Hiếp dâm trẻ em gần 13 tuổi, nam thanh niên lãnh án tù hơn chục năm

Bảo Trung |

Lợi dụng sự non nớt của bé T, đối tượng Lụa đã dụ dỗ rồi giao cấu. Trong vòng 2 tháng, đối tượng Lụa đã 4 lần thực hiện hành vi đồi bại của mình với bé T tại phòng riêng của mình.

Ngày 8.3, kết thúc phiên tòa xét xử kín, TAND TP.Cần Thơ đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Lụa 13 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, do thường xuyên đi làm thuê nên cha mẹ bé H.T.D.T (sinh năm 2006, ngụ ngụ ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) gửi T cho bà ngoại chăm sóc. Vì gần nhà nhau nên hàng ngày, bé T thường qua nhà chơi với con gái đối tượng Võ Văn Lụa và các cháu nhỏ trong xóm.

Đối tượng Võ Văn Lụa (29 tuổi, cùng ngụ ở khu vực trên), lợi dụng sự non nớt của bé T nên đã dụ dỗ rồi giao cấu. Từ tháng 8 đến tháng 10.2018, bị cáo Lụa đã 4 lần thực hiện hành vi đồi bại của mình với bé T tại phòng riêng của mình.

Sau đó, mẹ bé T phát hiện trong điện thoại con mình có nhiều tin nhắn với nội dung đề cập đến việc đối tượng Lụa rủ em T đi nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Mẹ bé T đã cùng chồng đến công an xã Nhơn Ái tố cáo hành vi của Lụa.

Tiếp đó, ngày 6.10.2018, đối tượng Lụa bị tạm giữ khấn cấp về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Trong trình điều tra, đối tượng Lụa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên xét xử xử sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lụa 13 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Tin pháp luật 24h: Mức án cho nghi phạm hiếp dâm nữ học sinh 12 tuổi

T.H |

Đức là nghi phạm gây ra vụ hiếp dâm nữ học sinh lớp 6 ở Hải Dương. Hành động giao cấu, thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người dưới 13 tuổi với hậu quả nghiêm trọng thì hình phạt sẽ là từ 12 năm đến 20 năm tù... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Nghi phạm hiếp dâm nữ sinh lớp 6 ở Hải Dương có thể nhận 20 năm tù

Cung Huyền - Phạm Đông |

Theo các luật sư, nghi phạm gây ra vụ hiếp dâm nữ học sinh lớp 6 ở Hải Dương có thể trả giá bằng mức án lên đến 20 năm tù.

Đã bắt được đối tượng nghi hiếp dâm nữ học sinh lớp 6 ở Hải Dương

P.Đ |

Trong quá trình cháu T. đi xe đạp từ trường về nhà thì bất ngờ bị một nam thanh niên chặn lại và có hành vi xâm hại. Gia đình nạn nhân đã làm đơn trình báo lực lượng chức năng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin pháp luật 24h: Mức án cho nghi phạm hiếp dâm nữ học sinh 12 tuổi

T.H |

Đức là nghi phạm gây ra vụ hiếp dâm nữ học sinh lớp 6 ở Hải Dương. Hành động giao cấu, thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người dưới 13 tuổi với hậu quả nghiêm trọng thì hình phạt sẽ là từ 12 năm đến 20 năm tù... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Nghi phạm hiếp dâm nữ sinh lớp 6 ở Hải Dương có thể nhận 20 năm tù

Cung Huyền - Phạm Đông |

Theo các luật sư, nghi phạm gây ra vụ hiếp dâm nữ học sinh lớp 6 ở Hải Dương có thể trả giá bằng mức án lên đến 20 năm tù.

Đã bắt được đối tượng nghi hiếp dâm nữ học sinh lớp 6 ở Hải Dương

P.Đ |

Trong quá trình cháu T. đi xe đạp từ trường về nhà thì bất ngờ bị một nam thanh niên chặn lại và có hành vi xâm hại. Gia đình nạn nhân đã làm đơn trình báo lực lượng chức năng.