Hậu Giang: Bắt tạm giam người chồng rạch mặt vợ

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Viện KSND TP. Ngã Bảy vừa quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam, người chồng chặn đường rạch mặt vợ.

Theo nguồn tin công an cho biết, vào ngày 7.3.2022, chị Y. (sinh năm 2000, ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành), trên đường đi photo các loại giấy tờ để làm thủ tục ly hôn với chồng là Hà Huy Linh, khi đang đi trên đường đoạn thuộc ấp Đông An 2A, xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, thì bị Linh điều khiển xe máy chạy theo tông vào chị Y. làm cả hai ngã xuống đường.

 
Chị Y, với kết quả giám định tỷ lệ thương tích 13% trên gương mặt.

Sau đó, Linh dùng tay đánh nhiều lần vào mặt, đầu chị Y. và dùng mảnh thủy tinh mà Linh mang theo sẵn rạch vào má phải của chị Y. Kết quả giám định tỷ lệ thương tích, tổn hại sức khỏe đối với chị là 13%.

Được biết trước đó, ngày 3.3.2022, Linh cũng đã cùng với một số người khác xông vào hành hung chị Y. khi phát hiện chị đang thuê nhà nghỉ trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

 
Đối tượng Hà Huy Linh  bị tạm giam.

Với hành vi trên, Viện KSND thành phố Ngã Bảy vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Hà Huy Linh (sinh năm 1984, ngụ ấp Phú Tân, xã Phú Tân, huyện Châu Thành), về hành vi cố ý gây thương tích.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Lập quỹ trái phép, Giám đốc Trung tâm Pháp y bị kỷ luật cảnh cáo

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp vừa quyết định kỷ luật Giám đốc Trung tâm Pháp y đã vi phạm lập quỹ trái phép, báo cáo tài chính không trung thực, để ngoài sổ sách kế toán.

Hậu Giang: Lừa đảo, cựu Tổng Giám đốc lãnh án tù chung thân

Thành Nhân |

Hậu Giang - Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Long (cựu tổng giám đốc khu du lịch sinh thái Phú Hữu) mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hậu Giang: Lập quỹ trái phép, Giám đốc Trung tâm Pháp y bị kỷ luật cảnh cáo

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp vừa quyết định kỷ luật Giám đốc Trung tâm Pháp y đã vi phạm lập quỹ trái phép, báo cáo tài chính không trung thực, để ngoài sổ sách kế toán.

Hậu Giang: Lừa đảo, cựu Tổng Giám đốc lãnh án tù chung thân

Thành Nhân |

Hậu Giang - Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Long (cựu tổng giám đốc khu du lịch sinh thái Phú Hữu) mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.