Hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử đại án liên quan Vũ “nhôm”

T.S |

Sáng 22.4, Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM đã hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ thất thoát hơn 3.600 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB).

Phiên tòa phúc thẩm được mở do có kháng cáo của 18 bị cáo, nguyên đơn dân sự và kháng cáo của 7 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sau khi bản án sơ thẩm của TAND TPHCM được tuyên vào cuối tháng 12.2018.

Ngay trong phần thủ tục để tiến hành phiên phúc thẩm, nhiều bị cáo có kháng cáo đã không có mặt tại tòa. Ngoài ra, một số luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng không có mặt.

Luật sư của bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm – nguyên Chủ tịch Cty CP Bắc Nam 79) yêu cầu hoãn phiên tòa vì thân chủ mình mới nhận được giấy triệu tập vào hôm qua (21.4).

Qua hội ý, HĐXX tòa phúc thẩm tuyên bố hoãn phiên tòa bởi nhiều bị cáo có kháng cáo bản án sơ thẩm, nhiều luật sư, đương sự không có mặt; không đảm bảo việc xét xử theo quy định. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Trong phiên phúc thẩm này, có 18 bị cáo đã bị tòa sơ thẩm – TAND TPHCM tuyên phạt tù. Riêng bị cáo Trần Phương Bình – nguyên Tổng giám đốc DAB – bị tuyên tổng hợp hình phạt là tù chung thân với 2 tội danh là “Cố ý làm trái các qui định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị tòa sơ thẩm tuyên 17 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Vũ bị kết án bởi hành vi chiếm đoạt 203 tỉ đồng của DAB qua phi vụ mua 60 triệu cổ phần trị giá 600 tỉ đồng.

Phía bị hại là DAB yêu cầu Trần Phương Bình bồi thường hơn 3.600 tỉ đồng, Vũ “nhôm” phải trả lại 203 tỉ đã chiếm đoạt cùng tiền lãi. Vũ kháng cáo, cho rằng mình không phạm tội, số tiền 203 tỉ là vay mượn bình thường với Trần Phương Bình.

Sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, Trần Phương Bình không kháng cáo về hình phạt mà chỉ yêu cầu xem xét lại số tiền lãi đối với các khoản tiền buộc bị cáo phải bồi thường lại cho DAB.

Ngoài Bình và Vũ kháng cáo, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT DAB) cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giảm số tiền đền bù thiệt hại, xin xem xét giải tỏa, trả lại các tài sản đã bị kê biên của gia đình bị cáo…

Trong bản án sơ thẩm, bà Xuyến bị tuyên phạt 18 năm tù về tội cố ý làm trái quy định Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 20 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Ngoài ra, 15 bị cáo khác trong đại án này cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

T.S
TIN LIÊN QUAN

Bán đất vàng cho Vũ Nhôm, một loạt cán bộ Đà Nẵng tiếp tục bị điều tra

An Thượng |

Sáng 18.3, cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà ở và làm việc với hàng loạt cán bộ của TP.Đà Nẵng để điều tra các vi phạm liên quan đến quản lý đất đai. Trong đó, phần lớn liên quan đến các dự án mua bán, sang nhượng không qua đấu giá các nhà, đất công sản cho công ty (Cty) của Vũ nhôm.

"Nóng" tranh luận về xử lý 12 dự án nghìn tỉ thua lỗ: Cẩn trọng trước nguy cơ những "Vũ Nhôm mới"

Hùng -Trung - Nguyên |

Việc xử lý 12 dự án nghìn tỉ thua lỗ đã làm "nóng" nghị trường ngày 27.10, trong đó có đề nghị, có "bóc mẽ" và có cả nhận định những âm mưu. 

Thủ tướng: Xử lý nghiêm vụ “Vũ nhôm”, “Út trọc" được cử tri cả nước đồng tình, ủng hộ

Cao Nguyên – Xuân Hùng |

Trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, sáng 22.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Xử lý nghiêm sai phạm trên tinh thần kiên quyết, khách quan, công khai minh bạch, trong đó có một số cán bộ cao cấp.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bán đất vàng cho Vũ Nhôm, một loạt cán bộ Đà Nẵng tiếp tục bị điều tra

An Thượng |

Sáng 18.3, cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà ở và làm việc với hàng loạt cán bộ của TP.Đà Nẵng để điều tra các vi phạm liên quan đến quản lý đất đai. Trong đó, phần lớn liên quan đến các dự án mua bán, sang nhượng không qua đấu giá các nhà, đất công sản cho công ty (Cty) của Vũ nhôm.

"Nóng" tranh luận về xử lý 12 dự án nghìn tỉ thua lỗ: Cẩn trọng trước nguy cơ những "Vũ Nhôm mới"

Hùng -Trung - Nguyên |

Việc xử lý 12 dự án nghìn tỉ thua lỗ đã làm "nóng" nghị trường ngày 27.10, trong đó có đề nghị, có "bóc mẽ" và có cả nhận định những âm mưu. 

Thủ tướng: Xử lý nghiêm vụ “Vũ nhôm”, “Út trọc" được cử tri cả nước đồng tình, ủng hộ

Cao Nguyên – Xuân Hùng |

Trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, sáng 22.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Xử lý nghiêm sai phạm trên tinh thần kiên quyết, khách quan, công khai minh bạch, trong đó có một số cán bộ cao cấp.