Hoãn phiên tòa phúc thẩm do bị cáo Trầm Bê vắng mặt

Anh Tú |

Do 3 bị cáo Trầm Bê, Phan Huy Khang và Dương Thanh Cường có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm nên Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên bố tạm hoãn phiên tòa và dự kiến mở lại vào ngày 9- 11.12.2020.

Sáng ngày 11.11, TAND Cấp cao tại TPHCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ Dương Thanh Cường (cựu tổng giám đốc Công ty Bình Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty Thanh Phát) và Trầm Bê (cựu phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam) cùng đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay gây thiệt hại 505 tỉ đồng tại Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank).

Bị cáo Dương Thanh Cường và Trầm Bê tại phiên tòa sơ thẩm 7.2020. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Dương Thanh Cường (trái) và Trầm Bê tại phiên tòa sơ thẩm 7.2020. Ảnh: Anh Tú

Phiên tòa được xét xử phúc thẩm do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, kháng nghị tăng hình phạt của Viện KSND TPHCM và Viện KSND Cấp cao tại TPHCM.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, HĐXX cho biết bị cáo Dương Thanh Cường, Trầm Bê, Phan Huy Khang đều có đơn xin vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Phát biểu tại phiên tòa, đại diện Viện KSND Cấp cao cho biết: Do 3 bị cáo có đơn xin vắng mặt vì lý do chính đáng nên để đảm bảo quyền và lợi ích cho các bị cáo, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.

Phía đại diện các luật sư các bị cáo cũng đề nghị xin hoãn phiên tòa.

Sau khi nghe ý kiến từ các bên, HĐXX đã tiến hành hội ý và tuyên bố tạm hoãn phiên tòa và dự kiến mở lại vào ngày 9- 11.12.2020

Trước đó, 7.2020, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Cường 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với các bản án khác, bị cáo này phải chấp hành chung là tù chung thân.

Bị cáo Trầm Bê bị phạt 3 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các đồng phạm của ông Bê là ông Phan Huy Khang (cựu phó tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng tín dụng) bị phạt 2 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại mức án từ một năm án treo đến hai năm cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, bị cáo Cường có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại là 505 tỉ đồng cho Sacombank. Việc lừa đảo của Cường là nguyên nhân chính dẫn đến toàn bộ thiệt hại.

Sau phiên xử sơ thẩm, Viện KSND TPHCM đã có kháng nghị về hình phạt và trách nhiệm bồi thường đối với bị cáo Trầm Bê, Phan Huy Khang cùng các đồng phạm.

Theo đó, kháng nghị đề nghị xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với Trầm Bê, Phan Huy Khang và các đồng phạm trong tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; tăng hình phạt và không cho hưởng án treo đối với bị cáo Trầm Viết Trung.

Theo Viện KSND TPHCM, việc buộc bị cáo Cường phải trả 185 tỉ đã chiếm đoạt và 9 bị cáo trên liên đới bồi thường 320 tỉ cho bị hại tổng cộng là 505 tỉ đồng như đề nghị của VKS tại phiên tòa sơ thẩm là phù hợp. Sau đó, Viện KSND Cấp cao tại TPHCM cũng có kháng nghị về việc tăng hình phạt đối với bị cáo Cường.

Theo cáo trạng, dù biết rõ thông tin về khu đất 10,5ha (thuộc 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - GCNQSDĐ) đang thế chấp tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh 6, không được đầu tư dự án và giấy chứng nhận không thể sang tên sở hữu, sử dụng cho Công ty Thanh Phát, nhưng Dương Thanh Cường vẫn nại ra lý do để Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh 6 cho Cường mượn lại 23 GCNQSDĐ và các hợp đồng chuyển nhượng.

Sau đó, Cường đã lấy danh nghĩa Tổng giám đốc Công ty Bình Phát để lập, ký hồ sơ vay vốn bằng những thông tin gian dối về tình hình tài chính, khả năng trả nợ và thực trạng pháp lý của tài sản đảm bảo ghi trong 23 GCNQSDĐ để chiếm đoạt của Ngân hàng Phương Nam số tiền hơn 185 tỉ đồng.

Trầm Bê và 8 đồng phạm là cán bộ Ngân hàng Phương Nam lúc bấy giờ, đã biết rõ Công ty Bình Phát không đủ điều kiện được cấp tín dụng nhưng vẫn đề xuất cho vay, phê duyệt cho vay, cho Công ty Bình Phát vay, dẫn đến việc Ngân hàng Phương Nam bị thiệt hại hơn 505 tỉ đồng.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Bị cáo Trầm Bê nhận thêm án 3 năm tù

Anh Tú |

Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt bị cáo Dương Thanh Cường 16 năm, tổng hợp với hình phạt tù trước đó, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là chung thân. Bị cáo Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam) tiếp tục nhận thêm 3 năm tù và phải thi hành tiếp bản án đã tuyên năm 2018.

Bị cáo Trầm Bê bị đề nghị mức án 6- 7 năm tù

Anh Tú |

VKSND TPHCM đề nghị mức án đối với bị cáo Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc Công ty Bình Phát và Chủ tịch HĐQT Công ty Thanh Phát) từ 18-20 năm tù, Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam) từ 6-7 năm tù. 

Xét xử vụ Trầm Bê và các đồng phạm

Anh Tú |

Hôm nay 23.7, Tòa án Nhân dân TPHCM xét xử vụ án Dương Thanh Cường (Cty Bình Phát, Thanh Phát), Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam) cùng 8 đồng phạm khác về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thiệt 505 tỉ đồng tại Ngân hàng Phương Nam. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 28.7.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Bị cáo Trầm Bê nhận thêm án 3 năm tù

Anh Tú |

Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt bị cáo Dương Thanh Cường 16 năm, tổng hợp với hình phạt tù trước đó, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là chung thân. Bị cáo Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam) tiếp tục nhận thêm 3 năm tù và phải thi hành tiếp bản án đã tuyên năm 2018.

Bị cáo Trầm Bê bị đề nghị mức án 6- 7 năm tù

Anh Tú |

VKSND TPHCM đề nghị mức án đối với bị cáo Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc Công ty Bình Phát và Chủ tịch HĐQT Công ty Thanh Phát) từ 18-20 năm tù, Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam) từ 6-7 năm tù. 

Xét xử vụ Trầm Bê và các đồng phạm

Anh Tú |

Hôm nay 23.7, Tòa án Nhân dân TPHCM xét xử vụ án Dương Thanh Cường (Cty Bình Phát, Thanh Phát), Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam) cùng 8 đồng phạm khác về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thiệt 505 tỉ đồng tại Ngân hàng Phương Nam. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 28.7.