Hàng trăm "quái xế" náo loạn đường phố Hà Nội: Chế tài nào xử lý?

Việt Dũng |

Việc hàng trăm thanh thiếu niên chạy xe tốc độ cao, gây náo loạn đường phố Hà Nội bị cảnh sát 141 hoá trang phát hiện, theo quy định tuỳ mức độ có thể xử lý hành chính hoặc hình sự.

Tuần qua, lực lượng 141 Công an Hà Nội đã hoá trang, chặn bắt đồng thời củng cố hồ sơ xử lý hàng trăm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy tốc độ cao, gây náo loạn đường phố và có dấu hiệu đua xe.

Theo quy định Luật Giao thông đường bộ 2008 các hành vi đua xe, cổ vũ đua xe, tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng.

Do đó, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả, đối tượng thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về xử lý hành chính, theo Khoản 19 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2019, phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với người đua xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép. Phạt tiền từ 20-25 triệu đồng đối với người đua xe ôtô trái phép.

Ngoài ra, nếu hành vi đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, cá nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuỳ theo mức độ, khi bị xử lý hình, cá nhân có thể đối diện mức án từ 2 năm cải tạo không giam giữ tới 20 năm tù.

Pháp luật cũng quy định, tuổi, sức khỏe của người lái xe: người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50cm3. Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi-lanh từ 50cm3 trở lên…

Do đó, cá nhân chưa đủ độ tuổi, chưa có Giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ bị xử phạt vi phạm về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới.

Ngoài ra, nếu các cá nhân tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, tháo hoặc che biển số xe thì còn có thể bị xử phạt về các hành vi này.

Chạy xe máy tốc độ cao, đua xe trái phép sẽ bị tịch thu phương tiện. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông
Chạy xe máy tốc độ cao, đua xe trái phép sẽ bị tịch thu phương tiện. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, nếu vi phạm một trong các lỗi dưới đây, người điều khiển môtô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe môtô sẽ bị tịch thu phương tiện:

Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe;

Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị; Điều khiển xe thành nhóm từ 2 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định.

Tuy nhiên, trong trường hợp giao xe máy cho người chưa đủ tuổi tham gia giao thông là vi phạm pháp luật nên cá nhân vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng, tổ chức vi phạm bị từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người giao xe sẽ bị xử lý hình sự về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Luật sư Nguyễn Văn Tiến - Đoàn Luật sư Hà Nội, cho rằng, từ  thực tế các trường hợp chạy xe tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe trong độ tuổi chưa thành niên khi điều khiển phương tiện, cần thiết phải có sự vào cuộc, quản lý, giáo dục của gia đình, nhà trường.

"Cần xử lý theo thủ tục rút gọn, xét xử lưu động nhằm răn đe, giáo dục với các trường hợp đua xe trái phép. Như vậy có thể nâng cao được công tác tuyên truyền với hành vi vi phạm này tới đông đảo người dân, thanh thiếu niên", luật sư Tiến nhấn mạnh.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Phạt đến 12 triệu đồng nếu chạy xe quá tốc độ

Kim Nhung (T/H) |

Dưới đây là tổng hợp mức phạt xe chạy quá tốc độ theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, một số điều được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP. 

Khởi tố 16 quái xế chạy tốc độ 80-90km/h gây náo loạn đường phố Hà Nội

Việt Dũng |

Nhóm quái xế tuổi từ 16-20 gia nhập đoàn xe, chạy với tốc độ 80-90km/h, đánh võng, lạng lách và rú ga náo loạn đường phố, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Xử lý nhiều "phượt thủ" phóng môtô với tốc độ gần 100km/h lên Đà Lạt

Bảo Lâm |

Lâm Đồng - Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lâm Đồng) vừa xử lý nhiều "phượt thủ" điều khiển xe môtô phân khối lớn chạy với tốc độ cao gần 100km/h, thường xuyên nẹt pô, đánh võng… di chuyển lên thành phố Đà Lạt.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phạt đến 12 triệu đồng nếu chạy xe quá tốc độ

Kim Nhung (T/H) |

Dưới đây là tổng hợp mức phạt xe chạy quá tốc độ theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, một số điều được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP. 

Khởi tố 16 quái xế chạy tốc độ 80-90km/h gây náo loạn đường phố Hà Nội

Việt Dũng |

Nhóm quái xế tuổi từ 16-20 gia nhập đoàn xe, chạy với tốc độ 80-90km/h, đánh võng, lạng lách và rú ga náo loạn đường phố, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Xử lý nhiều "phượt thủ" phóng môtô với tốc độ gần 100km/h lên Đà Lạt

Bảo Lâm |

Lâm Đồng - Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lâm Đồng) vừa xử lý nhiều "phượt thủ" điều khiển xe môtô phân khối lớn chạy với tốc độ cao gần 100km/h, thường xuyên nẹt pô, đánh võng… di chuyển lên thành phố Đà Lạt.