Hàng loạt cán bộ bị “lừa” mua bằng giả

Hưng Thơ |

Dù đang đảm nhận chức vụ cán bộ xã, nhưng nhiều người công tác tại huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT). Theo quy định, đến năm 2018 nếu không bổ sung bằng tốt nghiệp, thì những cán bộ này sẽ bị liệt vào dạng giảm biên chế. Nhiều cán bộ đã cố gắng học, và thi tốt nghiệp nhiều lần, nhưng vẫn không đủ điểm đậu, nên khi được hướng dẫn nộp một số tiền lớn để “phúc khảo”, họ đã nghe theo và được cấp… bằng giả.

“Phúc khảo” hay chấp nhận mua bằng giả?

Ông Hồ Văn Bình (SN 1977, trú tại thôn Tà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hóa) làm cán bộ địa chính xã Húc từ năm 1999. Dù làm cán bộ xã lâu năm, nhưng ông Bình chưa có bằng tốt nghiệp THPT nên được tạo điều kiện cho đi học. Học từ lớp 10 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hướng Hóa, đến năm 2015 ông Bình thi tốt nghiệp.

Nhưng thi mãi không đủ điểm đậu, ông Bình nhớ lần gần đây nhất thi được 14 điểm, trong lúc 20 điểm mới đủ đậu tốt nghiệp. “Xem trên mạng thấy không đủ điểm, buồn lắm” - ông Bình kể.

Trước đó, ngày thi tốt nghiệp, ông Bình có gặp một phụ nữ ở gần điểm thi, và người này nói nếu ai không đủ điểm đậu, có thể “phúc khảo” được. Vì vậy, ông Bình cùng khoảng 5 cán bộ ở các xã khác không đủ điểm đậu tốt nghiệp đến nhà chị Hiền (khóm 6, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) để nhờ “phúc khảo”.

Tại nhà, chị Hiền nói với ông Bình và các cán bộ khác, là có quen với cán bộ to, nên “phúc khảo” đậu 100%, trong 1 tháng sẽ có bằng. Với ông Bình, chị Hiền đưa ra giá 15 triệu và ông Bình gật đầu đồng ý. Sau khi đưa học bạ và số tiền trên, đúng 1 tháng sau ông Bình nhận được bằng tốt nghiệp, mừng quá ông đưa về nhà, cất kỹ đợi bổ sung hồ sơ cho xã.

Tương tự, ông Hồ Văn Dờm (SN 1969, trú tại thôn Tà Ri 2, xã Húc) làm cán bộ Hội Nông dân xã Húc từ năm 2002. Cũng đi học ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên như ông Bình, ông Dờm thi tốt nghiệp 3 lần đều không đậu.

“Lần thứ 3, miềng thiếu 2 điểm. Lúc đó đang đi tập huấn ở dưới tỉnh, buồn hung. Rứa rồi chị Hiền alo qua điện thoại, hỏi có phúc khảo để đủ điểm đậu không. Mừng quá nên mình nói có. Rứa là nộp 13 triệu cùng chứng minh nhân dân, học bạ photo rồi sau đó nhận bằng” - ông Dờm thật thà. Trước câu hỏi có nghi ngờ gì về việc “phúc khảo” để đủ điểm đậu không, ông Bình bảo bà Hiền cam kết bằng lời nói, là nếu “phúc khảo” giả thì bà ấy sẽ đi tù. “Đi thi 3 lần không đậu, dù phải bỏ ra số tiền lớn để “phúc khảo” cũng phải cố gắng. Ai biết bằng giả đâu” - ông Bình nói.

Cầm bằng “phúc khảo” chưa nóng tay, ông Bình và ông Dờm cũng chưa bổ sung vào hồ sơ thì Công an tỉnh Quảng Trị đã đến trụ trở UBND xã Húc yêu cầu cả hai ông làm việc và nộp bằng “phúc khảo” nói trên.

Bằng “phúc khảo” giả

Khác với ông Bình và ông Dờm, ở các xã khác nhiều cán bộ sau khi nhận được bằng “phúc khảo”, đã đưa lên UBND xã để chuẩn bị bổ sung vào hồ sơ. Tuy nhiên, từ thắc mắc của các đồng nghiệp, rằng cán bộ đi thi không đủ điểm đậu nhưng vẫn có bằng, nên cơ quan chức năng đã vào cuộc tìm hiểu.

Ông Nguyễn Huỳnh Đường - Trưởng phòng PA92 Công an tỉnh Quảng Trị - cho biết, quá trình điều tra cho thấy có 12 cán bộ các xã tại huyện Hướng Hóa đã bỏ tiền với chi phí cao nhất là 13 triệu đồng/người để nhờ Nguyễn Thị Thúy Hiền (SN 1987, trú tại khóm 6, thị trấn Khe Sanh) “phúc khảo” bài thi.

Sau đó, Hiền đã móc nối với các đối tượng khác để làm bằng THPT giả, rồi cấp cho các cán bộ xã. “Hiện chúng tôi đã thu lại được một số bằng, và đi giám định cho kết quả là bằng giả” - ông Nguyễn Huỳnh Đường nói. 

Cũng theo ông Nguyễn Huỳnh Đường, 12 cán bộ xã nói trên đảm nhận các chức vụ như cán bộ địa chính, văn hóa, phụ nữ, mặt trận… ở các xã Hướng Việt, Hướng Lập, Hướng Linh, A Dơi, Húc, Ba Tầng…

Về Nguyễn Thị Thúy Hiền, năm 2016 đối tượng này đã làm giả giấy tờ xe ôtô, bị Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, khởi tố điều tra và bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị kết án 9 tháng tù. Tuy nhiên, khi bản án có hiệu lực thì Hiền mang thai nên hoãn thi hành án. Hiện đối tượng này đã sinh con được 1 tháng, ở với chồng mới cưới tại Hà Tĩnh.

Trong ngày 16.11, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thúy Hiền để điều tra tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức.

Hưng Thơ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.