Hàng lậu vượt chốt phòng dịch COVID-19: 41 tấn đường lậu được thu giữ

HƯNG THƠ |

Trong đêm, hàng trăm bao đường lậu được vận chuyển qua biên giới, tập kết ở khu vực do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Biên phòng Quảng Trị) quản lý.

Ngày 16.6, trao đổi với Báo Lao Động, lãnh đạo Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác nhận, tổng số đường nhập lậu được phát hiện ở khu vực biên giới Việt - Lào do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo quản lý là 41 tấn.

Cụ thể, rạng sáng 11.6, Biên phòng Quảng Trị đã phát hiện 7 vụ buôn lậu đường, trong đó đường nhập lậu được phát hiện ở trên 1 chiếc đò máy, ở 3 bãi tập kết tại 3 căn nhà hoang và trên 3 chiếc ôtô tải tại khóm Duy Tân (thị trấn Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị).

Riêng 3 chiếc ôtô tải biển số 74D-00222 do Hoàng Lâm (36 tuổi, trú tại phường 1, thành phố Đông Hà) điều khiển; biển số 74C-01974 do Nguyễn Đức Hưng (30 tuổi, trú tại thôn Nam Xuân Đức, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa) điều khiển, biển số 74C-07681 do Huỳnh Văn Rin (34 tuổi, trú tại khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) điều khiển - hiện đang bị tạm giữ, 3 lái xe bị lập biên bản, đợi xử lý.

Được biết, 41 tấn đường nhập lậu được đựng trong khoảng 800 bao gai màu trắng.

Giải thích việc hàng lậu có thể lọt qua các chốt phòng dịch COVID-19 được bố trí dày đặc trên tuyến biên giới, lãnh đạo Biên phòng tỉnh Quảng Trị nói rằng, vào tối 10.6 và rạng sáng 11.6, xuất hiện mưa to, vì vậy cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 phải tạm sơ tán vào trú ẩn tại các chốt phòng dịch.

“Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng đã ồ ạt vận chuyển đường lậu vào nội địa để tìm cơ hội tiêu thụ” – lãnh đạo Biên phòng Quảng Trị, cho biết.

Trước đó, vào ngày 15.6, lãnh đạo Biên phòng Quảng Trị từ chối cung cấp thông tin vì cho rằng đang điều tra.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Mật phục bắt giữ gần 5.000 gói thuốc lá nhập lậu

Chiến Khu |

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa mật phục bắt giữ gần 5.000 gói thuốc lá nhập lậu.

Quảng Ninh: Đột kích kho hàng thực phẩm nghi nhập lậu

Trần Ngọc Duy |

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) phát hiện cửa hàng có bán một số mặt hàng thực phẩm như xì dầu, ô liu, trân châu, sốt tiêu đen, sốt gà ghi nhãn mác chữ nước ngoài, không chứng minh nguồn gốc, nghi nhập lậu.

Phát hiện, thu giữ 5.000 sản phẩm thuốc chữa bệnh nhập lậu

Cường Ngô |

Cơ quan Quản lý thị trường Lạng Sơn vừa phát hiện lô thuốc chữa bệnh nhập lậu, không có hoá đơn chứng từ. Cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện có liên quan.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Mật phục bắt giữ gần 5.000 gói thuốc lá nhập lậu

Chiến Khu |

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa mật phục bắt giữ gần 5.000 gói thuốc lá nhập lậu.

Quảng Ninh: Đột kích kho hàng thực phẩm nghi nhập lậu

Trần Ngọc Duy |

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) phát hiện cửa hàng có bán một số mặt hàng thực phẩm như xì dầu, ô liu, trân châu, sốt tiêu đen, sốt gà ghi nhãn mác chữ nước ngoài, không chứng minh nguồn gốc, nghi nhập lậu.

Phát hiện, thu giữ 5.000 sản phẩm thuốc chữa bệnh nhập lậu

Cường Ngô |

Cơ quan Quản lý thị trường Lạng Sơn vừa phát hiện lô thuốc chữa bệnh nhập lậu, không có hoá đơn chứng từ. Cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện có liên quan.