Hình ảnh đầu tiên tòa xử vụ Tiến "trắng" đập nát chân đối thủ ở Thái Bình

Mai Dung |

Đến 8h ngày 24.12, Tiến “Trắng” cùng đồng bọn được dẫn giải đến phiên tòa xét xử sơ thẩm (lần 2) tại Tòa án nhân dân Đông Hưng (Thái Bình) vụ đập nát chân đối thủ xảy ra vào cuối năm 2018.

8h15 ngày 24.12, Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến “Trắng”, sinh năm 1995, trú tại Vũ Thư, Thái Bình) và 13 bị can khác về tội Cố ý gây thương tích quy định tại Điều 134 Bộ Luật hình sự.

An ninh thắt chặt khu vực quanh Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng (Thái Bình) nơi diễn ra phiên tòa. Ảnh Mai Dung
An ninh thắt chặt khu vực quanh Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng (Thái Bình) nơi diễn ra phiên tòa. Ảnh Mai Dung

Đúng 8h, các bị cáo được dẫn giải đến phiên tòa gồm: Bùi Mạnh Tiến (sinh năm 1995), Phạm Văn Sáng (sinh năm 1991); Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 2000), Vũ Văn Giang (sinh năm 1984); Trần Đức Anh (sinh năm 1994); Nguyễn Ngọc Quý (sinh năm 1997); Hoàng Minh Đức (sinh năm 1997), Phạm Ngọc Dũng (sinh năm 1995), Bùi Văn Dũng (sinh năm 1983), Phạm Hoài Nam (sinh năm 2000), Bùi Bá Duẩn (sinh năm 2001), Phạm Anh Phi (sinh năm 2001 cùng trú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Trần Văn Trường (sinh năm 1990), Nguyễn Như Tuynh (sinh năm 1984, cùng huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Bị hại là anh N.V.H. (sinh năm 1987, trú tại Nguyên Xá, Đông Hưng, Thái Bình) cũng có mặt tại phiên tòa.

Xe dẫn giải các bị cáo đến phiên tòa. Ảnh Mai Dung
Xe dẫn giải các bị cáo đến phiên tòa. Ảnh Mai Dung

Ghi nhận của PV, ngay từ sáng sớm, rất đông người dân, người nhà bị cáo, bị hại có mặt tại Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng theo dõi phiên tòa xét xử 14 bị cáo. An ninh tại khu vực diễn ra phiên tòa được thắt chặt, người ra vào phiên tòa được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang theo đúng quy định phòng, chống dịch.

Theo cáo trạng của vụ án, tối 19.12.2018, tại đường trục thôn Đà Giang (xã Nguyên Xá, Đông Hưng), chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Bùi Mạnh Tiến ghì cổ anh N.V.H. lôi ra đường.

Tiến vật anh H. nằm xuống đường rồi tì đè lên người anh này để cho Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Minh Đức, Trần Văn Vương và Bùi Bá Duẩn dùng gậy vụt nhiều nhát vào người và chân anh H.

Tiến trắng và 13 đồng phạm có mặt tại phiên tòa. Ảnh Mai Dung
Tiến trắng và 13 đồng phạm có mặt tại phiên tòa. Ảnh Mai Dung

Phạm Văn Sáng, Trần Đức Anh, Vũ Văn Giang, Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Ngọc Quý, Bùi Văn Dũng, Trần Văn Trường, Nguyễn Như Tuynh, Phạm Hoài Nam và Phạm Anh Phi đánh anh H. làm anh này bị thương tích và tổn hại 28% sức khỏe.

Ngày 21.12.2018, Tiến và đồng phạm bị Công an huyện Đông Hưng khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích.

Trong phiên xử ngày 26.9.2019, Tiến nhận mức án 18 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Ngày 6.5.2020, TAND tỉnh Thái Bình ra quyết định huỷ bản án sơ thẩm vụ án Cố ý gây thương tích đối với Tiến "Trắng" và đồng phạm, đồng thời trả lại hồ sơ để cơ quan công an điều tra lại vụ việc, bổ sung thêm các tình tiết liên quan đến vụ án.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Sáng nay xét xử vụ con nuôi Đường Nhuệ và đồng bọn đập nát chân đối thủ

Đặng Luân |

Phiên tòa xét xử sơ thẩm Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "Trắng", sinh năm 1995, con nuôi Đường Nhuệ) và 13 bị can tội Cố ý gây thương tích diễn ra vào sáng nay (24.12) tại Tòa án Nhân dân huyện Đông Hưng (Thái Bình).

Giang hồ Cường "Dụ" làm "luật" vận tải Thái Bình bị khởi tố tội danh gì?

Đặng Luân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cường "Dụ" và 2 đàn em.

Khởi tố nhóm côn đồ chặn xe, hành hung chủ xe khách ở Thái Bình

Đặng Luân |

Tối 18.12, Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam với với 3 đối tượng hành hung chủ xe và phụ xe khách ngày 10.12.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sáng nay xét xử vụ con nuôi Đường Nhuệ và đồng bọn đập nát chân đối thủ

Đặng Luân |

Phiên tòa xét xử sơ thẩm Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "Trắng", sinh năm 1995, con nuôi Đường Nhuệ) và 13 bị can tội Cố ý gây thương tích diễn ra vào sáng nay (24.12) tại Tòa án Nhân dân huyện Đông Hưng (Thái Bình).

Giang hồ Cường "Dụ" làm "luật" vận tải Thái Bình bị khởi tố tội danh gì?

Đặng Luân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cường "Dụ" và 2 đàn em.

Khởi tố nhóm côn đồ chặn xe, hành hung chủ xe khách ở Thái Bình

Đặng Luân |

Tối 18.12, Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam với với 3 đối tượng hành hung chủ xe và phụ xe khách ngày 10.12.