Hoà Bình: Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 3kg ma tuý

Phùng Minh |

Công an tỉnh Hoà Bình vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 9 bánh ma tuý, có trọng lượng 3.036,63 gram từ tỉnh Điện Biên về tỉnh Bắc Ninh tiêu thụ.

Ngày 20.4, Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Vàng A Bông (SN 1986, trú tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên) và Hồ A Chở (SN 1991, trú bản Sa Lông, huyện Mường Chà), tỉnh Điện Biên, để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ 25 phút ngày 19.4, tại Km110 + 500, Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Tổ công tác 223, Công an tỉnh Hòa Bình và Công an huyện Tân Lạc đang thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 27A-063.41 chạy hướng Điện Biên - Hà Nội có dấu hiệu nghi ngờ nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện trong hành lý của hai đối tượng có cất giấu 1 túi nylon chứa 9 gói dạng bánh nghi là ma túy. Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng đưa về trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc để xác minh.

Tại cơ quan Công an, Bông và Chở khai nhận, được thuê vận chuyển 9 bánh ma túy trên, có trọng lượng 3036,63 gram từ Điện Biên về Bắc Ninh.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Phùng Minh
TIN LIÊN QUAN

Chuyên đập vỡ kính ô tô để trộm cắp tài sản mua ma tuý

Việt Dũng |

Hai người đàn ông ở huyện ngoại thành Hà Nội đi tăm tia các xe ôtô vắng người trông coi, đập vỡ kính để trộm cắp tiền, cùng nhiều tài sản khác.

Công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về Luật Phòng, chống ma tuý

Phạm Đông |

Sáng 16.4, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch Nước đã tổ chức buổi họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Luật Phòng, chống ma tuý.

4 tài xế vi phạm nồng độ cồn, ma tuý trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Việt Dũng |

Trong ngày đầu cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Lễ 30.4, 1.5, CSGT xử lý 4 tài xế vi phạm nồng độ cồn, ma tuý trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chuyên đập vỡ kính ô tô để trộm cắp tài sản mua ma tuý

Việt Dũng |

Hai người đàn ông ở huyện ngoại thành Hà Nội đi tăm tia các xe ôtô vắng người trông coi, đập vỡ kính để trộm cắp tiền, cùng nhiều tài sản khác.

Công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về Luật Phòng, chống ma tuý

Phạm Đông |

Sáng 16.4, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch Nước đã tổ chức buổi họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Luật Phòng, chống ma tuý.

4 tài xế vi phạm nồng độ cồn, ma tuý trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Việt Dũng |

Trong ngày đầu cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Lễ 30.4, 1.5, CSGT xử lý 4 tài xế vi phạm nồng độ cồn, ma tuý trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.