Hành trình phá án băng trộm tuổi teen

Huân Cao |

Để phá án được băng trộm tuổi teen do Lý Thái Huy (SN 1997, ở Quảng Ngãi) cầm đầu, lực lượng cảnh sát hình sự - Công an TPHCM phải mất nhiều tháng theo dõi và lần theo dấu vết của bọn chúng.

"Đi đêm nhiều có ngày gặp ma"

Khoảng 2h ngày 6.12.2017, Tú, Huy và Tiên hẹn gặp nhau để cùng đi "đánh bắt". Ba đối tượng đột nhập vào một doanh nghiệp ở Khu công nghệ cao quận 9 (TPHCM). Tuy nhiên, khi vừa trèo qua rào thì chuông báo động của công ty bất ngờ vang lên làm cả 3 tên hoảng hốt và tháo chạy tán loạn.

Nghe tiếng chuông báo động, bảo vệ công ty chạy đến và phát hiện 3 tên trộm nên truy đuổi và bắt được đối tượng Tú và Huy, riêng Tiên đã tẩu thoát được.

Vào trưa ngày hôm sau, người dân cạnh Khu công nghệ cao quận 9 phát hiện một thi thể thanh niên tử vong dưới con suối nên báo công an. Qua điều tra, công an xác định nạn nhân là Tiên tử vong do ngạt nước. Quá trình điều tra, công an xác định đối tượng Tiên bị bảo vệ truy đuổi nên nhảy xuống kênh tẩu thoát bị đuối nước và tử vong.

 
Đối tượng Tiên đã tử vong do ngạt nước khi nhảy xuống kênh này để tẩu thoát.

Sự ma mãnh của băng trộm và hành trình phá án

Công an lấy lời khai của Tú và Huy nhưng cả hai tỏ ra rất bình thản, ma mãnh trong cách trả lời câu hỏi của điều tra viên. Chúng đủ khôn lanh để che giấu tất cả những vụ trộm trước đây và không khai ra bất cứ điều gì.

Làm việc với công an, cả Huy và Tú chỉ thừa nhận tham gia vụ trộm đầu tiên, chưa lấy được tài sản thì bị bắt. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, cơ quan công anh nhận định vì các đối tượng chưa lấy được tài sản, chưa đủ chứng cứ xử lý hình sự nên cho bọn chúng về.

Sau khi được thả về, Huy và Tú lần lượt trở về quê nhà ở tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai sinh sống như chưa có chuyện gì xảy ra và nghĩ mình thoát tội. Bọn chúng không biết việc công an thả chúng về là nằm trong kế hoạch "điệu hổ ly sơn" của Ban chuyên án.

Quá trình điều tra phá án, công an nhận định dấu vết và cách thức thực hiện các vụ trộm trước đó tại nhiều địa phương đều do một nhóm gây ra. Điều này đồng nghĩa, các đối tượng trên đã nằm trong tằm ngắm của lực lượng công an.

Chính vì vậy, khi thả các đối tượng ra, Ban chuyên án vẫn cử các trinh sát tiếp tục đeo bám 24/24 nhất cử nhất động của bọn chúng. Việc trinh sát đeo bám theo các đối tượng là để lần theo dấu vết mà bọn chúng gây ra, cũng như tìm hiểu nơi chúng cất giữ tài sản trộm được để củng cố thêm chứng cứ .

 
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, nơi tên trộm tử vong do ngạt nước.

Khi đã năm rõ được tung tích, có đầy đủ chứng cứ, một ngày cuối tháng 4.2019, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM phối hợp với Công an quận Thủ Đức, Công an Gia Lai và Công an Quảng Ngãi tiến hành bắt giữ Huy, Vũ và Tú về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an với những chứng cứ mà lực lượng trinh sát đưa ra, lúc này nhóm trộm do Huy cầm đầu thừa nhận đã thực hiện 10 vụ trộm ở các doanh nghiệp tại TPHCM, Đồng Nai và Bình Dương với số tiền lến đến chục tỉ đồng. Một phần lớn số tiện bị trộm đã được thu hồi để trao trả cho các doanh nghiệp bị mất.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đang mở rộng điều tra băng trộm tuổi teen này. Đồng thời, làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản trộm cắp và tiếp tay cho tội phạm của một số đối tượng khác.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Băng trộm tuổi teen đột nhập nhiều doanh nghiệp cuỗm cả chục tỉ đồng

Huân Cao |

Một băng trộm tuổi teen (sinh năm 1997-2000) do đối tượng Lý Thái Huy (SN 1997, ở Quảng Ngãi) cầm đầu đã đột nhập vào nhiều doanh nghiệp cuỗm đi số tiền lên đến cả chục tỉ đồng. Điển hình là vụ đột nhập vào Công ty cân Nhơn Hòa lấy 8,5 tỉ đồng.

Vợ chồng đến chùa để trộm cắp tài sản người đi lễ

Huân Cao |

Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TPHCM vừa tiến hành bắt giữ một cặp vợ chồng ngụ tại quận 10, để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản". Được biết, đôi vợ chồng này đã đột nhập vào chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) để trộm số tiền lớn của một người dân.

11 lần đột nhập nhà dân vào ban đêm trộm cắp tài sản

ANH ĐỨC |

Thông tin từ cơ quan Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, vào sáng nay (20.2), đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Băng trộm tuổi teen đột nhập nhiều doanh nghiệp cuỗm cả chục tỉ đồng

Huân Cao |

Một băng trộm tuổi teen (sinh năm 1997-2000) do đối tượng Lý Thái Huy (SN 1997, ở Quảng Ngãi) cầm đầu đã đột nhập vào nhiều doanh nghiệp cuỗm đi số tiền lên đến cả chục tỉ đồng. Điển hình là vụ đột nhập vào Công ty cân Nhơn Hòa lấy 8,5 tỉ đồng.

Vợ chồng đến chùa để trộm cắp tài sản người đi lễ

Huân Cao |

Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TPHCM vừa tiến hành bắt giữ một cặp vợ chồng ngụ tại quận 10, để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản". Được biết, đôi vợ chồng này đã đột nhập vào chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) để trộm số tiền lớn của một người dân.

11 lần đột nhập nhà dân vào ban đêm trộm cắp tài sản

ANH ĐỨC |

Thông tin từ cơ quan Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, vào sáng nay (20.2), đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.