Hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo dâm ô bé gái 8 tuổi ở Hoàng Mai

CAO NGUYÊN |

Sáng 25.5, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Cao Mạnh Hùng. Tuy nhiên, sau phần khai mạc, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa do có đơn xin hoãn phiên tòa của luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị hại.

Bị cáo Cao Mạnh Hùng (SN 1983, quê ở Đông Hưng, Thái Bình, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) được lực lượng công an dẫn đến tòa từ sớm. Hùng bị đưa ra xét xử về hành vi dâm ô với trẻ em. Vụ án dâm ô trẻ em khiến dư luận xôn xao thời điểm cuối 2016, đầu 2017. Bị hại trong vụ việc này là cháu Y.N (SN 2008, hàng xóm của Hùng).

Sau phần khai mạc, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa do có đơn xin hoãn phiên tòa của luật sư Lê Ngọc Luân - người bảo vệ quyền lợi cho cháu Y.N.

Trước đó, ngày 29.9.2017, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Mạnh Hùng về tội danh trên.

Tại tòa, Hùng quanh co chối tội, cho rằng mình chỉ “vô tình” chạm vào bộ phận sinh dục của bé Y.N. Tuy vậy, trước những chứng cứ, kết quả điều tra cùng với lời khai của các nhân chứng tại tòa, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt Cao Mạnh Hùng mức án 24 tháng tù giam.

Cho rằng bản án sơ thẩm là quá nhẹ, chị Nguyễn Thị L. (mẹ cháu Y.N) đã làm đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với Cao Mạnh Hùng để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, có sức răn đe chung.

Trước phiên tòa phúc thẩm, chị Nguyễn Thị L. cho hay, suốt thời gian qua con gái chị vẫn chưa trở lại bình thường. Cháu vẫn bị ám ảnh, hoảng sợ bởi những hành vi mà Hùng đã thực hiện với cháu.

Chị L. cho rằng, dù đã chuyển trường học nhưng cháu Y.N vẫn bị bạn bè trêu chọc vì quá khứ.

Theo cáo trạng, ngày 10.1.2017, chị Nguyễn Thị L. (SN 1972, ở Hoàng Mai, Hà Nội) đưa con gái là cháu T. Y. N. (SN 2008) đến công an trình báo việc ngày 8.1.2017, cháu N. bị Cao Mạnh Hùng thực hiện hành vi xâm hại tại một con ngõ trên phố Tân Mai, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Vụ dâm ô bé gái ở Hoàng Mai: Con trai liên tục đòi bố sau khi Cao Mạnh Hùng bị bắt

Nguyễn Hà |

Bên lề phiên tòa xét xử Cao Mạnh Hùng tội dâm ô trẻ em, bà N.T.H - mẹ của bị cáo đã có những lời chia sẻ sau khi sự việc xảy ra. Bà tâm sự, từ sau khi Hùng bị tạm giữ, con trai Hùng luôn miệng hỏi bố đâu, đòi bố hát bài Ba thương con.

Kết thúc phiên toà vụ dâm ô bé gái 8 tuổi ở Hà Nội: Bị cáo bị tuyên 24 tháng tù

Cường Ngô |

Căn cứ vào lời khai của bị hại và nhân chứng, cơ quan điều tra khẳng định Hùng có hành vi dâm ô với bé gái.

Truy tố cựu nhân viên ngân hàng dâm ô bé gái 8 tuổi

Theo Zing |

Cáo trạng nêu rõ Cao Mạnh Hùng đã có 2 lần dâm ô bé gái 8 tuổi trong ngõ thuộc quận Hoàng Mai (Hà Nội). Bị can từng công tác tại một ngân hàng thương mại cổ phần.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Vụ dâm ô bé gái ở Hoàng Mai: Con trai liên tục đòi bố sau khi Cao Mạnh Hùng bị bắt

Nguyễn Hà |

Bên lề phiên tòa xét xử Cao Mạnh Hùng tội dâm ô trẻ em, bà N.T.H - mẹ của bị cáo đã có những lời chia sẻ sau khi sự việc xảy ra. Bà tâm sự, từ sau khi Hùng bị tạm giữ, con trai Hùng luôn miệng hỏi bố đâu, đòi bố hát bài Ba thương con.

Kết thúc phiên toà vụ dâm ô bé gái 8 tuổi ở Hà Nội: Bị cáo bị tuyên 24 tháng tù

Cường Ngô |

Căn cứ vào lời khai của bị hại và nhân chứng, cơ quan điều tra khẳng định Hùng có hành vi dâm ô với bé gái.

Truy tố cựu nhân viên ngân hàng dâm ô bé gái 8 tuổi

Theo Zing |

Cáo trạng nêu rõ Cao Mạnh Hùng đã có 2 lần dâm ô bé gái 8 tuổi trong ngõ thuộc quận Hoàng Mai (Hà Nội). Bị can từng công tác tại một ngân hàng thương mại cổ phần.