Hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang ngừa COVID-19 bị xử phạt

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Trong những ngày vừa qua nhiều quận, huyện ở Hà Nội đã xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang ngừa COVID-19 nơi công cộng.

Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội chiều 14.8, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt cho biết, trong những ngày vừa qua và tới đây, địa phương này tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

Quận Nam Từ Liêm đã nhắc nhở, yêu cầu dừng các hoạt động bán hàng rong, hàng nước vỉa hè và quán bar và 37 cơ sở kinh doanh karaoke. Các lực lượng chức năng cũng nhắc nhở người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, đơn vị đã xử phạt 142 trường hợp không đeo khẩu trang, tổng số tiền là 28.400.000 đồng.

"Trong những ngày tới, quận sẽ tiếp tục xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời lực lượng chức năng cũng tiếp tục rà soát những người đi từ Đà Nẵng về, đã rà soát được 5760 trường hợp. Hiện nay quận Nam Từ Liêm đang theo dõi 16 F1, 110 F2, 36 F3. Với những trường hợp F1 của bệnh nhân 447 ở Mễ Trì đã hết thời gian cách ly, đã được về nhà để giám sát" - đại diện quận Nam Từ Liêm thông tin.

Nói về những kiến nghị, đại điện quận Nam Từ Liêm cho biết hiện nay địa phương còn 3.222 trường hợp phải lấy mẫu PCR và 2 khu cách ly nên cũng tiếp tục đề nghị Thành phố chuyển mẫu về để lực lượng y tế thực hiện việc lấy mẫu theo tiến độ của Thành phố.

Những người tham gia giao thông dừng đèn đỏ tại ngã tư cũng được nhắc nhở đeo khẩu trang. Ảnh: Như Ý
Những người tham gia giao thông dừng đèn đỏ tại ngã tư cũng được nhắc nhở đeo khẩu trang. Ảnh: Như Ý

Còn tại huyện Thanh Trì, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường cho biết, đơn vị này đang tiếp tục rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 867, nếu có tiếp xúc gần với bệnh nhân và quán bia hơi Lộc Vừng (Tứ Hiệp) từ ngày 30.7 đến 14.8 thì liên hệ ngay với cơ sở y tế.

Ông Cường cũng cho biết, đến 12h ngày hôm nay huyện đã xác định có 1 ca nghi mắc COVID-19, 14 trường hợp F1 và 174 F2. Trong đó có 14/14 F1 âm tính lần 1, ca nghi mắc đã được lấy mẫu 2 lần cho kết quả âm tính.

Ngày 13.8 tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương có người tên N.T.T (quê Bắc Giang) đang sống tại quận Nam Từ Liêm đến thăm khám có dấu hiệu viêm phổi, nghi mắc COVID-19. Hiện các đơn vị đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và cho kết quả âm tính lần 1. Bên cạnh đó Trung tâm Y tế huyện cũng lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 12 cán bộ, bác sĩ ở bệnh viện cho kết quả âm tính.

"Huyện tiếp tục công tác tuyên truyền tới các hộ dân về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong những ngày vừa qua các đơn vị đã xử lý 8 trường hợp không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông, tổng số tiền xử phạt là 1.600.000 đồng" - ông Cường cho hay.

Tiếp đó, ông Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết, trong những ngày gần đây quận đã tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về việc thực hiện nghiêm việc tạm dừng các quán karaoke, vũ trường, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử internet trên địa bàn. Trong 2 ngày quận đã xử phạt được 9 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền là 1.800.000 đồng, nâng số người bị xử phạt lên 31 trường hợp

Nguyễn Hà - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng, vứt khẩu trang bừa bãi

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai sẽ xử phạt đối với các hành vi vi phạm về các biện pháp bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 như: Không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định… theo quy định của pháp luật.

Xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng tại Hà Nội

Phạm Đông |

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng để phòng dịch COVID-19, lực lượng chức năng đã ra quân xử lý hàng chục trường hợp người dân không chấp hành.

Tổng Cty vận tải Hà Nội: Hành khách không đeo khẩu trang sẽ bị mời xuống xe

ANH THƯ - PHẠM ĐÔNG |

Ngay sau khi xuất hiện ca mắc COVID-19 mới ở Đà Nẵng, TCty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã tái khởi động lại các biện pháp phòng, chống dịch như thực hiện phun khử khuẩn xe buýt, yêu cầu nhân viên, lái xe đeo khẩu trang, trang bị nước sát khuẩn trên xe và các biện pháp phòng chống dịch khác.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đồng Nai xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng, vứt khẩu trang bừa bãi

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai sẽ xử phạt đối với các hành vi vi phạm về các biện pháp bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 như: Không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định… theo quy định của pháp luật.

Xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng tại Hà Nội

Phạm Đông |

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng để phòng dịch COVID-19, lực lượng chức năng đã ra quân xử lý hàng chục trường hợp người dân không chấp hành.

Tổng Cty vận tải Hà Nội: Hành khách không đeo khẩu trang sẽ bị mời xuống xe

ANH THƯ - PHẠM ĐÔNG |

Ngay sau khi xuất hiện ca mắc COVID-19 mới ở Đà Nẵng, TCty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã tái khởi động lại các biện pháp phòng, chống dịch như thực hiện phun khử khuẩn xe buýt, yêu cầu nhân viên, lái xe đeo khẩu trang, trang bị nước sát khuẩn trên xe và các biện pháp phòng chống dịch khác.