Hàng trăm cảnh sát cùng xe bọc thép vây bắt trùm ma túy ở Sơn La

Vân Trường |

​Khu nhà của 2 nghi can được xây dựng kiên cố, cảnh sát buộc phải huy động lực lượng lớn bao gồm cả xe bọc thép để tiếp cận hiện trường.

Ngày 27.6, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Sơn La phối hợp với lực lượng của Bộ Công an đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tổ chức vây bắt trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1984) tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La).

Được biết, Tuân và Thuận chính là nghi can bị truy nã trong vụ án hàng trăm bánh heroin được giấu trong bình gas ở Hà Nội.

Do khu nhà của 2 nghi can được xây dựng kiên cố, có cả hầm trú ấn, boongke chống đạn nên việc tiếp cận hiện trường và bắt giữ nghi can vô cùng khó khăn. Cảnh sát đã phải huy động thêm nhiều xe bọc thép để hỗ trợ.

Nguồn tin của Báo Lao Động cho biết, lực lượng chức năng đã tiêu diệt được Thuận và Tuân, thu giữ nhiều tang vật như lựu đạn, súng, bình gas.

 
Xe bọc thép được cảnh sát sử dụng. Ảnh: Người dân cung cấp. 

Chiều 28.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, một lãnh đạo của Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (C47, Bộ Công An) cho biết, hiện không thể cung cấp thông tin liên quan, vụ việc sẽ được Bộ Công an thông tin chính thức.

PV cũng nhiều lần liên hệ với Giám đốc Công an tỉnh Sơn La nhưng không nhận được phản hồi.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Tếnh A Chìa -  Chủ tịch UBND xã Lóng Luông cho hay: “Lực lượng chức năng đã có thông báo đến chính quyền xã để phối hợp chuẩn bị trước khi vây bắt 2 nghi can để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh. Thời điểm hiện tại, tôi được biết 2 đối tượng đã bị tiêu diệt, cuộc sống người dân trong khu vực cũng không bị ảnh hưởng sau vụ vây bắt này”.

Lóng Luông từ lâu đã được xem là điểm nóng về ma túy của khu vực Tây Bắc.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.