Hoãn phiên toà xét xử “siêu lừa đảo” Huyền Như

HOÀNG HƯNG |

Ngày 1.1.2018, Toà án nhân dân (TAND) TP HCM đã đột ngột ra thông báo hoãn xét xử vô thời hạn giai đoạn 2, vụ án “siêu lừa đảo” đối với Huỳnh Thị Huyền Như (sinh 1978, quê ở Tiền Giang) - nguyên Phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh TP.HCM (Vietinbank) và  Võ Anh Tuấn (sinh 1972, quê ở Thái Bình) -  nguyên cán bộ chi nhánh Vietinbank tại TP HCM – cùng bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo dự kiến, từ ngày 2 – 5.1.2018, TAND TP HCM sẽ chính thức đưa vụ án trên ra xét xử, sau hơn 3 năm mở rộng điều tra. Phó Chánh toà hình sự TAND TP HCM Huỳnh Anh Kiệt sẽ chủ toạ phiên toà. Hai kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM là bà Nguyễn Ngọc Lê và bà Hà Thị Bích Thu sẽ giữ quyền công tố tại phiên toà.

Từ tháng 5 – tháng 9.2011, với tư cách là quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ của Vietinbank tại TP.HCM, Huyền Như đã dùng các thủ đoạn lừa đảo 5 doanh nghiệp (dưới hình thức huy động tiền gửi vào Vietinbank, với lãi suất cao vượt quy định của Nhà nước) để chiếm đoạt 1.085 tỷ đồng.

Trong đó,  chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng của Công ty Hưng Yên, hơn 170 tỉ đồng của Công ty An Lộc, 380 tỉ đồng của Công ty Phương Đông, gần 125 tỉ đồng của Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu và gần 210 tỉ đồng của Công ty SBBS.

Huyền Như đã dùng các khoản phí chi cho môi giới trái quy định; kế đó, giả mạo chứng từ, giả chữ ký chủ tài khoản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn chuyển tiền từ tài khoản của các đơn vị tại Vietinbank vào tài khoản cá nhân, rồi sử dụng cho mục đích riêng…

Trong vụ lừa đảo này, Võ Anh Tuấn biết rất rõ  Huỳnh Thị Huyền Như có hành vi dùng tên giả, mạo danh cán bộ của Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, do Tuấn làm Phó giám đốc, để lừa đảo chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp.

Cáo trạng lần này, Viện Kiểm sát vẫn kết luận Huyền Như và đồng phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt” trên 1.085 tỷ đồng của 5 doanh nghiệp. Ảnh: LĐ
Cáo trạng lần này, Viện Kiểm sát vẫn kết luận Huyền Như và đồng phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt” trên 1.085 tỷ đồng của 5 doanh nghiệp. Ảnh: LĐ

Song, Tuấn không cản ngăn, tố giác… Hậu quả, Huyền Như đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, chỉ với một doanh nghiệp… Cơ quan điều tra xác minh, Tuấn hưởng lợi  hơn 10 tỷ đồng từ số tiền Như lừa đảo, chiếm đoạt.

Được biết trước đây, trong giai đoạn 1 xét xử của vụ án, hồ sơ vụ án thể hiện: Huyền Như có hành vi chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng của khách hàng. Ngày 7.1.2015, tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử  tuyên án đối với Như cùng đồng phạm tội “lừa đảo”.

Huỳnh Thị Huyền Như bị tuyên mức án tù chung thân về tội "làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, do liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.085 tỷ đồng của 5 doanh nghiệp, nên vụ án được tiếp tục mở rộng điều tra để xét xử ở giai đoạn 2.

Và, kết quả điều tra lần này, Cơ quan điều tra vẫn xác nhận Như và Tuấn phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.

HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Xét xử vụ án Huyền Như lừa đảo 1.000 tỷ đồng

Phùng Bắc - Phan Hồng |

Hôm nay (29.12), TAND TPHCM cho biết đã có quyết định đưa vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo 1.000 tỷ đồng ra xét xử vào ngày 2 đến ngày 5.1.2018. 

Huyền Như tiếp tục bị truy tố khung phạt tù chung thân

Theo VnExpress |

Huỳnh Thị Huyền Như bị cáo buộc tự huy động vốn để chiếm đoạt gần 1.100 tỷ đồng của năm công ty để trả nợ cá nhân.

Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Huyền Như

P.B |

Hôm nay (5.7), TAND TPHCM cho biết đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Huỳnh Thị Huyền Như về tội danh "Tham ô tài sản".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Xét xử vụ án Huyền Như lừa đảo 1.000 tỷ đồng

Phùng Bắc - Phan Hồng |

Hôm nay (29.12), TAND TPHCM cho biết đã có quyết định đưa vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo 1.000 tỷ đồng ra xét xử vào ngày 2 đến ngày 5.1.2018. 

Huyền Như tiếp tục bị truy tố khung phạt tù chung thân

Theo VnExpress |

Huỳnh Thị Huyền Như bị cáo buộc tự huy động vốn để chiếm đoạt gần 1.100 tỷ đồng của năm công ty để trả nợ cá nhân.

Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Huyền Như

P.B |

Hôm nay (5.7), TAND TPHCM cho biết đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Huỳnh Thị Huyền Như về tội danh "Tham ô tài sản".