Hoãn phiên tòa xét xử cán bộ giao đất sai ở xã Đồng Tâm do một số bị cáo ốm

CAO NGUYÊN |

Do 2 trong 14 bị cáo bị ốm, trong đó có Đinh Văn Dũng – cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức, nên tòa đã quyết định hoãn sang ngày gần nhất.

Theo kế hoạch, sáng 27.11, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ vi phạm trong quản lý đất đai của nhóm cựu cán bộ ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Tuy nhiên, 2 trong 14 bị cáo bị ốm, trong đó có Đinh Văn Dũng– cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức nên đề nghị được hoãn xét xử để được đảm bảo quyền lợi. 

Do đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định dời ngày xét xử phúc thẩm vụ này sang ngày gần nhất.

Phiên tòa phúc thẩm được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và kháng cáo không phạm tội như kết luận của bản án sơ thẩm của 10/14 bị cáo trong vụ án.

Đây là lần thứ hai phiên tòa tiếp tục hoãn. Trước đó, phiên tòa phúc thẩm dự kiến sẽ diễn ra hôm 14.11, tuy nhiên, một số bị cáo đã đề nghị hoãn phiên tòa để có thời gian mời luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại phiên tòa.

TAND TP Hà Nội đã quyết định dời ngày xét xử phúc thẩm vụ vi phạm trong quản lý đất đai của nhóm cựu cán bộ ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội sang ngày 27.11.2017.  

Cách đây hơn 3 tháng (ngày 9.8), TAND huyện Mỹ Đức đã tuyên bản án sơ thẩm đối với 14 cựu cán bộ xã Đồng Tâm và huyện Mỹ Đức. Mức án cao nhất là 6 năm 6 tháng tù và thấp nhất là 24 tháng tù hưởng án treo.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2002 đến năm 2013, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ để cấp, giao đất trái thẩm quyền, hợp thức đất lấn chiếm cho một số hộ dân.

Bản án sơ thẩm cũng xác định 4 cựu cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Đức đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, thẩm tra nguồn gốc đất dẫn đến ký xác nhận hồ sơ đất đai khi chưa đủ căn cứ pháp luật.

Trong 14 cựu cán bộ xã Đồng Tâm và huyện Mỹ Đức có 4 người không kháng cáo bản án sơ thẩm gồm: Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Văn Sơn, Trần Trung Tấn, Nguyễn Văn Bột.

Trong số 10 người kháng cáo, 9 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, gồm: Nguyễn Tiến Triển, Lê Đình Thuần, Nguyễn Văn Đức, Bùi Văn Dũng, Bùi Văn Hồng, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Khang, Đinh Văn Dũng, Bạch Văn Đông.

Trong đơn kháng cáo, các bị cáo bày tỏ thái độ ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi sai phạm của mình và cho rằng, mức phạt của cấp sơ thẩm tuyên là quá cao, từ đó xin được giảm nhẹ hình phạt.

Trong số 10 bị cáo có đơn kháng cáo, duy nhất Phạm Hữu Sách - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Đức - kháng cáo kêu oan, cho rằng bản thân không phạm tội như quy kết của tòa án.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Giảng viên Việt là nhà khoa học nữ duy nhất Châu Á đạt giải thưởng sáng tạo

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng - giảng viên Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM là nhà khoa học nữ duy nhất toàn Châu Á nhận được Giải thưởng Sáng tạo xuất sắc nhất của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2022.

Thái Lan sắp thu phí du lịch của du khách quốc tế

Thanh Hà |

Thái Lan có kế hoạch thu phí du lịch với người nước ngoài, ngoại trừ người nước ngoài có giấy phép lao động và giấy thông hành biên giới.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thưởng nóng cho tiền đạo Tiến Linh

AN NGUYÊN |

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có buổi gặp gỡ, động viên huấn luyện viên Park Hang-seo và cá nhân tiền đạo Tiến Linh trước thềm chung kết AFF Cup 2022.