Hết tiền mua ma túy, 2 thanh niên rủ nhau đi cắt trộm dây điện

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Để có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài, 2 thanh niên ở TP. Rạch Giá đã rủ nhau đi cắt trộm hàng trăm mét dây điện dành cho đèn chiếu sáng công cộng rồi đem đốt lấy dây đồng bán.

Ngày 28.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Thuận (SN 2003, ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá) và Danh Tình (SN 1993, ngụ xã Nam Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Thuận và Tình thừa nhận, do nghiện ma túy nên nảy sinh ý định đi trộm cắp dây điện đường dành cho đèn đường chiếu sáng công cộng, đốt lấy dây đồng bên trong đem bán lấy tiền chia nhau mua ma túy sử dụng.

Theo đó, vào khuya ngày 27.3, Tình lấy xe máy chở Thuận đến xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, sau đó Thuận xuống xe rồi trèo lên cột điện dùng kềm cắt được trên 100 mét dây điện bỏ vào bao. Thuận lên xe Tình đang chờ sẵn chạy về TP Rạch Giá để tìm chỗ đốt lấy dây đồng thì bị lực lượng công an tuần tra bắt quả tang cùng tang vật.

Với thủ đoạn tương tự, trước đó 3 ngày, Thuận và Tình đã 2 lần cắt trộm dây điện trên địa bàn phường Vĩnh Hiệp và Rạch Sỏi, TP.Rạch Giá lấy được gần 150 mét dây điện rồi đem về khu vực nghĩa trang thuộc phường Vĩnh Quang đốt lấy dây đồng đem bán cho các tiệm phế liệu.

Hành vi của 2 đối tượng này đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 100 triệu đồng.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Trao Quốc kỳ, cờ dân quân tự vệ cho tàu Hải đội dân quân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Kiên Giang là 1 trong 6 tỉnh được chọn làm điểm xây dựng Hải đội dân quân thường trực theo Đề án 10609 của Bộ Quốc phòng về xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình mới.

Kiên Giang: Bắt ổ bạc do người phụ nữ cầm đầu, canh đường cảnh giới từ xa

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tụ điểm đánh bạc do Lê Thị Thúy Diễm (sinh năm 1989, ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất) đứng ra tổ chức và thu tiền xâu, có thuê người canh đường cảnh giới từ xa để tránh sự truy bắt của công an.

Hẹn đánh nhau không thành, 2 thanh niên ở Kiên Giang rủ nhau đi cướp

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thấy một người phụ nữ đậu xe ở lề đường đang nghe điện thoại nên Đẩu xuống xe cầm dao đến đe dọa người phụ nữ rồi cướp 1 điện thoại di động, 1 sợi dây chuyền bằng kim loại (của nạn nhân đang đeo trên cổ) và tiền.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Kiên Giang: Trao Quốc kỳ, cờ dân quân tự vệ cho tàu Hải đội dân quân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Kiên Giang là 1 trong 6 tỉnh được chọn làm điểm xây dựng Hải đội dân quân thường trực theo Đề án 10609 của Bộ Quốc phòng về xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình mới.

Kiên Giang: Bắt ổ bạc do người phụ nữ cầm đầu, canh đường cảnh giới từ xa

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tụ điểm đánh bạc do Lê Thị Thúy Diễm (sinh năm 1989, ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất) đứng ra tổ chức và thu tiền xâu, có thuê người canh đường cảnh giới từ xa để tránh sự truy bắt của công an.

Hẹn đánh nhau không thành, 2 thanh niên ở Kiên Giang rủ nhau đi cướp

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thấy một người phụ nữ đậu xe ở lề đường đang nghe điện thoại nên Đẩu xuống xe cầm dao đến đe dọa người phụ nữ rồi cướp 1 điện thoại di động, 1 sợi dây chuyền bằng kim loại (của nạn nhân đang đeo trên cổ) và tiền.