Hành trình giải cứu bé gái 14 tuổi ra khỏi tụ điểm karaoke ở Tây Ninh

Nhóm PV |

Phóng viên Báo Lao Động vừa phối hợp cùng Đội Hỗ trợ nhân dân TPHCM (Đội SOS 247) và Công an tỉnh Tây Ninh vào cuộc giải cứu thành công một bé gái bị đưa vào làm cho tụ điểm karaoke trên địa bàn huyện Dương Minh Châu, dù chưa đủ tuổi lao động.

Bé gái tự nhiên mất liên lạc với gia đình

 
Quán karaoke nơi bé T cần giải cứu. Ảnh: PV

Đường dây nóng của Đội Hỗ trợ nhân dân TPHCM (Đội SOS 247), nhận được cuộc gọi cầu cứu của anh Cao Quốc An (sinh năm 1999, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) về việc em gái là N.T.T.T (sinh 2005) đang bị ép làm việc ở một nơi có dấu hiệu bất  thường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội SOS 247 phối hợp cùng phóng viên Báo Lao Động hẹn gặp anh An để ghi nhận sự việc. Anh An cho biết, em gái tên T đã bị mất liên lạc với gia đình từ ngày 14.11 đến nay vẫn chưa thấy về.

Trong thời gian mất liên lạc, vào ngày 15.12, bé T có gọi về gặp bà ngoại và nói là bé đang đi làm, nhưng không chịu nói rõ là làm ở đâu và công việc gì.

"Qua cuộc điện thoại, tôi thấy có dấu hiệu bé T đang bị một ai đó khống chế cuộc nói chuyện. Đồng thời, bắt bé mở loa ngoài để người đó cùng nghe và kiểm soát cuộc nói chuyện. Có thể đây là lý do làm bé không dám nói là đang ở đâu, làm gì và tôi nghe thấy em mình khóc qua điện thoại khi nói chuyện" - Anh An nói.

Nghi em mình đang bị ép làm một công việc ngoài ý muốn, trong khi bé chỉ mới 14 tuổi, chưa đủ tuổi lao động, nên anh An nhờ chúng tôi hỗ trợ để đưa bé về với gia đình.

 
Công an mời một số đối tượng liên quan về đồn Công an làm việc. Ảnh: PV

Truy tìm bé gái từ bưu phẩm của bưu cục

Việc giải cứu bé T lúc này được xem là khó với chúng tôi, bởi không ai xác định được bé đang làm ở đâu, công việc gì và điện thoại thì khó liên lạc. Manh mối nơi ở của bé được hé lộ, khi chúng tôi tìm lại địa chỉ bưu phẩm mà T vừa gửi cà phê về biếu ông ngoại, bên ngoài bưu phẩm có dấu bưu cục của huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ địa chỉ bưu cục này, ngày 22.12, phóng viên báo Lao Động cùng Đội SOS 247 đến thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu để truy tìm nơi ở và nơi làm việc của bé T.

Khi đến nơi, chúng tôi nghĩ cách để bé T quay lại bưu cục gửi quà, bằng cách gọi điện thông báo cho T biết là ông ngoại đang bệnh nặng, nhờ T ra bưu cục gửi tiền về lo thuốc men. Nhận thông tin này, bé T nói chiều khoảng 13h cùng ngày sẽ xin chủ ra ngoài để gửi tiền về lo cho ngoại.

Chúng tôi tiến hành mai phục xung quanh bưu cục, đợi bé xuất hiện để làm rõ vấn đề bé đang làm ở đâu. Tuy nhiên, khi bé T xuất hiện tại bưu cục thì luôn có 1 thanh niên đi cùng để giám sát bé nên chúng tôi không tiếp cận được.

Sau khi bé T gửi tiền xong, chúng tôi âm thầm bám theo bé cùng thanh niên kia và xác định được bé đang làm tại quán Karaoke T.T.V gần bưu cục.

 
Lực lượng chức năng đột nhập vào quán karaoke nơi bé T làm việc để kiểm tra hành chính. Ảnh: PV

Sử dụng lao động tuổi vị thành niên

Nghi ngờ bé đang làm công việc phục vụ và tiếp khách ngoài ý muốn, trong khi chưa đủ tuổi lao động nên chúng tôi quyết định vào cuộc để đưa bé về với gia đình. Chúng tôi cùng người thân của bé đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh để liên hệ nhờ giúp đỡ. Tại đây, chúng tôi cung cấp thông tin sự việc cho cơ quan điều tra và cùng lên kế hoạch thâm nhập quán karaoke trên để giải cứu bé T.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng Công an huyện Dương Minh Châu lên kế hoạch và phương án giải cứu. Bằng biện pháp nghiệp vụ, sau khi xác định được bé T làm nhân viên phục vụ trong quán karaoke, 19h ngày 22.12, tổ kiểm tra liên ngành đã ập vào kiểm tra quán karaoke T.T.V theo kế hoạch.

Một số khách và nhiều nhân viên nữ (trong đó có bé T) của quán được mời về công an huyện làm việc. Sau khi làm việc với công an về các vấn đề liên quan, đến khoảng hơn 23h bé T được gia đình bảo lãnh đưa về nhà. Hiện cơ quan chức năng Tây Ninh đang làm rõ việc quán karaoke trên sử dụng lao động tuổi vị thành niên.

Sau khi được giải cứu, bé T cho biết, vào quán karaoke trên làm việc hơn 1 tháng. Công việc là phục vụ khách và để khách được "đụng chạm", "sờ mó".... Điều này, tuy bé T không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận làm theo vì yêu cầu của quán là  buộc phải làm thế.

 
Bé gái được giải cứu xong đã đến cảm ơn Đội SOS247 và PV Báo Lao Động. Ảnh: PV

Chiều 23.12, bé T cũng gia đình đã đến gặp Đội SOS 247 và phóng viên Báo Lao Động để cảm ơn vì được "giải thoát" ra khỏi quán karaoke trên. Đồng thời, gia đình bé T cũng gửi lời cảm ơn đến Công an Tây Ninh đã nhanh chóng vào cuộc giải cứu bé kịp thời.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Kẻ lừa phụ nữ vào tụ điểm kích dục nêu trong bài viết của Lao Động bị bắt

Huân Cao |

Báo Lao Động vừa qua có tuyến bài phản ảnh vờ tuyển nhân viên làm việc "phục vụ" lành mạnh, "lương cao" rồi lừa vào những “động” kích dục trá hình. Trước vấn nạn này, lực lượng công an TPHCM đã lập chuyên án điều tra và truy bắt nhiều đối tượng.

Vờ tuyển việc, lừa vào điểm kích dục: Hành trình giải cứu hiểm nguy

Nhóm PV |

Để giải cứu các cô gái bị ép vào làm cho điểm kinh doanh massage, karaoke, bar và càphê có hoạt động kích dục là cả một hành trình đầy hiểm nguy. Nhiều thành viên trong đội SOS 247 và nhóm "hiệp sỹ" giải cứu phải tính toán và lên phương án giải cứu rất thận trọng, tránh gây nguy hiểm cho nạn nhân và cả thành viên đi giải cứu.

Vờ tuyển việc, lừa gái quê vào tụ điểm kích dục: Kêu cứu tuyệt vọng

Nhóm PV |

Đường dây tuyển nữ đi làm trên danh nghĩa là phục vụ bàn nhà hàng, nhưng thực chất là ép vào làm cho một số điểm massage, karaoke, bar và càphê có hoạt động kích dục. Khi nhận ra được sự thật này, nhiều phụ nữ đã tìm mọi cách để cầu cứu trong tuyệt vọng và chỉ số ít may mắn được thoát ra.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Kẻ lừa phụ nữ vào tụ điểm kích dục nêu trong bài viết của Lao Động bị bắt

Huân Cao |

Báo Lao Động vừa qua có tuyến bài phản ảnh vờ tuyển nhân viên làm việc "phục vụ" lành mạnh, "lương cao" rồi lừa vào những “động” kích dục trá hình. Trước vấn nạn này, lực lượng công an TPHCM đã lập chuyên án điều tra và truy bắt nhiều đối tượng.

Vờ tuyển việc, lừa vào điểm kích dục: Hành trình giải cứu hiểm nguy

Nhóm PV |

Để giải cứu các cô gái bị ép vào làm cho điểm kinh doanh massage, karaoke, bar và càphê có hoạt động kích dục là cả một hành trình đầy hiểm nguy. Nhiều thành viên trong đội SOS 247 và nhóm "hiệp sỹ" giải cứu phải tính toán và lên phương án giải cứu rất thận trọng, tránh gây nguy hiểm cho nạn nhân và cả thành viên đi giải cứu.

Vờ tuyển việc, lừa gái quê vào tụ điểm kích dục: Kêu cứu tuyệt vọng

Nhóm PV |

Đường dây tuyển nữ đi làm trên danh nghĩa là phục vụ bàn nhà hàng, nhưng thực chất là ép vào làm cho một số điểm massage, karaoke, bar và càphê có hoạt động kích dục. Khi nhận ra được sự thật này, nhiều phụ nữ đã tìm mọi cách để cầu cứu trong tuyệt vọng và chỉ số ít may mắn được thoát ra.