Hành trình truy vết tung tích, bắt giữ tên cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Nam - tên cướp ngân hàng ở Hải Phòng sau khi lấy được gần 3,5 tỉ đồng, mua xe phân khối lớn bỏ trốn ở trong 1 nhà nghỉ Thái Nguyên và bị cảnh sát phát hiện tung tích...

Vụ cướp ngân hàng táo tợn

15h26 ngày 7.1, một kẻ lạ mặt giả vờ là khách hàng đến giao dịch đã rút súng uy hiếp nhân viên Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Phòng tại toà nhà Đình Vũ Plaza, phường Đông Hải 2, quận Hải An. Gần 3,5 tỉ đồng tiền mặt bị cướp đi.

Ngay sau vụ cướp táo tợn trên, Cục Cảnh sát hình sự - C02, Bộ Công an được chỉ đạo từ lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với Công an Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ để xác minh, truy bắt nghi phạm.

Vài tiếng sau vụ cướp ngân hàng trên, đoàn công tác của C02 do trung tướng Trần Ngọc Hà (Cục trưởng C02), đại tá Mai Hoàng (Phó Cục trưởng C02) dẫn đầu cùng đại tá Lê Đức Trung (trưởng phòng trọng án) đến hiện trường.

Trong cuộc họp khẩn, tổ công tác xác định, nghi phạm là nam thanh niên mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang, đeo ba lô và đi bộ vào ngân hàng.

Tên này ban đầu lấy số thứ tự và ngồi chờ tới lượt giao dịch. Trong ngân hàng lúc này có 1 lễ tân, 2 bảo vệ, 7 nhân viên và các khách hàng. 17 phút sau, nghi phạm rút từ túi đeo chéo trước ngực ra khẩu súng ngắn, chĩa về phía nhân viên ngân hàng bình tĩnh nói: "Các chị có tiền đưa đây".

Khi nghe tiếng la hét, tên này giật đuôi súng, sau đó giơ lên trần nhà, gây ra một tiếng nổ khiến mọi người trong ngân hàng im bặt. Hai bảo vệ lùi ra sau, nhân viên ngồi rạp người dưới gầm bàn.

Tên cướp bước đến quầy số 4, chĩa súng yêu cầu giao dịch viên lấy tiền đưa lên mặt bàn. Trong chừng 5 phút, tên cướp bình tĩnh cầm từng cọc tiền xếp vào bao lô mở sẵn đang đặt trên ghế. Nhặt hết đợt đầu, hắn ta khẽ giọng hỏi: "Còn tiền nữa không?". Nhân viên sợ hãi đưa thêm, hắn lấy thêm vài cọc nhét đầy bao lô.

Sau đó, tên cướp uy hiếp bảo vệ ngân hàng, lấy chìa khoá xe máy rồi bỏ chạy về hướng cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.

Từ phân tích trên, Phòng trọng án C02 và các đơn vị nghiệp vụ nhận định, nghi phạm không phải thành phần chuyên nghiệp khi lúng túng gây án, đe doạ nhân viên không quyết liệt.

Bởi, khi gây án tên này không bịt kín mặt, để lộ hình xăm ở cổ, tay không đeo găng, cũng không chuẩn bị sẵn phương tiện để tẩu thoát sau khi gây án.

Bị đánh giá là nghiệp dư nhưng tên cướp lại rất bình tĩnh. Hắn dành 17 phút để ngồi quan sát mọi quy luật hoạt động của ngân hàng và nhằm đúng cửa giao dịch có lượng tiền đổ về nhiều nhất.

Lúc cướp tiền cũng bình thản, không vội vàng. Camera tại ngân hàng ghi lại được toàn bộ quá trình gây án của tên cướp song không rõ nét và không có tiếng.

Sau cuộc họp khẩn kéo dài hơn một tiếng ở đồn công an gần hiện trường, C02, Công an Hải Phòng phối hợp với Viện Khoa học hình sự và các đơn vị khác tung quân rà soát.

Phòng trọng án C02 được giao nhiệm vụ truy vết hành tung tên cướp và trong không quá 3 ngày phải bắt được nghi phạm để thu hồi triệt để tài sản.

Nam khi vào ngân hàng để gây án bị camera an ninh ghi lại. Hình ảnh do công an cung cấp.
Nam khi vào ngân hàng để gây án bị camera an ninh ghi lại. Hình ảnh do công an cung cấp.

Cuộc truy bắt

Những khó khăn đặt ra lúc này là hướng tẩu thoát rộng, dễ dàng toả ra các tỉnh xung quanh. Ngân hàng ở gần đường lớn với lượng container di chuyển dày đặc nên ít có nhân chứng.

Nhiều tổ trinh sát phối hợp cùng công an quận, phường đến từng khu dân cư mang theo tấm hình "rõ nét nhất" của nghi phạm trích xuất từ camera ngân hàng. Cảnh sát phát động quần chúng tố giác tội phạm.

Hàng trăm cuộc điện thoại của người dân ở khắp nơi liên tục đổ về, mô tả các đặc điểm nhận dạng của người như trong hình ảnh. Song kết quả xác minh ban đầu không đạt được như mong đợi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sau đó cùng với chứng cứ ít ỏi thu thập được, ban chuyên án nhận định nghi phạm phải là người địa phương, thông thuộc đường đi. Tuổi chừng ngoài 20, đang thiếu thốn tiền bạc.

Chân dung nghi phạm lập tức được dựng lên với hai đặc điểm nổi bật nhất là đam mê xe máy phân khối lớn và yêu thích màu xanh cốm bởi đồ đạc của hắn toàn màu này.

Nguyễn Văn Nam, 23 tuổi, người địa phương, một thợ xăm sống lang bạt khắp nơi bị đưa vào tầm ngắm. Tuy nhiên, Nam ít có mặt tại địa phương, từng sinh sống làm việc ở TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trinh sát nhận định, Nam có thể lẩn trốn quanh địa phương này hoặc ngay tại Hải Phòng, Hà Nội, song cũng không ngoại trừ khả năng đã vượt biên từ Quảng Ninh.

Tối 8.1, trinh sát lên TP.Vĩnh Yên song mất dấu tích tên này. Đêm đó, hàng trăm trinh sát toả đi các ngả theo dõi mọi di biến động của đối tượng.

Theo sát di biến động, cảnh sát xác định Nam đã di chuyển khỏi Vĩnh Phúc để tẩu thoát sang tỉnh khác và có thể đang lẩn trốn ở Thái Nguyên.

"Lúc này chúng tôi chỉ biết Nam di chuyển bằng một xe phân khối lớn, màu xanh cốm", trinh sát kể.

11h30 ngày 9.1, cảnh sát phát hiện chiếc xe ở cửa một nhà nghỉ ở phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên.

Một tổ công tác do Phó Cục trưởng C02 dẫn đầu đạp cửa phòng. Thấy động bất ngờ, Nam bật dậy định vơ súng giấu dưới ngăn kéo bàn nhưng đã bị trinh sát ghì chặt, khống chế.

Tại đây, cảnh sát thu giữ một xe mô tô, 700 triệu đồng tiền mặt, một súng bắn đạn chì dạng rút, một khẩu súng dạng colt và nhiều viên đạn.

"Vụ án thành công một phần nhờ sự phối hợp thông suốt của Cục Cảnh sát hình sự, Công an Hải Phòng cùng các đơn vị nghiệp vụ khác", trinh sát nói.

Bước đầu, Nam khai làm nghề xăm hình nghệ thuật nên thường sống ở nhiều tỉnh như Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, ít khi ở quê nhà Hải Phòng. Trong thời gian COVID-19 bùng phát, anh ta mất việc làm, không có tiền chi tiêu nên nảy sinh ý định mua súng và một số công cụ hỗ trợ khác để cướp ngân hàng.

Trước khi gây án, Nam đã đi qua đây nhiều lần qua trụ sở ngân hàng trên để quan sát và nhận thấy nơi này dễ gây án nhất. Khi vào nơi giao dịch, gã ngồi theo dõi quy luật hoạt động, bảo vệ và thăm dò lượng tiền khi nào đổ vào quầy nhiều nhất.

Số tiền cướp được Nam cho bạn gái một phần, đem 400 triệu đồng chôn ở gốc cây sau vườn. Nam sau đó di chuyển về Vĩnh Phúc rồi xuống Hà Nội mua một xe mô tô phân khối lớn màu xanh cốm trị giá 700 triệu đồng.

Nam dự định sẽ dùng xe phân khối lớn này để đi phượt, tránh bị phát hiện. Khi đến thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên, trời tối lại mưa lớn nên Nam thuê nhà nghỉ ngủ tạm và đến trưa 9.1 thì bị bắt.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ lời khai nghi phạm cướp ngân hàng chiếm 3 tỉ đồng ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Hải Phòng - Chiều nay (9.1), Công an Hải Phòng thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ cướp tài sản xảy ra ngày 7.1 tại Phòng giao dịch Vietcombank Đình Vũ - Toà nhà Đình Vũ Plaza (quận Hải An, Hải Phòng).

Toàn cảnh vụ bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Hải Phòng, thu nhiều súng đạn

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 9.1, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng khen thưởng các lực lượng công an bắt đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An.

Nghi phạm chôn tiền sau nhà sau khi dùng súng cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Hải Phòng - Nghi phạm vụ cướp 3 tỉ đồng ngân hàng ở Hải Phòng từng có thời gian ở trường giáo dưỡng, thường xuyên vắng mặt tại địa phương.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bất ngờ lời khai nghi phạm cướp ngân hàng chiếm 3 tỉ đồng ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Hải Phòng - Chiều nay (9.1), Công an Hải Phòng thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ cướp tài sản xảy ra ngày 7.1 tại Phòng giao dịch Vietcombank Đình Vũ - Toà nhà Đình Vũ Plaza (quận Hải An, Hải Phòng).

Toàn cảnh vụ bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Hải Phòng, thu nhiều súng đạn

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 9.1, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng khen thưởng các lực lượng công an bắt đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An.

Nghi phạm chôn tiền sau nhà sau khi dùng súng cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Hải Phòng - Nghi phạm vụ cướp 3 tỉ đồng ngân hàng ở Hải Phòng từng có thời gian ở trường giáo dưỡng, thường xuyên vắng mặt tại địa phương.