Hiếp dâm em gái bạn nhậu

Hữu Long |

Ngày 12.10, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị mới ban hành cáo trạng truy tố bị can A Điam (SN 1999, trú buôn Cư Đrang, xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, trưa 17.6, A Điam cùng Man (SN 2001) ngồi nhậu tại nhà Les (SN 2002) ở buôn Cư Đrang (xã Ea Yiêng).

Đến chiều cùng ngày, do hết mồi nhậu nên Les và Man đi vào rẫy cách nhà khoảng 50m tìm trái cây.

Thời điểm này, trong nhà Les chỉ có A Điam và cháu Ỹi L. (SN 2013, cháu của Les) đang nằm ngủ. Thấy vậy, A Điam nảy sinh ý định giao cấu với cháu Ỹi L.

Khi đang tìm cách thực hiện hành vi quan hệ tình dục nạn nhân thì Les và Man đi về nên A Điam dừng hành vi trên và tiếp tục nhậu.

Khoảng 20h tối cùng ngày, chị Linh (SN 1995, mẹ nạn nhân) phát hiện con gái đau ở bộ phận sinh dục nên kiểm tra thì thấy bị sưng tấy.

Nghi ngờ con gái bị xâm hại tình dục nên ngày 18.6, chị Linh đến  Công an huyện Krông Pắk trình báo.

Cùng ngày, A Điam đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pắk đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Được biết, tính đến thời điểm bị xâm hại, cháu Ỹi L. mới chỉ 4 năm 11 tháng 21 ngày tuổi.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hiếp dâm trẻ vị thành niên bất thành, nam thanh niên bị khởi tố

ANH ĐỨC |

Sáng nay 20.9, tin từ Công an huyện Kỳ Anh cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Văn Đức (SN 1995), trú tại xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) về tội hiếp dâm.

18 năm tù trả giá cho tội hiếp dâm trẻ em

H.Long |

Sáng 18.9, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 18 năm tù đối với Quách Văn Hiền (SN 1979, trú xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Thiếu nữ giả bị hiếp dâm để cưỡng đoạt tài sản của đàn ông ngoại quốc

Phạm Đông |

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ một phụ nữ giả bị hiếp dâm để cưỡng đoạt tài sản của một người đàn ông ngoại quốc.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hiếp dâm trẻ vị thành niên bất thành, nam thanh niên bị khởi tố

ANH ĐỨC |

Sáng nay 20.9, tin từ Công an huyện Kỳ Anh cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Văn Đức (SN 1995), trú tại xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) về tội hiếp dâm.

18 năm tù trả giá cho tội hiếp dâm trẻ em

H.Long |

Sáng 18.9, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 18 năm tù đối với Quách Văn Hiền (SN 1979, trú xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Thiếu nữ giả bị hiếp dâm để cưỡng đoạt tài sản của đàn ông ngoại quốc

Phạm Đông |

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ một phụ nữ giả bị hiếp dâm để cưỡng đoạt tài sản của một người đàn ông ngoại quốc.