Hiệu phó Đại học Kinh Bắc bị bắt

Mai Hường |

Bà Nguyễn Thị Minh Châu (61 tuổi) bị điều tra về những sai phạm giả mạo trong công tác tại Đại học Kinh Bắc, để trục lợi.

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa khởi tố vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Đại học Kinh Bắc và các tỉnh.

Ngày 27.12, cơ quan này cũng ra lệnh bắt, khám xét với bà Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Phòng Tổ chức hành chính, Phó Phòng Quản lý đào tạo, Đại học Kinh Bắc, Bắc Ninh, về tội “Giả mạo trong công tác” theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan an ninh điều cũng đã khám xét đối với bà Châu trú tại Phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Kết quả điều tra xác định, bị can Nguyễn Thị Minh Châu đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn tuyển sinh, đào tạo và cấp Bằng tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn ngữ Anh hệ Văn bằng 2 chính quy không đúng quy định, nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 28.12, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, cơ quan công an đã thực hiện Tống đạt đối với Nguyễn Thị Minh Châu, theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Tước quân tịch và bắt giam Thiếu úy công an có hành vi cưỡng đoạt tài sản

Huân Cao |

Giám đốc Công an TPHCM vừa ra quyết định kỷ luật tước danh hiệu công an nhân dân đối với thiếu úy Phạm Thái Vinh thuộc Công an phường 17, quận Bình Thạnh vì có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô

NH |

Ngày 26.10.2019, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 02 bị can trong vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô.

Trưởng phòng khách hàng bị khởi tố tội "Giả mạo trong công tác"

ANH THƯ |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can phạm tội “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tước quân tịch và bắt giam Thiếu úy công an có hành vi cưỡng đoạt tài sản

Huân Cao |

Giám đốc Công an TPHCM vừa ra quyết định kỷ luật tước danh hiệu công an nhân dân đối với thiếu úy Phạm Thái Vinh thuộc Công an phường 17, quận Bình Thạnh vì có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô

NH |

Ngày 26.10.2019, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 02 bị can trong vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô.

Trưởng phòng khách hàng bị khởi tố tội "Giả mạo trong công tác"

ANH THƯ |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can phạm tội “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình.