Hậu Giang: Liên tiếp khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19

Tạ Quang |

Trong 2 ngày 30-31.7, Công an thị xã Long Mỹ và Công an huyện Long Mỹ (Hậu Giang) đã liên tiếp ra quyết định khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” trên đia bàn.

Cụ thể, ngày 30.7, Công an thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) tổ chức tống đạt thủ tục khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị B, sinh năm 1987, về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị can Nguyễn Thị B.. Ảnh: Hoàng Nhân.
Bị can Nguyễn Thị B.. Ảnh: Hoàng Nhân.

Được biết, ngày 5.7, Nguyễn Thị B di chuyển từ chợ đầu mối Bình Điền, quận 8, TP.Hồ Chí Minh về ấp Long Hòa 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ bản thân bị nhiễm COVID-19 và làm lây lan dịch bệnh cho nhiều người.

Đáng chú ý, sau khi khai báo y tế, được cán bộ y tế yêu cầu phải cách ly tại nhà nhưng người này không chấp hành đã di chuyển đến nhiều nơi, tiếp xúc gần với nhiều người trên địa bàn.

Tính đến nay, xác định đã có 14 trường hợp tiếp xúc gần với Nguyễn Thị B. có kết quả dương tính với COVID-19.

Ngày 31.7, Công an huyện Long Mỹ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra trên địa bàn huyện.

Trước đó, khoảng 1h30p ngày 8.7, Đinh Văn Ph, trú ấp 1, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, cùng vợ là Võ Thị H. và 2 vợ chồng người em của Ph. thuê xe ô tô 7 chỗ đi từ phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, về nhà cha ruột, ở ấp 1, xã Thuận Hòa.

Đến 6h sáng cùng ngày, 4 người đến Trạm Y tế xã Thuận Hòa khai báo y tế và xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS CoV-2 được Bệnh viện thành phố Thủ Đức cấp 1 ngày trước.

Thời điểm đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Thuận Hòa ra quyết định cách ly y tế tại nhà đối với 4 bốn người từ ngày 8-15.7. Tuy nhiên, khi về nhà, Đinh Văn Ph. và Võ Thị H. không chấp hành theo quyết định cách ly mà tổ chức nhậu, tiếp xúc với những người thân trong gia đình cũng như nhiều người bên ngoài.

Đến ngày 16.7, hết thời hạn cách ly, Đinh Văn Ph, Võ Thị H đến Trạm Y tế xã Thuận Hòa xét nghiệm thì phát hiện dương tính với SARS CoV-2.

Đến nay, đã có 15 trường hợp tiếp xúc gần với 2 ca F0 này dương tính với COVID-19 và nhiều trường hợp F1, F2 phải cách ly, theo dõi y tế.

Trước diễn biến lây lan phức tạp của dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành quyết định thiết lập 3 vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Long Phú và phường Bình Thạnh. Và thực hiện giãn cách xã hội toàn xã Long Phú (Thị trấn Long Mỹ) theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với huyện Long Mỹ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn địa bàn xã Thuận Hòa và xã Xà Phiên (huyện Long Mỹ) kể từ 17h ngày 17.7 đến khi có văn bản chỉ đạo mới cũng như thiết lập 3 vùng cách ly y tế gồm toàn bộ ấp 1, xã Thuận Hòa, toàn bộ ấp 8, xã Xà Phiên và 1 phần ấp 3, xã Xà Phiên với tổng cộng trên 800 hộ, hơn 3.200 nhân khẩu từ 17 giờ ngày 18.7 đến khi có quyết định tiếp theo.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Công an Hậu Giang triệu tập thanh niên bịa thông tin trong khu cách ly

Tạ Quang |

Không thuộc diện cách ly y tế nhưng lại đăng tải thông tin lên Facebook nội dung sai sự thật trong khu cách ly với những lời lẽ thô tục, xúc phạm uy tín các tổ chức có liên quan, một nam thanh niên bị Cơ quan Công an thành phố Ngã Bảy (Hậu Giang) mời lên làm việc.

Hậu Giang: Người thu hoạch lúa phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

TRẦN LƯU |

Ngày 27.7, ông Trần Chí Hùng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện còn 40.000 hecta trên tổng số 76.600 hecta lúa hè thu đang được nông dân thu hoạch. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh đã có những quy định chặt chẽ để phòng, chống dịch.

Hậu Giang: 6 đối tượng bị phạt 90 triệu đồng vì tổ chức ăn nhậu

Tạ Quang |

6 đối tượng vi phạm trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đã bị UBND huyện Vị Thủy (Hậu Giang) xử phạt với tổng số tiền 90 triệu đồng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công an Hậu Giang triệu tập thanh niên bịa thông tin trong khu cách ly

Tạ Quang |

Không thuộc diện cách ly y tế nhưng lại đăng tải thông tin lên Facebook nội dung sai sự thật trong khu cách ly với những lời lẽ thô tục, xúc phạm uy tín các tổ chức có liên quan, một nam thanh niên bị Cơ quan Công an thành phố Ngã Bảy (Hậu Giang) mời lên làm việc.

Hậu Giang: Người thu hoạch lúa phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

TRẦN LƯU |

Ngày 27.7, ông Trần Chí Hùng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện còn 40.000 hecta trên tổng số 76.600 hecta lúa hè thu đang được nông dân thu hoạch. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh đã có những quy định chặt chẽ để phòng, chống dịch.

Hậu Giang: 6 đối tượng bị phạt 90 triệu đồng vì tổ chức ăn nhậu

Tạ Quang |

6 đối tượng vi phạm trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đã bị UBND huyện Vị Thủy (Hậu Giang) xử phạt với tổng số tiền 90 triệu đồng.