Hành khách thua kiện Cty Phương Trang vụ đòi bồi thường 918 triệu đồng

Anh Tú |

HĐXX nhận định căn cứ theo như kết luận của cơ quan công an thì lỗi xảy ra tai nạn thuộc về xe đầu kéo rơ moóc. Do đó, không có cơ sở để buộc Công ty Phương Trang bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn.

Ngày 28.9, TAND quận 7, TPHCM đã tuyên án bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn trong vụ án đòi bồi thường thiệt hại sức khoẻ giữa nguyên đơn là hành khách Lê Thị Thu H. (48 tuổi, ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa) và bị đơn là Công ty CP xe khách Phương Trang (Futabusline).

Diễn biến phiên tòa. Ảnh: Anh Tú
Diễn biến phiên tòa. Ảnh: Anh Tú

Theo đơn kiện, ngày 31.3.2019, bà H. đón xe khách Phương Trang đi từ Nha Trang vào TP.HCM để khám bệnh.

Trên đường đi, xe khách xảy ra va chạm với xe đầu kéo khiến bà H. bị thương, phải cưa một phần chân, tỉ lệ thương tật 60% và phải nằm điều trị dài ngày tại bệnh viện. Gia đình bà lâm vào hoàn cảnh khó khăn, số tiền chữa trị rất lớn.

Bà H. liên hệ yêu cầu Công ty Phương Trang để yêu cầu bồi thường chi phí ban đầu về thuốc men, lắp chân giả, chi phí đi lại, ăn ở của người chăm sóc bà H. Tuy nhiên, theo phía bà H., Công ty Phương Trang vẫn không bồi thường cho bà H.

Sau đó, bà H. khởi kiện ra tòa, yêu cầu Công ty Phương Trang bồi thường thiệt hại với số tiền hơn 900 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình khiếu kiện, do ảnh hưởng của vụ tai nạn, mặc dù được điều trị tại nhiều bệnh viện, ngày 20.5.2020, bà H. qua đời.

Tại phiên tòa, đại diện phía nguyên đơn ông H.X.Q (chồng bà H.) giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đòi bồi thường chi phí chữa trị, mai táng, tổn thất tinh thần... hơn 918 triệu đồng. Đồng thời, phía nguyên đơn cũng đưa ra yêu cầu buộc công ty phương trang phải cấp dưỡng cho cha, mẹ và hai con của bà H.

Đại diện phía bị đơn trình bày tại tòa. Ảnh: Anh Tú
Đại diện phía bị đơn trình bày tại tòa. Ảnh: Anh Tú

Phía bị đơn không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và cho rằng người gây tai nạn là tài xế container đã bồi thường cho bị hại 115 triệu đồng. Do đó, bị đơn không có trách nhiệm bồi thường. Ngoài ra, Công ty Phương Trang cũng đã chi trả chi phí điều trị của bà H. tại bệnh viện 8,5 triệu đồng và chi phí lắp chân giả hơn 14 triệu đồng.

HĐXX nhận định căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan điều tra thì vụ tai nạn xảy ra do lỗi của tài xế lái xe container. Do đó, không có cơ sở để buộc bị đơn - Công ty Phương Trang bồi thường thiệt hại 918 triệu đồng và yêu cầu cấp dưỡng của nguyên đơn.

Về yêu cầu bồi thường sức khỏe, tính mạng, xét thiệt hại về vụ tai nạn đối với bà H., tại bảng kê điều trị của bà H. ở bệnh viện, tổng chi phí 8,5 triệu đồng, chi phí làm chân giả 14 triệu đồng, tổng cộng hơn 23 triệu đồng. Phía bị đơn tại phiên tòa cũng đồng ý hỗ trợ khoản này. Vì vậy, HĐXX bác toàn bộ yêu cầu khỏi kiện của nguyên đơn; đồng thời ghi nhận sự tự nguyện của bị đơn.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Xâm hại cây xanh tràn lan: Từ rủi ro tiềm ẩn đến tai nạn chết người

HỮU HUY |

Cơn mưa to kèm gió mạnh vào chiều 24.9 đã khiến cây dầu cổ thụ trên đường Nguyễn Tri Phương (phường 5, quận 10, TPHCM) bật gốc, đổ ra đường làm 1 người thiệt mạng. Ngoài yếu tố thời tiết tiêu cực, cây xanh cổ thụ này còn có dấu hiệu bị xâm hại - điều mà nhiều cây xanh ở TPHCM đang gặp phải.

Trên 10.000 vụ tai nạn giao thông trong 9 tháng qua

Minh Hạnh |

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, căn cứ báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, số vụ tai nạn giao thông 9 tháng đầu năm 2020 giảm so với năm 2019.

Pháp luật 24h: Muốn xe Phương Trang xin lỗi, nạn nhân hãy đến Cty

T.H |

Về việc 1 nữ sinh bị tố bị sàm sỡ trên xe khách Phương Trang, vị đại diện truyền thông hãng này cho biết: "Ngay sau khi xảy ra sự việc, Trưởng Chi nhánh ở Nha Trang đã xin lỗi chị H.T.M.L. Nếu muốn Phương Trang xin lỗi thì chị H.T.M.L hãy đến Công ty Phương Trang"... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Xâm hại cây xanh tràn lan: Từ rủi ro tiềm ẩn đến tai nạn chết người

HỮU HUY |

Cơn mưa to kèm gió mạnh vào chiều 24.9 đã khiến cây dầu cổ thụ trên đường Nguyễn Tri Phương (phường 5, quận 10, TPHCM) bật gốc, đổ ra đường làm 1 người thiệt mạng. Ngoài yếu tố thời tiết tiêu cực, cây xanh cổ thụ này còn có dấu hiệu bị xâm hại - điều mà nhiều cây xanh ở TPHCM đang gặp phải.

Trên 10.000 vụ tai nạn giao thông trong 9 tháng qua

Minh Hạnh |

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, căn cứ báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, số vụ tai nạn giao thông 9 tháng đầu năm 2020 giảm so với năm 2019.

Pháp luật 24h: Muốn xe Phương Trang xin lỗi, nạn nhân hãy đến Cty

T.H |

Về việc 1 nữ sinh bị tố bị sàm sỡ trên xe khách Phương Trang, vị đại diện truyền thông hãng này cho biết: "Ngay sau khi xảy ra sự việc, Trưởng Chi nhánh ở Nha Trang đã xin lỗi chị H.T.M.L. Nếu muốn Phương Trang xin lỗi thì chị H.T.M.L hãy đến Công ty Phương Trang"... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.