Hình ảnh đầu tiên tại phiên tòa xử vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa

Đặng Luân |

Phiên tòa xét xử vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa bắt đầu từ 8h ngày 17.7. Bị cáo Lại Thị Kiều Trang có mặt tại phiên tòa sau một lần vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Sáng nay 17.7, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lại Thị Kiều Trang (sinh năm 1994, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội Giết người.

Gia đình nạn nhân cùng đông đảo người dân có mặt tại phiên tòa từ rất sớm. Ảnh ĐL
Gia đình nạn nhân cùng đông đảo người dân có mặt tại phiên tòa từ rất sớm. Ảnh ĐL

Phiên tòa bắt đầu lúc 8h, bị cáo Lại Thị Kiều Trang, bị hại là gia đình chị N.T.H (sinh năm 1990, Bồ Xuyên, TP.Thái Bình, là điều dưỡng viên khoa nội 3, Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình) và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa.

Trong vụ án này, bị cáo Lại Thị Kiều Trang được xác định có mối quan hệ tình cảm với anh chồng của chị họ là P.V.Q (sinh năm 1989, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Do ghen tuông, bị cáo nảy sinh ý định dùng hoá chất Natri Xyanua đầu độc giết chết chị họ là Đ.T.Y (30 tuổi, cán bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình) để đường hoàng qua lại với chồng của chị này.

Bị cáo cúi gằm mặt khi được dẫn giải vào tòa. Ảnh ĐL
Bị cáo cúi gằm mặt khi được dẫn giải vào tòa. Ảnh ĐL

Biết chị Y. thích uống trà sữa, sáng ngày 2.12.2019, Trang đặt mua 6 cốc trà sữa, mua 1 xi lanh cùng kim tiêm mang về nhà. Trang dùng dao lam rạch một đường nhỏ khoảng 1cm tại phần nilon bịt miệng cốc, bơm chất Natri Xyanua vào trong các cốc trà sữa. Bơm được 4 cốc thì hết chất độc, Trang vứt dao lam, băng dính và xilanh, kim tiêm vào thùng rác của gia đình.

Sau đó, Trang mang 6 cốc trà sữa trong đó có 4 cốc đã có chất độc đến Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình, mục đích gửi cho chị Y.

Hình ảnh xót xa tại phiên tòa khi các con chị N.T.H - nạn nhân vụ đầu độc trà sữa còn rất nhỏ. Ảnh ĐL
Hình ảnh xót xa tại phiên tòa khi các con chị N.T.H - nạn nhân vụ đầu độc trà sữa còn rất nhỏ. Ảnh ĐL

Do chị Y. đã về nên Trang gửi túi quýt và 6 cốc trà sữa cho chị P.T.L (sinh năm 1980, Vũ Thư, Thái Bình, là cán bộ điều dưỡng cùng khoa với chị Y.). Chị L. sau đó gọi cho Y., nói có người gửi cho trà sữa và chị Y. nhờ để vào tủ lạnh uống sau.

Khoảng 18h30 cùng ngày, chị L. lấy 2 cốc đưa cho con trai là N.P.D.A uống 1 cốc, chị L. uống nửa cốc, số còn lại bỏ vào tủ lạnh. Khoảng 9h45 phút ngày hôm sau, chị L. uống nốt nửa cốc còn lại.

Khoảng 10h ngày 3.12, nạn nhân N.T.H (sinh năm 1990, Bồ Xuyên, TP.Thái Bình, là điều dưỡng viên khoa nội 3, Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình, đồng nghiệp của chị Y.) lấy một cốc trà sữa trong 4 cốc còn lại ở tủ lạnh ra uống. Được khoảng 2 ngụm thì chạy vào nhà vệ sinh rồi ngã gục. Mặc dù được cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Theo bản kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), trong các mẫu chất lỏng chứa trong hộp trà sữa đã qua sử dụng, đều tìm thấy chất Natri Xyanua. Bản kết luận giám định pháp y về tử thi của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) với nạn nhân H kết luận, nguyên nhân chết của chị H là ngộ độc Xyanua.

Đến ngày 26.12, Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã bắt giữ đối tượng Lại Thị Kiều Trang. Ngày 29.12, hồ sơ vụ án được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo thẩm quyền. Tại cơ quan điều tra, Lại Thị Kiều Trang thừa nhận hành vi của mình cũng như khai nhận động cơ, quá trình thực hiện hành vi đầu độc trà sữa bằng xyanua.

Anh P.V.Q (sn 1989, người được xác định có mối quan hệ tình cảm với bị cáo) có mặt tại phiên tòa. Ảnh ĐL
Anh P.V.Q (sn 1989, người được xác định có mối quan hệ tình cảm với bị cáo) có mặt tại phiên tòa. Ảnh ĐL

Ngày 3.1, Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lại Thị Kiều Trang để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Giết người” được quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Ngày 19.6, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trên với Lại Thị Kiều Trang; song, bị cáo không thể đến tòa vì lý do sức khỏe nên phiên tòa  hoãn đến 17.7.

8h10 ngày 17.7, Hội đồng xét xử tuyên bố bắt đầu phiên tòa. Ảnh ĐL
8h10 ngày 17.7, Hội đồng xét xử tuyên bố bắt đầu phiên tòa. Ảnh ĐL
Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Xét xử vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa sau một lần hoãn

Đặng Luân |

Sáng nay 17.7, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đầu độc chị họ bằng trà sữa xảy ra vào tháng 12.2019 sau một lần hoãn phiên tòa vì lý do bị cáo Lại Thị Thu Trang vắng mặt.

Hình ảnh nhói lòng tại phiên tòa xử vụ đầu độc bằng trà sữa tại Thái Bình

Đặng Luân |

Sáng 19.6, phiên tòa xét xử vụ án giết người đối với Lại Thị Kiều Trang - kẻ đầu độc tình địch bằng trà sữa đã hoãn xử do bị cáo vắng mặt. Có mặt tại phiên tòa, gia đình chị N.T.H, nạn nhân tử vong sau khi bị đầu độc bằng trà sữa không giấu được đau thương.

Vì sao hoãn phiên tòa xét xử kẻ đầu độc chị họ bằng trà sữa?

Đặng Luân |

Sáng 19.6, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm vụ án đầu độc chị họ bằng trà sữa xảy ra vào tháng 12.2019. Tuy nhiên, phiên toà hoãn vì lý do bị cáo vắng mặt.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Xét xử vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa sau một lần hoãn

Đặng Luân |

Sáng nay 17.7, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đầu độc chị họ bằng trà sữa xảy ra vào tháng 12.2019 sau một lần hoãn phiên tòa vì lý do bị cáo Lại Thị Thu Trang vắng mặt.

Hình ảnh nhói lòng tại phiên tòa xử vụ đầu độc bằng trà sữa tại Thái Bình

Đặng Luân |

Sáng 19.6, phiên tòa xét xử vụ án giết người đối với Lại Thị Kiều Trang - kẻ đầu độc tình địch bằng trà sữa đã hoãn xử do bị cáo vắng mặt. Có mặt tại phiên tòa, gia đình chị N.T.H, nạn nhân tử vong sau khi bị đầu độc bằng trà sữa không giấu được đau thương.

Vì sao hoãn phiên tòa xét xử kẻ đầu độc chị họ bằng trà sữa?

Đặng Luân |

Sáng 19.6, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm vụ án đầu độc chị họ bằng trà sữa xảy ra vào tháng 12.2019. Tuy nhiên, phiên toà hoãn vì lý do bị cáo vắng mặt.