Hành vi phạm tội của vợ chồng Đường Dương bị chính camera trong nhà ghi lại

Hoàng Hoan - Mai Dung |

Cùng với loạt lời khai của bị hại, người làm chứng, hành vi phạm tội Cố ý gây thương tích của vợ chồng Đường Nhuệ và 4 đàn em bị chính camera trong nhà ghi lại.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại số nhà 366 Lê Quý Đôn (TP Thái Bình) ngày 30.3.2020, bị hại Trịnh Ngọc Anh (sinh năm 1996, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nhân viên nhà xe Phúc Cường, TP Thái Bình) khai: về việc giao hàng cho chị Trần Việt Vân, anh Ngọc Anh mình không hề có lời lẽ khiếm nhã, chỉ là giao sai thời gian, địa điểm như đã hẹn vì đoạn đường không được dừng đỗ. Việc anh Ngọc Anh đến nhà Đường Nhuệ để xin lỗi vì nghĩ hàng giao chậm, ảnh hưởng đến công ty (mới thành lập) nên mới xin lỗi.

Về sự việc xảy ra tại nhà Đường Nhuệ ngày 30.3, anh Ngọc Anh đến nhà Đường thì được dẫn lên tầng 2. Lên tầng 2 thì bị Dương đánh đầu tiên, sau đó đến bị cáo Hòa đánh vào mặt. "Chị Dương dùng dây vải đánh vào mặt tôi, vừa đánh vừa chửi" - bị hại trả lời HĐXX. Các bị cáo khác, anh Ngọc Anh không nhớ chính xác. Từ trước đến nay, anh Ngọc Anh không có mâu thuẫn gì với các bị cáo.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Đường Nhuệ đánh phụ xe khách diễn ra tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình. Ảnh MD
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Đường Nhuệ đánh phụ xe khách diễn ra tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình. Ảnh MD

Tại nhà Đường Nhuệ tối 30.3, anh Ngọc Anh cho biết có xin lỗi anh Đường và anh Tuấn, anh Đường định 2 lần xông vào đánh bị hại nhưng chưa thực hiện được hành vi trên. Bị hại có quỳ để xin lỗi nhưng không nhớ có phải do Đường yêu cầu quỳ hay không.

"Sau khi bị đánh, tôi sợ quá nên được các anh đưa về công ty sơ cứu. Ngày hôm sau vì vết thương đau quá nên tôi gọi giám đốc công ty và công ty cho người đón tôi đi bệnh viện" - bị hại kể lại.

Hiện tại, sức khỏe anh Trịnh Ngọc Anh cơ bản bình phục, tuy nhiên phần mặt không được cân đối như trước.

Bị hại cũng nhất trí với đề nghị bồi thường của bị cáo Nguyễn Xuân Đường. "Tôi thấy các bị cáo Đường – Dương ăn năn hối cải nên tôi mong các anh chị sau này về làm ăn lương thiện. Tôi xin giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo" - bị hại cho biết.

Cùng với lời khai của bị hại, hành vi phạm tội của các bị can trên được chứng minh bằng bản tự khai, lời khai của người làm chứng, người liên quan; biên bản khám nghiệm hiện trường, kết luận giám định và các vật chứng liên quan.

Trong đó, riêng dữ liệu điện tử camera, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình phục hồi được 641 tập tin với dung lượng 412GB chứa nội dung hình ảnh trong khoảng thời gian từ 8h ngày 30.3.2020 đến 23h ngày 31.3.2020. Trong dữ liệu phục hồi, hành vi các đối tượng hành hung nạn nhân được ghi vào khoảng 18h30 ngày 30.3.2020 trong tập tin video, không phát hiện dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa trong tập tin này.

Hoàng Hoan - Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường bị đề nghị phạt bao nhiêu năm tù?

Hoàng Hoan – Mai Dung |

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Thái Bình đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và đàn em từ 14, 5 năm đến 17,5 năm tù về hành vi hành hung phụ xe Trịnh Ngọc Anh.

Vợ Đường Nhuệ khai gì tại phiên tòa xét xử vụ hành hung phụ xe khách?

Hoàng Hoan - Mai Dung |

Thừa nhận toàn bộ hành vi hành hung phụ xe khách ngày 30.3 tại nhà riêng ở 366 Lê Quý Đôn (TP.Thái Bình), bị cáo Nguyễn Thị Dương – vợ Đường Nhuệ rơi nước mắt ăn năn, hối hận, xin lỗi bị hại và mong muốn nhận sự khoan hồng.

Bị cáo Nguyễn Xuân Đường thừa nhận tội và xin lỗi bị hại

Hoàng Hoan - Mai Dung |

Trong phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Xuân Đường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội giống như bản cáo trạng truy tố tội danh “Cố ý gây thương tích”, khiến anh Trịnh Ngọc Anh (SN 1996, trú tại xã Vũ Minh, huyện Kiến Xương, Thái Bình) bị thương tổn 14% sức khỏe.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường bị đề nghị phạt bao nhiêu năm tù?

Hoàng Hoan – Mai Dung |

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Thái Bình đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và đàn em từ 14, 5 năm đến 17,5 năm tù về hành vi hành hung phụ xe Trịnh Ngọc Anh.

Vợ Đường Nhuệ khai gì tại phiên tòa xét xử vụ hành hung phụ xe khách?

Hoàng Hoan - Mai Dung |

Thừa nhận toàn bộ hành vi hành hung phụ xe khách ngày 30.3 tại nhà riêng ở 366 Lê Quý Đôn (TP.Thái Bình), bị cáo Nguyễn Thị Dương – vợ Đường Nhuệ rơi nước mắt ăn năn, hối hận, xin lỗi bị hại và mong muốn nhận sự khoan hồng.

Bị cáo Nguyễn Xuân Đường thừa nhận tội và xin lỗi bị hại

Hoàng Hoan - Mai Dung |

Trong phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Xuân Đường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội giống như bản cáo trạng truy tố tội danh “Cố ý gây thương tích”, khiến anh Trịnh Ngọc Anh (SN 1996, trú tại xã Vũ Minh, huyện Kiến Xương, Thái Bình) bị thương tổn 14% sức khỏe.