Hòa Bình: Sản phụ chết bất thường sau khi tiêm ở Trung tâm y tế

Văn Đức - Vân Tiến |

Sau khi được tiêm thuốc một thời gian ngắn tại Trung tâm y tế huyện Yên Thủy, sản phụ có biểu hiện tím tái và tử vong sau đó không lâu.

Sản phụ tử vong bất thường sau tiêm

PV Báo Lao Động nhận được thông tin về việc sản phụ C.T.P (SN 1988 ở Phố Sấu, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) tử vong bất thường sau khi tiêm tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy vào rạng sáng ngày 18.4.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Quân (SN 1983 chồng chị P), nghẹn ngào kể: “Sức khoẻ trước khi sinh bình thường vẫn dậy bán ăn sáng như mọi khi. Khoảng 15h chiều thứ 6 (ngày 16.4) vào Trung tâm y tế huyện Yên Thủy để sinh cháu thứ 4.

Sau khi làm thủ tục để mổ, đến 17h23 thì sinh cháu, 18h cùng ngày vợ tôi được chuyển lên phòng riêng ở tầng 2. Ngày thứ nhất bình thường vợ tôi có đau nhưng các bác sĩ bảo là đau dạ con nên được tiêm, nếu có đau quá thì gọi. Đến 22h đêm 17.4, tôi xuống với vợ con thì vợ kêu đau bụng bảo qua buồng trực gọi bác sĩ lên khám.

Đến nơi tôi cũng qua phòng gọi thì có 2 nhân viên ở đấy lên xem nhưng được khuyên không nên tiêm nhiều và nói nên dùng viên thuốc đút. Nhưng vì khó chịu nên vợ tôi không dùng, tôi chỉ ngồi và xoa bụng cho vợ đỡ đau”.

Anh Quân kể tiếp: “Khoảng hơn 1h sáng nay (18.4), tôi lại xuống buồng trực để gọi nhân viên lên khám vì vợ tôi đau, có một cô lên luôn không khám gì cả mà rẽ thẳng vào phòng thuốc lấy thuốc và tiêm luôn rồi quay xuống luôn.

Trung tâm y tế huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình nơi diễn ra vụ việc. (Ảnh: Vân Tiến)
Trung tâm y tế huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình nơi diễn ra vụ việc. (Ảnh: Vân Tiến)

Vì mệt nên tôi ngả lưng ngay chỗ giường bệnh của vợ, đến khoảng 2h sáng tôi nghe tiếng ú ớ của vợ giật mình dậy thấy vợ có hiện tượng tím tái, ngáp ngáp. Lập tức gọi mẹ vợ đang nằm dậy xem thế nào và tức tốc thẳng xuống phòng trực báo tình hình. Dưới phòng trực họ lên, tiêm, truyền và dùng máy thở ô xy để cấp cứu, đến khoảng 2h20 thì vợ tôi mất. Tôi thấy họ cấp cứu để lấy lệ vì dụng cụ rất thô sơ”.

“Sau đó có một bác sĩ gọi tôi ra ngoài và cho xuống phòng hành chính và nói vợ tôi không qua khỏi. Tôi hỏi nguyên nhân nhưng họ trả lời trong quá trình mổ không xảy ra vấn đề gì và không biết nguyên nhân tử vong.

Các bác sĩ muốn thoả thuận với tôi bằng tiền vì rất bức xúc nên tôi nói phải chờ người nhà xuống để bàn bạc. Sau đó, gia đình báo cáo công an về sự việc, công an huyện đã đến làm việc, sáng nay cơ quan pháp y đã mổ tử thi” – anh Quân cho biết.

Gia đình chỉ muốn biết nguyên nhân

Ôm đứa con thứ 3 đang còn ngơ ngác tìm mẹ, anh Quân bức xúc nói: “Tôi thấy bệnh viện tắc trách, vì ngày nghỉ nên các bác sĩ nghỉ, thấy mỗi khoa có 2 người trực. Lẽ ra bác sĩ trước khi tiêm phải thăm khám đằng này chỉ qua loa và tiêm luôn. Mong muốn của gia đình là sớm làm rõ nguyên nhân cái chết của vợ tôi”.

Anh Quân cho biết, vợ chồng anh sinh được 4 cháu (3 nữ 1 nam), cháu đầu SN 2011, cháu thứ 2 SN 2014, cháu thứ 3 SN 2019 và cháu trai thứ 4 mới sinh chiều hôm thứ 6 hiện đang ở nhà bác. Cả 2 vợ chồng là lao động tự do.

Ông Ngô Quốc Khánh - 74 tuổi (Hàng Trạm, Yên Thuỷ) họ hàng với gia đình nạn nhân có mặt tại Trung tâm y tế huyện Yên Thủy trong đêm đó cho biết: “Sau khi xảy ra sự việc Bác sĩ Tiến – Giám đốc gọi ra thảo luận, gia đình có xe thì đưa về, không có thì để bệnh viện đưa về và bảo hỗ trợ 100 triệu. Nhưng gia đình không nhất trí và báo cáo cơ quan chức năng. Hiện gia đình chỉ mong muốn làm rõ nguyên nhân tử vong”.

Chồng sản phụ trao đổi với PV. (Ảnh: Vân Tiến)
Chồng sản phụ trao đổi với PV. Ảnh: Vân Tiến

Liên quan đến vấn đề này PV đã liên lạc qua điện thoại với ông Dương Văn Tiến – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy. Ông Tiến xác nhận việc sản phụ C.T.P (SN 1988, ở Phố Sấu, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy) tử vong tại Trung tâm y tế vào khoảng 2h sáng ngày hôm nay (18.4).

Theo lời ông Tiến nói thì: “Lúc 12h đêm qua vẫn đang nói chuyện với chồng bình thường, anh em cũng đi kiểm tra, có 20 phút thôi nhưng không biết sao lại đột ngột xảy ra tử vong mà anh em cấp cứu không kịp".

"Về nguyên nhân dẫn đến tử vong của sản phụ thì không biết. Hiện công an và pháp y về đang làm việc, làm tất cả các xét nghiệm” – ông Tiến cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ. PV sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc.

Văn Đức - Vân Tiến
TIN LIÊN QUAN

Cứu sống sản phụ bị rau tiền đạo trung tâm kèm rau cài răng lược hiếm gặp

VY VY |

Một sản phụ sinh mổ lần 3, ngôi ngang, rau tiền đạo trung tâm kèm rau cài răng lược thể nặng vô cùng hiếm gặp và phức tạp vừa được phẫu thuật thành công.

Cần Thơ: Phối hợp 2 bệnh viện cứu sống mẹ con sản phụ viêm tụy cấp

BẠCH CÚC |

Sáng 14.4, thông tin từ bác sĩ CK2 Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Cần Thơ vừa phối hợp điều trị cứu sống mẹ con sản phụ bị viêm tụy cấp thể nặng hiếm gặp.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Cứu sống sản phụ bị rau tiền đạo trung tâm kèm rau cài răng lược hiếm gặp

VY VY |

Một sản phụ sinh mổ lần 3, ngôi ngang, rau tiền đạo trung tâm kèm rau cài răng lược thể nặng vô cùng hiếm gặp và phức tạp vừa được phẫu thuật thành công.

Cần Thơ: Phối hợp 2 bệnh viện cứu sống mẹ con sản phụ viêm tụy cấp

BẠCH CÚC |

Sáng 14.4, thông tin từ bác sĩ CK2 Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Cần Thơ vừa phối hợp điều trị cứu sống mẹ con sản phụ bị viêm tụy cấp thể nặng hiếm gặp.