Hình ảnh cựu Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường ra toà

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Trương Quốc Cường - cựu Thứ trưởng Y tế và 13 bị cáo bị dẫn giải đến phiên toà sơ thẩm để xét xử vì liên quan đến lô thuốc giả nhãn mác Health Canada 2000 tuồn vào Việt Nam.
Ông Trương Quốc Cường - cựu Thứ trưởng Y tế cùng các bị cáo bị dẫn giải vào phòng xử. Video: V.D

Hôm nay, 12.5, TAND TP.Hà Nội mở phiên toà sơ thẩm xét xử 14 bị cáo về các tội danh: "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong số các bị cáo có cựu Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường cùng 2 người khác bị cáo buộc "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Nguyễn Minh Hùng - cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng Giám đốc VN Pharma cùng 8 người khác bị xét xử về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".

Dưới đây là một số hình ảnh dẫn giải các bị cáo vào phòng xét xử:

Khoảng 7h20, lực lượng cảnh sát dẫn giải ông Trương Quốc Cường (giữa) - cựu Thứ trưởng Y tế vào phòng xét xử. Ảnh: V.D
Khoảng 7h20, lực lượng cảnh sát dẫn giải ông Trương Quốc Cường (giữa) - cựu Thứ trưởng Y tế vào phòng xét xử. Ảnh: V.D
Trước đó ít phút, Nguyễn Minh Hùng - cựu Chủ tịch, cựu Tổng Giám đốc VN Pharma bị đưa đến toà, dẫn vào phòng xét xử. Ảnh: V.D
Trước đó ít phút, Nguyễn Minh Hùng - cựu Chủ tịch, cựu Tổng Giám đốc VN Pharma bị đưa đến toà, dẫn vào phòng xét xử. Ảnh: V.D
Bị cáo Võ Mạnh Cường - cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hàng hải Quốc tế H&C. Ảnh: V.D
Bị cáo Võ Mạnh Cường - cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hàng hải Quốc tế H&C. Ảnh: V.D
Theo cáo buộc, các bị cáo cấu kết với nhau để làm giả, nhập khẩu lô thuốc chữa bệnh giả nhãn mác Health Canada 2000, để bán cho các doanh nghiệp, bệnh viện, thu lời hàng chục tỉ đồng. Ảnh: V.D
Theo cáo buộc, các bị cáo cấu kết với nhau để làm giả, nhập khẩu lô thuốc chữa bệnh giả nhãn mác Health Canada 2000, để bán cho các doanh nghiệp, bệnh viện, thu lời hàng chục tỉ đồng. Ảnh: V.D
Việc để lô thuốc giả nhãn mác tuồn vào Việt Nam có sự thiếu trách nhiệm, tiếp tay của một số cựu cán bộ Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế. Ảnh: V.D
Việc để lô thuốc giả nhãn mác tuồn vào Việt Nam có sự thiếu trách nhiệm, tiếp tay của một số cựu cán bộ Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế. Ảnh: V.D
Dự kiến phiên toà xét xử sơ thẩm với 14 bị cáo diễn ra từ ngày 12-17.5. Ảnh: V.D
Dự kiến phiên toà xét xử sơ thẩm với 14 bị cáo diễn ra từ ngày 12-17.5. Ảnh: V.D
Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Ngày mai xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Trương Quốc Cường - cựu Thứ trưởng Bộ Y tế cùng 13 bị cáo bị xét xử vì liên quan đến VN Pharma do Nguyễn Minh Hùng làm chủ tịch, mua bán thuốc giả nhãn hiệu Health Canada 2000.

Sai phạm dẫn đến lao lý của ông Cao Minh Quang, Trương Quốc Cường

Việt Dũng |

Ngoài cáo buộc sai phạm trong vụ Nhà nước bị thiệt hại hơn 3,8 triệu USD, ông Cao Minh Quang khi làm Thứ trưởng cùng cấp dưới Trương Quốc Cường còn thiếu trách nhiệm để VN Pharma nhập khẩu thuốc giả nhãn hiệu Health 2000 Canada bán cho người bệnh.

Ông Trương Quốc Cường thiếu trách nhiệm ra sao trong vụ VN Pharma?

Việt Dũng |

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường khi còn giữ chức Cục trưởng Quản lý Dược bị cáo buộc không quản lý hoạt động thẩm định để 7 loại thuốc giả nhập khẩu vào Việt Nam tiêu thụ.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Ngày mai xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Trương Quốc Cường - cựu Thứ trưởng Bộ Y tế cùng 13 bị cáo bị xét xử vì liên quan đến VN Pharma do Nguyễn Minh Hùng làm chủ tịch, mua bán thuốc giả nhãn hiệu Health Canada 2000.

Sai phạm dẫn đến lao lý của ông Cao Minh Quang, Trương Quốc Cường

Việt Dũng |

Ngoài cáo buộc sai phạm trong vụ Nhà nước bị thiệt hại hơn 3,8 triệu USD, ông Cao Minh Quang khi làm Thứ trưởng cùng cấp dưới Trương Quốc Cường còn thiếu trách nhiệm để VN Pharma nhập khẩu thuốc giả nhãn hiệu Health 2000 Canada bán cho người bệnh.

Ông Trương Quốc Cường thiếu trách nhiệm ra sao trong vụ VN Pharma?

Việt Dũng |

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường khi còn giữ chức Cục trưởng Quản lý Dược bị cáo buộc không quản lý hoạt động thẩm định để 7 loại thuốc giả nhập khẩu vào Việt Nam tiêu thụ.