Hậu Giang: Liên tục triệt phá các tụ điểm đá gà ăn tiền

Tạ Quang |

Hậu Giang – Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2022, Công an Hậu Giang liên tiếp triệt phá các ổ nhóm đá gà ăn tiền.

Ngày 20.1, Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an thị xã Long Mỹ phối hợp với đơn vị liên quan triệt phá tụ điểm đánh bạc với hình thức đá gà ăn tiền tại khu vực 5, phường Thuận An do Trần Văn Khánh (Khánh Rum) tổ chức.

Trần Văn Khánh (Khánh Rum) tổ chức
Trần Văn Khánh (Khánh Rum) tổ chức. Ảnh. Công an Hậu Giang.

Tại thời điểm, Công an bắt quả tang 8 đối tượng và tạm giữ nhiều tang vật: 2 con gà trống, 2 cặp cựa bằng kim loại đã qua sử dụng, 2 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 14,6 triệu đồng, 7 điện thoại di động, 6 xe mô tô.

Khi được đưa về cơ quan công an làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Được biết, đây là địa điểm tổ chức đá gà ăn tiền tồn tại nhiều tháng qua, dư luận bức xúc.

Trước đó, vào lúc 13h ngày 15.01.2022, Công an TP.Vị Thanh bất ngờ ập vào khu đất trống tại ấp 2A, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh bắt quả tang 12 đối tượng đang có hành vi đá gà ăn thua bằng tiền.

Các đối tượng và tang vật tại hiện trường đá gà. Ảnh: Công an Hậu Giang.
Các đối tượng và tang vật tại hiện trường đá gà. Ảnh: Công an Hậu Giang.

Thời điểm trên, lực lượng Công an thu giữ 4 con gà, trên 23 triệu đồng và một số tang vật khác có liên quan.

Công an thành phố Vị Thanh đang củng cố hồ sơ, khởi tố theo quy định.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Gần 8.000 tỉ đồng đầu tư 6 dự án giao thông tại Hậu Giang

Minh Hạnh |

Hậu Giang - Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong kế hoạch trung hạn 2021 – 2025, sẽ ưu tiên bố trí gần 8.000 tỉ đồng đầu tư 6 dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang: Mía ngọt ngày càng có "vị đắng"

Tạ Quang |

Hậu Giang – Theo nhiều người dân trồng mía ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), mía thì ngọt thật nhưng càng ngày càng có “vị đắng” vì nỗi lo vụ này chưa xong lại lo đầu tư vụ mía mới.

Hậu Giang: Chuyển một phần Bệnh viện Sản Nhi thành nơi điều trị COVID-19

Tạ Quang |

Hậu Giang – Ngày 30.12, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh ký quyết định về việc điều chuyển trạng thái một phần Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang thành Khoa Cấp cứu, hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 cho bệnh nhân Nhi và Sản - Phụ khoa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gần 8.000 tỉ đồng đầu tư 6 dự án giao thông tại Hậu Giang

Minh Hạnh |

Hậu Giang - Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong kế hoạch trung hạn 2021 – 2025, sẽ ưu tiên bố trí gần 8.000 tỉ đồng đầu tư 6 dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang: Mía ngọt ngày càng có "vị đắng"

Tạ Quang |

Hậu Giang – Theo nhiều người dân trồng mía ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), mía thì ngọt thật nhưng càng ngày càng có “vị đắng” vì nỗi lo vụ này chưa xong lại lo đầu tư vụ mía mới.

Hậu Giang: Chuyển một phần Bệnh viện Sản Nhi thành nơi điều trị COVID-19

Tạ Quang |

Hậu Giang – Ngày 30.12, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh ký quyết định về việc điều chuyển trạng thái một phần Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang thành Khoa Cấp cứu, hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 cho bệnh nhân Nhi và Sản - Phụ khoa.