị tuyên án tử hình

ĐÌNH TRỌNG |

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Bình Dương tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thiên Hà - chủ mưu vụ giết người đổ bê tông mức án tử hình, tuyên phạt bị cáo Thảo 22 năm tù, Huyên từ 19 năm tù và tuyên phạt  bị cáo Hoa (mẹ bị cáo Hà) từ 13 năm tù.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chi tiết mức án cho 4 bị cáo trong vụ giết người đổ bê tông ở Bình Dương

Văn Thắng - Nhật huy |

Ngày 3.7, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra phán quyết đối với 4 bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi) và Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi) trong vụ giết người đổ bê tông gây rúng động dư luận ở Bình Dương. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Hà là đặc biệt nghiêm trọng khi lên kế hoạch phạm tội, giết 2 người nên cần thiết loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội vĩnh viễn.

Vụ giết người đổ bê tông: Các bị cáo thất thần khi nghe tuyên án

Anh Tú - Đình Trọng |

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Bình Dương tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thiên Hà - chủ mưu vụ giết người đổ bê tông mức án tử hình, tuyên phạt bị cáo Thảo 22 năm tù, Huyên từ 19 năm tù và tuyên phạt  bị cáo Hoa (mẹ bị cáo Hà) 13 năm tù.

Chủ mưu vụ giết 2 người đổ bê tông ở Bình Dương bị tuyên án tử hình

ĐÌNH TRỌNG |

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Bình Dương tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thiên Hà - chủ mưu vụ giết người đổ bê tông mức án tử hình, tuyên phạt bị cáo Thảo 22 năm tù, Huyên từ 19 năm tù và tuyên phạt  bị cáo Hoa (mẹ bị cáo Hà) từ 13 năm tù.