Hành trình bắt giữ kẻ giết người do mâu thuẫn khi ngồi uống bia ở Phú Thọ

Phạm Đông |

Chỉ vì những mâu thuẫn trong khi ngồi uống bia tại quán cà phê, Nguyễn Đức Tâm đã dùng dao đoạt mạng anh K.X.C rồi trốn lên Sơn La để tìm cách vượt biên sang Lào.

Ngày 13.3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, các đơn vị chức năng đang củng cố hồ sơ điều tra, làm rõ vụ mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên khiến một người tử vong xảy ra tại khu 3, phường Vân Phú, TP Việt Trì.

Theo đó, khoảng 19h ngày 13.2, tại quán cà phê “Hát cho nhau nghe Thanh Thảo” (thuộc khu 3, phường Vân Phú), có 2 nhóm thanh niên vào uống bia và hát karaoke. Nhóm thứ nhất là của Nguyễn Đức Tâm (sinh năm 1988, HKTT ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao) và nhóm thứ 2 là của K.X.C (sinh năm 1999), ở khu 2, phường Vân Phú, TP Việt Trì; Đ.V.L (sinh năm 1980), ở xã Kim Đức, TP Việt Trì.

Vì quán hát không có phòng riêng nên cả 2 nhóm ngồi sát nhau, vừa uống bia vừa hát. Trong lúc uống bia, Nguyễn Đức Tâm có sang bàn của anh K.X.C mời bia. Tại đây giữa Tâm và Đ.V.L xảy ra xô xát. Nguyễn Đức Tâm đã về phòng trọ của mình gần đó lấy một con dao nhọn rồi tiếp tục trở lại quán.

Đến khoảng 20h15, nhóm của anh K.X.C đứng dậy ra về và xảy ra mâu thuẫn với chủ quán. Thấy vậy, Tâm đã chạy ra can ngăn. Trong lúc giằng co, Tâm đã dùng con dao mang theo đâm tử vong anh K.X.C rồi bỏ trốn.

Tang vật của vụ án.
Tang vật của vụ án.

Theo người dân địa phương, đây là đối tượng có nhiều mối quan hệ phức tạp; không có chỗ ở cố định, thường xuyên lang bạt, mỗi năm Tâm chỉ về nhà vào dịp tết, còn lại cả năm Tâm đi đâu, làm gì người thân không hề hay biết.

Tiến hành rà soát, một lái xe cho biết, trên đường có chở một hành khách là nam giới, người này có biểu hiện lo lắng, thường xuyên quan sát phía sau và giục lái xe đi nhanh. Khoảng 2h sáng ngày 14.2, xe đến địa phận xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La người đàn ông này xuống xe trước cổng trường Tiểu học xã Chiềng Sơn, tại đây có một người phụ nữ đợi sẵn.

Từ những thông tin do lái xe cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Công an huyện Mộc Châu và lực lượng Bộ đội biên phòng tiến hành rà soát tất cả các hộ dân trên địa bàn 2 xã Chiềng Sơn, Lóng Sập và khu vực cửa khẩu.

Đến 21h ngày 14,2, các trinh sát bắt giữ được Nguyễn Đức Tâm khi đối tượng đang trốn tại nhà chị Đ.T.T.H (sinh năm 1989), ở khu 1 xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Đức Tâm đã thừa nhận chính là thủ phạm sát hại anh K.X.C. Đối tượng cho biết, sau khi gây án, y giấu con dao nhọn lên mái một nhà dân gần đó rồi đi thẳng ra khu vực Ga Phù Đức. Ban đầu, Tâm định bắt xe lên Lào Cai rồi tìm cách trốn sang Trung Quốc, nhưng sau đó Tâm chuyển hướng đi lên tỉnh Sơn La.

Để tránh bị phát hiện, khi đến địa phận xã Chiềng Sơn, Tâm không vào thẳng nhà chị  Đ.T.T.H mà hẹn chị H. ra đón ở cổng trường tiểu học Chiềng Sơn. Nguyễn Đức Tâm dự định, sẽ chơi ở nhà chị H. khoảng 2 ngày, sau đó tìm cách vượt biên sang Lào để lẩn trốn. Tuy nhiên, ý định đó chưa kịp thực hiện thì đã Tâm đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Giết người vì bức xúc tiếng nẹt pô xe máy

TRẦN TUẤN |

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Văn Hóa (38 tuổi, trú tại thôn Hưng Phú, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Giết người”

Giết người chỉ vì chuyện mời nhậu

TRẦN LƯU |

Tuấn được rủ vào nhà nhậu chung, nhưng gia chủ không đồng ý vì không thích Tuấn. Sau đó, đôi bên xảy ra cự cãi, dẫn đến giết người...

Hai thanh niên lãnh án giết người vì lo chuyện “bao đồng”

LAN NGÔ |

Không có mâu thuẫn với nạn nhân, nhưng khi được bạn nhờ giúp đỡ Toàn và Nhựt sẵn sàng mang theo dao để giúp bạn giải quyết mâu thuẫn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Giết người vì bức xúc tiếng nẹt pô xe máy

TRẦN TUẤN |

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Văn Hóa (38 tuổi, trú tại thôn Hưng Phú, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Giết người”

Giết người chỉ vì chuyện mời nhậu

TRẦN LƯU |

Tuấn được rủ vào nhà nhậu chung, nhưng gia chủ không đồng ý vì không thích Tuấn. Sau đó, đôi bên xảy ra cự cãi, dẫn đến giết người...

Hai thanh niên lãnh án giết người vì lo chuyện “bao đồng”

LAN NGÔ |

Không có mâu thuẫn với nạn nhân, nhưng khi được bạn nhờ giúp đỡ Toàn và Nhựt sẵn sàng mang theo dao để giúp bạn giải quyết mâu thuẫn.