Xử lý nghiêm khắc
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 22 đối tượng, trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm. Trong đó có 20 đối tượng bị khởi tố về tội “Giết người”. Trước đó, ngày 9.1, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án về 3 tội danh “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép” và tội danh “Chống người thi hành công vụ” liên quan đến vụ chống đối lực lượng chức năng ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội.
Việc các bị can tấn công công an khiến 3 cán bộ chiến sĩ hy sinh đã khiến dư luận rất bức xúc, trao đổi với phóng viên Lao Động, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho rằng những ngày qua, nhân dân cả nước hết sức đau buồn trước sự việc một nhóm đối tượng có những hành vi chống đối, khiến 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội).
“Đây là số lượng bị can bị khởi tố vì tội “Giết người” đông nhất từ trước tới nay. Và những hành vi vi phạm pháp luật này sẽ bị nghiêm trị theo đúng các quy định. Hành vi chống đối người thi hành công cụ, chống trả những người thực thi pháp luật bằng những công cụ, vũ khí trái phép tại Đồng Tâm khiến người dân cả nước lên án, hết sức dã man và rất bức xúc. Hành vi này không thể chấp nhận được và cần phải đấu tranh, xử lý nghiêm” - ông nhấn mạnh.
Người dân cần tỉnh táo, tránh bị kích động dẫn tới vi phạm pháp luật
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội Nguyễn Minh Đức, nhấn mạnh, những người công an đó đang thực hiện nhiệm vụ pháp luật đó là vì lợi ích của quốc gia, vì lợi ích chung của cộng đồng, việc làm của nhóm người có hành vi chống đối dã man vừa qua thể hiện sự ích kỷ, coi thường pháp luật. Ông Đức cũng cho rằng, trong quá trình triển khai các dự án, nếu chưa đồng tình hoặc còn băn khoăn về phương án xử lý thì có thể khiếu nại hoặc yêu cầu giải đáp theo đúng các quy định của pháp luật. Theo ông cần tuyên truyền cho người dân để tránh bị các đối tượng xấu kích động, bị xúi giục dẫn tới những hành vi vi phạm pháp luật.
Cũng trao đổi về vấn đề này, đại tá Phạm Trường Dân - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng cho rằng, trong sự việc này, một nhóm người dân đã bị kích động, bị xúi giục dẫn tới có những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nghiêm trọng hơn là sự việc chống đối khiến 3 cán bộ, chiến sỹ trong quá trình thực thi nhiệm vụ đã phải hy sinh.
Theo ông Dân, trong sự việc này, cơ quan chức năng đã thực hiện quá trình tố tụng rất kịp thời. Ngay khi xảy ra sự việc, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án và sau đó đã tiến hành khởi tố bị can. Với những hành vi phạm tội như “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép” và “Chống người thi hành công vụ” sẽ được cơ quan chức năng căn cứ vào tình tiết vụ án xử lý nghiêm minh. “Hành vi vi phạm của những đối tượng trong vụ việc vừa qua có thể thấy rất nguy hiểm cho xã hội và chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo đúng các quy định của pháp luật” - ông nói.
20 bị can bị khởi tố về tội Giết người
19 người bị khởi tố bị can về tội Giết người gồm Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh, Bùi Thị Đục, Lê Đình Quân, Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Duệ, Nguyễn Thị Bét, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Văn Quân. Riêng bị can Lê Đình Chức đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Giết người.
*Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, trong sự việc giải quyết các điểm nóng, một vấn đề cần được lưu ý và rút kinh nghiệm đó là việc đối thoại giữa chính quyền và nhân dân. Những người có trách nhiệm cần phải nắm bắt vấn đề, giải quyết dứt điểm ngay từ những phát sinh nhỏ, tránh để thành những điểm nóng gây mất trật tự trị an, mất an toàn xã hội.