Hé lộ nguyên nhân nhóm người lạ mặt đến ngôi làng để chôn các mộ giả

ĐINH LÊ |

Một người phụ nữ (ở Thanh Hóa) thường nằm mơ thấy có người báo mộng phải lập lăng mộ để thờ bà “Chúa Am” cho làng, nên đã bỏ ra hơn 17 triệu đồng để mua các bộ lăng mộ, sau đó đến nghĩa địa chôn và lập mộ giả.

Ngày 27.4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa vừa ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với chị Lê Thị Thùy (33 tuổi, trú tại phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa) về hành vi “Lập mộ giả” và “Xây dựng trái phép trên đất công”. Cùng với đó, buộc chị Thùy phải tháo dỡ 1 ngôi mộ giả, trả lại nguyên trạng mặt bằng tại nghĩa trang.

Lực lượng chức năng lập biên bản, tịch thu những dụng cụ các đối tượng dùng để lập mộ giả. Ảnh: CATH
Lực lượng chức năng lập biên bản, tịch thu những dụng cụ các đối tượng dùng để lập mộ giả. Ảnh: CATH

Trước đó, ngày 25.4, người dân thôn 5, xã Thiệu Lý (Thiệu Hóa) phát hiện 1 ngôi mộ lạ vừa mới chôn cất, xung quanh mộ có hoa tươi và các đồ cúng. Thấy sự việc bất thường, người dân đã báo chính quyền xã đến lập biên bản, đồng thời thông báo cho người dân đến nhận ngôi mộ trên, tuy nhiên không ai đến nhận.

Tối cùng ngày, lực lượng công an và người dân phát hiện một xe tải chở nhiều tiểu sành, lăng mộ di chuyển đến nghĩa trang. Qua khám xét, phát hiện trên xe tải có 7 bộ đồ dùng để làm lăng mộ (trong đó có 4 bộ đã hoàn thiện, 3 bộ khác chưa được lắp ráp).

Ngay sau đó, Công an xã Thiệu Lý đã lập biên bản sự việc, đưa nhóm đối tượng trên và tang vật về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng này khai nhận, Lê Thị Thùy thường mơ thấy có người báo mộng phải lập lăng mộ để thờ bà “Chúa Am” của làng. Do mê muội nên đối tượng này đã bỏ ra số tiền hơn 17 triệu đồng mua 8 bộ lăng mộ để tiến hành lập mộ giả.

Ngoài bị xử phạt 5 triệu đồng, các đối tượng còn phải di rời lăng mộ giả để trả lại mặt bằng. Ảnh: CATH
Ngoài bị xử phạt 5 triệu đồng, các đối tượng còn phải di dời lăng mộ giả để trả lại mặt bằng. Ảnh: CATH

Đêm ngày 24.4, Thùy cùng với thầy cúng và 2 công nhân của cơ sở kinh doanh đồ đá mang 1 lăng mộ (trong tiểu sành có 1 gáo dừa, 2 mảnh vải, 9 đồng tiền xu...) đến nghĩa địa thôn 5, xã Thiệu Lý để chôn và ốp đá thành 1 lăng mộ giả hoàn thiện. Mục đích của nhóm đối tượng này là lấy cơ sở để sau này đề nghị chính quyền công nhận ở xã Thiệu Lý có mộ của bà “Chúa Am”.

Đến tối ngày 25.4, nhóm đối tượng trên tiếp tục dùng xe tải chở theo 7 bộ lăng mộ khác đến nghĩa địa thôn 5, xã Thiệu Lý để chôn làm mộ giả. Tuy nhiên, khi chưa kịp thực hiện thì bị lực lượng chức năng và nhân dân phát hiện, bắt giữ.

ĐINH LÊ
TIN LIÊN QUAN

Mộ cổ 4.000 năm nắm giữ manh mối về nghi lễ chôn cất thời tiền sử

Nguyễn Hạnh |

Một ngôi mộ cổ với hài cốt người bên trong, được các nhà khảo cổ học mô tả là "hoang sơ" và "rất khác thường" đã được phát hiện trên bán đảo Dingle ở ​​Co Kerry, Ireland.

Bắt nghi phạm phá hoại hàng trăm ngôi mộ ở Hải Phòng

Mai Dung |

Ngày 19.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng đã bắt được thủ phạm đập phá hàng trăm ngôi mộ trên địa bàn xã Thắng Thủy (Vĩnh Bảo).

Công an Hải Phòng truy tìm kẻ phá hoại hơn 100 ngôi mộ ở Vĩnh Bảo

Mai Dung |

Tối 15.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng đang điều tra, xác minh đối tượng phá hoại mộ ở nghĩa trang nhân dân Đa Dọc (Vĩnh Bảo).

Tạm ngừng hoạt động đua chó giải trí tại Vũng Tàu

Thành An |

Trường đua chó Lam Sơn tạm ngừng hoạt động để hoàn trả mặt bằng là sân vận động Lam Sơn sau gần 25 năm được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Vấn đề tài chính đất đai cần được tập trung tháo gỡ căn cơ, toàn diện

Vũ Long |

Giá đất đai cần được xác định sát với giá thị trường và cần được chuẩn hóa để áp dụng vào thực tế thi hành.

TPHCM định hướng phát triển 5 huyện ngoại thành lên quận hoặc thành phố

MINH QUÂN |

5 huyện của TPHCM là Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè và Hóc Môn được định hướng phát triển thành đô thị vệ tinh hiện đại, sinh thái, xanh.

Phó chủ tịch TP.HCM nêu định hướng mới về phát triển 5 huyện ngoại thành

Sẽ điều động đăng kiểm viên từ các tỉnh về tăng cường cho Hà Nội

Hiếu Anh |

Để giải quyết ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động ở Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải sẽ điều động đăng kiểm viên tăng cường cho Hà Nội.

Lý do khối ngành Kinh doanh và Quản lý được chuộng nhất năm 2022

Trang Hà |

Năm 2022, khối ngành Kinh doanh và Quản lý có tỉ lệ thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học cao nhất lên tới 24,54%. Vậy tại sao khối ngành này lại được ưa chuộng?

Mộ cổ 4.000 năm nắm giữ manh mối về nghi lễ chôn cất thời tiền sử

Nguyễn Hạnh |

Một ngôi mộ cổ với hài cốt người bên trong, được các nhà khảo cổ học mô tả là "hoang sơ" và "rất khác thường" đã được phát hiện trên bán đảo Dingle ở ​​Co Kerry, Ireland.

Bắt nghi phạm phá hoại hàng trăm ngôi mộ ở Hải Phòng

Mai Dung |

Ngày 19.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng đã bắt được thủ phạm đập phá hàng trăm ngôi mộ trên địa bàn xã Thắng Thủy (Vĩnh Bảo).

Công an Hải Phòng truy tìm kẻ phá hoại hơn 100 ngôi mộ ở Vĩnh Bảo

Mai Dung |

Tối 15.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng đang điều tra, xác minh đối tượng phá hoại mộ ở nghĩa trang nhân dân Đa Dọc (Vĩnh Bảo).