Hoa hậu Phương Nga: Từ chối khai nhận 16,5 tỉ đồng đang ở đâu

N.D |

Sáng 29.6, trả lời câu hỏi của tòa vì sao trước đó tố cáo ông Cao Toàn Mỹ đến Công an quận 7, TPHCM về vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng, de dọa hành hung, bị cáo Trương Hồ Phương Nga cho biết, do bị ông Cao Toàn Mỹ đe dọa nhiều lần, nên mới làm thế để ông Mỹ sợ bị phanh phui, không làm phiền bị cáo nữa.
Bị cáo Nga cũng khai nhận, trong thời gian quen nhau, hầu như ngày nào ông Mỹ cũng đến nhà, chỉ trừ khi có mâu thuẫn. Các lần ông Mỹ đến nhà đều có người giúp việc của Phương Nga thấy.
Bị cáo Phương Nga cũng cam đoan lời khai với luật sư về những lần đi cùng ông Cao Toàn Mỹ ra nước ngoài và ở chung phòng khách sạn là sự thật. 
Về số tiền 16,5 tỉ đồng hiện đang ở đâu, bị cáo từ chối trả lời.
Về những chuyến đi chung, ông Cao Toàn Mỹ đặt vé máy bay trước, sau đó chuyển cho Phương Nga số hiệu chuyến bay, ngày bay, Phương Nga sẽ tự đặt vé theo.
N.D
TIN LIÊN QUAN

Bị cáo Thùy Dung khẳng định, đã viết thư từ trong trại giam cho Lữ Minh Nghĩa

Nam Dương |

Sáng 29.6, trả lời câu hỏi của tòa về việc có viết những bức thư nilon từ trong trại giam gửi ra cho Lữ Minh Nghĩa không, bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung khẳng định là có. Về nguồn gốc nilon, đây là những bịch gói cà, dưa của phạm nhân, sau đó được Thùy Dung dùng chỉ cắt vuông vức và dùng bàn chải đánh răng mài nhọn để viết lên.

HH Phương Nga khẳng định không thuê xã hội đen để đe dọa ông Mỹ

Trường Sơn |

Trong phiên xử HH Phương Nga sáng nay, luật sư bào chữa cho ông Cao Toàn Mỹ tiếp tục thẩm vấn bị cáo Phương Nga để làm rõ một số vấn đề. Trả lời, Phương Nga cho rằng mình không có ý thuê giang hồ để đe dọa ông Cao Toàn Mỹ mà chính bản thân bị cáo bị ông Mỹ liên tục đe dọa bằng nhiều hình thức. Cuộc thẩm vấn "căng" lên khi luật sư bên bị hại đặt câu hỏi dồn dập khiến Phương Nga phải đề nghị vị luật sư này không được ngắt lời mình.

Luật sư của “đại gia” Cao Toàn Mỹ từ chối nộp đoạn ghi âm cho tòa

Nam Dương |

Sáng nay, 29.6, TAND TPHCM tiếp tục xét xử vụ án hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt 16,5 tỉ đồng của ông Cao Toàn Mỹ, sau một ngày tạm nghỉ (28.6).

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bị cáo Thùy Dung khẳng định, đã viết thư từ trong trại giam cho Lữ Minh Nghĩa

Nam Dương |

Sáng 29.6, trả lời câu hỏi của tòa về việc có viết những bức thư nilon từ trong trại giam gửi ra cho Lữ Minh Nghĩa không, bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung khẳng định là có. Về nguồn gốc nilon, đây là những bịch gói cà, dưa của phạm nhân, sau đó được Thùy Dung dùng chỉ cắt vuông vức và dùng bàn chải đánh răng mài nhọn để viết lên.

HH Phương Nga khẳng định không thuê xã hội đen để đe dọa ông Mỹ

Trường Sơn |

Trong phiên xử HH Phương Nga sáng nay, luật sư bào chữa cho ông Cao Toàn Mỹ tiếp tục thẩm vấn bị cáo Phương Nga để làm rõ một số vấn đề. Trả lời, Phương Nga cho rằng mình không có ý thuê giang hồ để đe dọa ông Cao Toàn Mỹ mà chính bản thân bị cáo bị ông Mỹ liên tục đe dọa bằng nhiều hình thức. Cuộc thẩm vấn "căng" lên khi luật sư bên bị hại đặt câu hỏi dồn dập khiến Phương Nga phải đề nghị vị luật sư này không được ngắt lời mình.

Luật sư của “đại gia” Cao Toàn Mỹ từ chối nộp đoạn ghi âm cho tòa

Nam Dương |

Sáng nay, 29.6, TAND TPHCM tiếp tục xét xử vụ án hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt 16,5 tỉ đồng của ông Cao Toàn Mỹ, sau một ngày tạm nghỉ (28.6).