Hàng loạt fanpage mạo danh cảnh sát giao thông đăng tin sai sự thật

Q.Hiệu |

Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an cho biết, thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều tài khoản đưa các tin và bình luận không chính xác về hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông. Đây là các trang thông tin giả mạo.

Ví dụ như trang tin Fanpage “Cảnh sát giao thông”; “Cảnh sát giao thông Việt Nam”; “Nữ Cảnh sát giao thông”... Cục Cảnh sát giao thông khẳng định, Cục Cảnh sát giao thông không quản lý và điều hành bất cứ một trang tin Fanpage nào trên mạng xã hội Facebook.

Các trang mạng này gây hiểu nhầm đây là các trang chính thức của lực lượng Cảnh sát giao thông. Đặc biệt, các trang này cũng đăng tải các tin, bài viết có những thông tin sai lệch, không đúng sự thật, tạo cách hiểu không đúng về hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Cục Cảnh sát giao thông thông báo để người dân biết, không truy cập và đọc các thông tin sai lệch, không đúng sự thật được đăng tải trên các trang này.

Hiện Cục Cảnh sát giao thông đang phối hợp với Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát các trường hợp mạo danh để tiến hành xử lý theo đúng quy định hiện hành.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu giả mạo thông tin sai lệch về lực lượng Cảnh sát giao thông, người dân có thể thông báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất.

Q.Hiệu
TIN LIÊN QUAN

Mạo danh thanh tra Bộ GDĐT, doạ tống tiền giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

Đối tượng mạo danh xưng tên Nguyễn Tuấn Anh, tự xưng là thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đe doạ cán bộ, giáo viên, nhân viên đang nghỉ chế độ thai sản phải nộp tiền nếu không sẽ nghị đình chỉ công tác.

Nhà mạng khuyến cáo cảnh giác với đầu số 1900xxxx mạo danh lừa đảo

T.CHÍ |

VinaPhone vừa phát đi cảnh báo về việc thời gian gần đây, một số người dùng di động đang bị nhầm lẫn giữa tổng đài chăm sóc khách hàng của VinaPhone 18001091 với các đầu số 1900xxxx khác dẫn đến bị trừ cước điện thoại với phí rất cao.

Mạo danh bệnh viện tư vấn bán thuốc, phẫu thuật để móc túi người bệnh

L.Hà |

Một số tổ chức, cá nhân đã dùng thương hiệu bệnh viện trung ương để quảng cáo cho các cơ sở khám chữa bệnh tư, tư vấn sức khoẻ, bán thực phẩm chức năng, tổ chức chương trình du lịch khám chữa bệnh...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mạo danh thanh tra Bộ GDĐT, doạ tống tiền giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

Đối tượng mạo danh xưng tên Nguyễn Tuấn Anh, tự xưng là thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đe doạ cán bộ, giáo viên, nhân viên đang nghỉ chế độ thai sản phải nộp tiền nếu không sẽ nghị đình chỉ công tác.

Nhà mạng khuyến cáo cảnh giác với đầu số 1900xxxx mạo danh lừa đảo

T.CHÍ |

VinaPhone vừa phát đi cảnh báo về việc thời gian gần đây, một số người dùng di động đang bị nhầm lẫn giữa tổng đài chăm sóc khách hàng của VinaPhone 18001091 với các đầu số 1900xxxx khác dẫn đến bị trừ cước điện thoại với phí rất cao.

Mạo danh bệnh viện tư vấn bán thuốc, phẫu thuật để móc túi người bệnh

L.Hà |

Một số tổ chức, cá nhân đã dùng thương hiệu bệnh viện trung ương để quảng cáo cho các cơ sở khám chữa bệnh tư, tư vấn sức khoẻ, bán thực phẩm chức năng, tổ chức chương trình du lịch khám chữa bệnh...