Hé lộ động cơ gây án của hung thủ vụ nổ súng Trạm BOT tại Thái Bình

ĐL |

Do mâu thuẫn giữa nhân viên 2 nhà xe, đối tượng Bùi Xuân Đại nổ súng vào nhóm thanh niên chặn đầu xe mình tại Trạm BOT Thanh Nê (Thái Bình), khiến một thanh niên trong nhóm trên dính đạn, trọng thương.

Sáng 26.11, thông tin chính thức từ Công an tỉnh Thái Bình, hồi 16h30 ngày 25.11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an vận động đối tượng Bùi Xuân Đại (sinh năm 1987, trú tại phường Trần Lãm, TP.Thái Bình) ra đầu thú. Tại cơ quan Công an, Bùi Xuân Đại đã thừa nhận gây ra vụ việc xảy ra hồi 19h15 ngày 23.11.2020 tại thôn Đông Thành, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, đồng thời tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng và 2 viên đạn.

Nguồn tin của Lao Động cho biết, sau khi thực hiện một số thủ tục, Công an tỉnh Thái Bình bàn giao đối tượng Bùi Xuân Đại cho Công an huyện Kiến Xương để tiếp tục tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp để tạm giam, phục vụ điều tra vụ việc.

Cũng theo nguồn tin trên, qua lời khai của đối tượng tại cơ quan điều tra, chiều 23.11, Đại và Bùi Trung Hải (34 tuổi, trú xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình) cùng phụ trách, điều hành xe khách 29 chỗ mang biển kiểm soát 17B - 001.43 (nhà xe Đ.T).

Tại khu vực bến xe khách Giáp Bát (Hà Nội), Đại và Hải có xảy ra mâu thuẫn, gây gổ với lái và phụ xe khách mang biển kiểm soát 17F - 000.16 mang logo của nhà xe P.C chạy cùng tuyến.

Lái và phụ xe P.C biển kiểm soát 17F - 000.16 sau đó đã gọi điện về nhờ một nhóm thanh niên tại khu vực thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, chặn xe Đ.T biển kiểm soát 17B - 001.43 để đánh Đại và Hải.

Đến khoảng 19h15 cùng ngày, xe của Đại và Hải di chuyển về TP.Thái Bình đến khu vực trạm thu phí BOT Thanh Nê (km13 + 250, đường 39B thuộc địa phận xã Bình Minh, huyện Kiến Xương), thì bị nhóm thanh niên bao gồm cả Bùi Huy Hoàng dùng xe ôtô con chặn đầu xe, trên tay cầm hung khí.

Thấy mình và Hải bị quây, Đại liền rút súng "hoa cải", mở cửa xe và nã đạn khiến Bùi Huy Hoàng bị thương. Sau khi nổ súng, Đại và Hải nhanh chóng rời khỏi hiện trường, lên xe di chuyển về hướng TP.Thái Bình.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Kiến Xương đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình tổ chức truy bắt các đối tượng, điều tra vụ việc.

Ngày 24.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương ra Quyết định khởi tố vụ án “Giết người”; khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Đại (1987, trú tại phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Giết người” quy định tại khoản 1 điều 123 Bộ luật Hình sự. Các Quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Kiến Xương phê chuẩn.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

ĐL
TIN LIÊN QUAN

Lời khai của hung thủ vụ nổ súng ở Trạm BOT Thanh Nê Thái Bình

Đặng Luân - Mai Chi |

Tại cơ quan điều tra, Bùi Xuân Đại đã thừa nhận gây ra vụ việc xảy ra hồi 19h15 ngày 23.11.2020 tại thôn Đông Thành, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, Thái Bình.

Thái Bình: Danh tính nghi phạm vụ nổ súng khiến một người trọng thương

Đặng Luân |

Công an huyện Kiến Xương (Thái Bình ) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Bùi Xuân Đại - nghi phạm vụ nổ súng khiến một người trọng thương.

Thái Bình: Nổ súng gần Trạm thu phí Thanh Nê, một thanh niên nguy kịch

Đ.Luân |

Vụ nổ súng xảy ra tại Trạm thu phí BOT Thanh Nê (Thái Bình) khiến 1 nam thanh niên bị thương nặng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Lời khai của hung thủ vụ nổ súng ở Trạm BOT Thanh Nê Thái Bình

Đặng Luân - Mai Chi |

Tại cơ quan điều tra, Bùi Xuân Đại đã thừa nhận gây ra vụ việc xảy ra hồi 19h15 ngày 23.11.2020 tại thôn Đông Thành, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, Thái Bình.

Thái Bình: Danh tính nghi phạm vụ nổ súng khiến một người trọng thương

Đặng Luân |

Công an huyện Kiến Xương (Thái Bình ) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Bùi Xuân Đại - nghi phạm vụ nổ súng khiến một người trọng thương.

Thái Bình: Nổ súng gần Trạm thu phí Thanh Nê, một thanh niên nguy kịch

Đ.Luân |

Vụ nổ súng xảy ra tại Trạm thu phí BOT Thanh Nê (Thái Bình) khiến 1 nam thanh niên bị thương nặng.